Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nới thôi, đừng để lỏng

Phóng viên - 29/06/2021 | 6:17 (GTM + 7)

UBND TP. Hà Nội đã nới lỏng một số hoạt động dịch vụ kinh doanh như ăn uống trong nhà, cắt tóc gội đầu, cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời… với điều kiện phải đảm bảo các quy định phòng dịch.

Sau 1 tuần thực hiện, việc chấp hành các biện pháp phòng dịch của người dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ra sao?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Một tuần qua, sáng nào anh Nguyễn Huy Hoàng, chủ một quán cà phê trên phố Lê Lai, quận Hà Đông cũng mở hàng sớm. Dù không nhiều khách, song quán vẫn rất cẩn thận, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch.

“Ví dụ như ngoài vỉa hè là mình tuyệt đối không cho ngồi, khi có khách đến thì họ vẫn ngồi chung một bàn nhưng mình phải có tấm che, các bàn thì kê cách nhau 1m. Các nhân viên cũng đeo khẩu trang, găng tay, khách hàng vào ngồi thì mình cũng yêu cầu sát khuẩn tay, nhắc nhở đeo khẩu trang”, anh Hoàng cho biết.

Trong khi đó, chị Hoàng Thu Thủy, chủ tiệm làm tóc Hoàng Thủy Beauty & Salon trên phố Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ cho biết, những ngày qua, lượng khách có nhu cầu cắt tóc, làm đầu khá đông. Nhưng thay vì nhận khách ồ ạt, cửa hàng chỉ tiếp khách hẹn trước: “Chúng tôi sắp xếp sao cho khách không bị trùng khớp lịch nhau. Chúng tôi cũng có đo nhiệt độ, có sát khuẩn, khách phải ngồi cách nhau. Nhân viên thì 100% rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi phục vụ khách. Khi khách về thì chúng tôi có xịt khuẩn chỗ khách ngồi, đảm bảo an toàn cho khách và nhân viên trong cửa hàng”.

Không chỉ người kinh doanh vui mừng vì các dịch vụ ăn uống, cắt tóc được nới lỏng hoạt động, mà đông đảo  người dân cũng rất hồ hởi, khi được ăn một bát phở sáng ngoài phố, được cắt gọn gàng mái tóc dài sau nhiều ngày chờ đợi khi cuộc sống dần trở lại bình thường.

“Ra đường thấy tình hình giao thông, đi lại có vẻ nhộn nhịp hơn. Mình cảm thấy hào hứng, sáng thì đi ăn phở, bún rồi uống cà phê hoặc trà đá”.

“Trông chờ mãi mới đến ngày này, bạn bè mãi mới có dịp gặp nhau, Đến bữa trưa mình đi làm thì cũng không phải lo vấn đề ăn uống, phải đặt qua app giao hàng”.

Vẫn còn một số quán cà phê, cửa hàng ăn uống chưa thực hiện đúng các quy định, hoạt đống quá 21h (Ảnh: PV VOVGT ghi nhận vào hơn 9h tối ngày 24/6)

Mặc dù vậy, theo ghi nhận của PV VOV Giao thông, trên một số tuyến phố của Thủ đô như phố Bồ Hoả, quận Hà Đông, phố Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, quận Tây Hồ hay khu vực trung tâm như phố Quán Sứ, phố Tạ Hiện… vẫn có một số quán cà phê, cửa hàng ăn uống chưa thực hiện đúng các quy định, như không tuân thủ giãn cách, nhân viên không đeo khẩu trang hoặc hoạt động quá 21h.

Đặc biệt là một số tuyến phố ven hồ Tây xuất hiện nhiều quán nước vỉa hè ngang nhiên hoạt động mà không đảm bảo quy định phòng dịch. Điều này khiến không ít người dân cảm thấy lo lắng:

“Thật sự mở cửa trở lại thì cũng rất quý, rất thích nhưng vẫn lo ngại là dịch bệnh bùng phát, vì thật ra, lượng người tham gia vào dịch vụ ăn uống vẫn rất đông mà khoảng cách như Chính phủ đề ra hoặc có bàn ngăn thì thật sự cũng chưa thấy”.

“Mặt bằng ở các quán không đủ rộng để làm được giãn cách 2m, về khẩu trang thì có người đeo, có người vẫn không đeo”.

Bởi sự lơ là có thể khiến công tác phòng chống dịch của Hà Nội đối mặt với các nguy cơ phức tạp
Bởi sự lơ là có thể khiến công tác phòng chống dịch của Hà Nội đối mặt với các nguy cơ phức tạp (Ảnh: PV VOVGT ghi nhận vào hơn 9h tối ngày 24/6)

Trước tình trạng này, nhiều chuyên gia y tế cho rằng, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác giám sát đối với các cơ sở dịch vụ, đồng thời người dân cần tự giác chấp hành các quy định phòng dịch, vì sự an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Bởi sự lơ là có thể khiến công tác phòng chống dịch của Hà Nội đối mặt với các nguy cơ phức tạp, nhất là khi thành phố vừa ghi nhận thêm một số ca bệnh mới.

---

Nghe các chương trình khác của Nhật ký Đô thị trên Apple Podcast.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //