Xén dải phân cách, mở làn chờ, Ngã Tư Sở có bớt khổ?
Hiện nay, Sở GTVT Hà Nội đã bắt đầu xén dải phân cách dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở, mở rộng thêm làn chờ cho phương tiện đi về hướng đường Láng nhằm giảm ùn tắc tại khu vực này.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
# Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam sẽ đạt 5,1%, tăng so với mức 4,1% trong quý II.
# Ngoài ra, dữ liệu tháng 9 có thể sẽ cải thiện đôi chút so với tháng 8 nhờ doanh số bán lẻ. Tăng trưởng doanh số bán lẻ trong tháng 9 được kỳ vọng sẽ duy trì mạnh ở mức 8,2% so với cùng kỳ.
# Để tháo gỡ khó khăn nhiều DN vừa đề xuất với ngành NH cần rút ngắn thời gian giải ngân là 1 tháng cho tất cả các khoản vay. Đồng thời, miễn phí trả nợ trước hạn, hoặc nếu có chỉ 1% số tiền trả nợ trước hạn.
Trong khi đó, trước những lo ngại của nhiều DN về việc “lãi suất giảm thì tỷ giá tăng”, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định, hiện NHNN theo dõi rất sát tỷ giá, hàng ngày, hàng giờ để có thể điều hành phù hợp.
# Theo danh mục các dự án nhà ở, khu đô thị của Hà Nội (đợt 1) vừa được phê duyệt, đến năm 2025, sẽ có thêm 4 dự án nhà ở xã hội, cung cấp gần 2.700 căn hộ.
# Còn tại TPHCM, Công an TP đang phối hợp chặt chẽ với từng quận, huyện và TP.Thủ Đức để tổ chức rà soát, kiểm tra xử lý đối với các loại hình nhà ở xây không phép, sai phép, trong đó có xây dựng “biến tướng” chung cư mini.
# Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa lưu ý các khoản phụ phí bảo hiểm, trung hòa carbon… trên các ứng dụng gọi xe công nghệ là không bắt buộc, người tiêu dùng có quyền không lựa chọn.
# Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu Hải quan các địa phương tăng cường kiểm soát mặt hàng thiết bị điện tử viễn thông nhập bằng đường hàng không, đặc biệt lưu ý thời điểm cuối tháng này dòng Iphone 15 sẽ được mở bán.
# Với thị trường giao dịch hàng hóa, theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá đường trắng trên thế giới đang giao dịch quanh mức 731 USD/tấn. Trước đó, lần đầu tiên trong 12 năm qua, giá đường đã leo lên mức kỷ lục 757,5 USD/tấn vào ngày 14/9.
Là 1 trong 10 quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới, Việt Nam không khỏi bị ảnh hưởng từ biến động tăng giá đường này. Đứng trước bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng và nguồn cung khan hiếm, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã đề xuất Chính phủ tăng hạn ngạch nhập khẩu đường trong năm 2023 lên 600.000 tấn để đảm bảo hoạt động tiêu dùng và sản xuất trong nước.
Nhận định về xu hướng giá đường trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho biết:
"Hiện nay, giới chuyên gia đang dự báo hiện tượng El Nino có thể sẽ kéo dài sang tận quý I/2024, và điều này có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sản lượng mía đường trên toàn thế giới. Trong khi đó, các nước như Ấn Độ vẫn đang ưu tiên sử dụng mía để làm nguyên liệu sản xuất ethanol, nên nhiều khả năng cán cân cung – cầu mía đường sẽ tiếp tục bị thâm hụt mạnh. Vì thế, tôi cho rằng giá đường trên các Sở Giao dịch thế giới sẽ vẫn neo ở các mức cao, trên vùng 700 USD/tấn trong thời gian tới. Chỉ khi nào có sự cải thiện về nguồn cung, giá đường mới có thể hạ nhiệt. Và điều này sẽ khó xảy ra trong năm 2023, với các dự báo gần đây."
# Trong khi đó, đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần, lực bán hoàn toàn áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới. Nông sản là nhóm mặt hàng duy nhất duy trì được sắc xanh. Nhóm kim loại và nguyên liệu công nghiệp chịu sức ép bán rất mạnh, đóng góp chủ yếu vào đà giảm chung của toàn thị trường. Chỉ số MXV-Index giảm 0,44% xuống 2.278 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt mức trên 3.700 tỷ đồng.
Toàn bộ các mặt hàng kim loại đồng loạt giảm giá. Giá quặng sắt giảm mạnh 4,17%, dẫn dầu xu hướng suy yếu, do nhu cầu tiêu thụ yếu. Hai mặt hàng kim loại quý là bạc và bạch kim đều ghi nhận các mức giảm gần 2%, đánh dấu ngày giảm giá mạnh nhất trong 3 tuần trở lại đây.
MXV cho biết, đồng USD tiếp tục tăng mạnh trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao là yếu tố chính gây sức ép lên giá kim loại, đặc biệt là kim loại quý./.
# Ủy ban châu Âu (EC) vừa khởi động đợt mua khí đốt lần thứ ba, nhằm đảm bảo nhu cầu của các nước thành viên trước mùa Đông, cũng như tránh phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga.
# Trong một diễn biến khác, Chính phủ Nga đang đưa ra các biện pháp hạn chế tạm thời đối với hoạt động xuất khẩu xăng và dầu diesel nhằm ổn định thị trường nội địa.
# Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết, lạm phát ở Anh sẽ ở mức trung bình 7,2% trong năm nay và đây sẽ là tỷ lệ cao nhất trong nhóm G7.
# Còn theo báo cáo của Viện Tài chính Quốc tế, tổng giá trị các khoản nợ toàn cầu tính bằng đồng USD đã tăng 10.000 tỷ USD trong nửa đầu năm nay và 100.000 tỷ USD trong suốt thập kỷ qua.
# TTCK Mỹ có phiên hồi phục nhẹ sau 4 phiên giảm liên tiếp. Nasdaq +0,45%, S&P 500 +0,4% và DJIA +0,13% so với phiên trước.
# Còn ở trong nước, trái với kỳ vọng phục hồi, thị trường chứng khoán bất ngờ lao dốc trong phiên chiều rồi đóng cửa ngày giao dịch 25-9 sát 1.150 điểm, với 175 mã cổ phiếu giảm sàn. Thị trường giao dịch giảm chậm trong phiên sáng nhưng giảm khá mạnh trong phiên chiều, VNIndex rớt gần 40 điểm, khối ngoại bắt đầu mua ròng trở lại.
Ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam lý giải: "Chúng tôi nhận thấy tâm lí tiêu cực của NĐT trong nước hành động bán tháo của phiên ngày hôm nay có hiện tượng do call margin làm cho thị trường đóng cửa ở mức giảm sau. VNIndex chạm về vùng 1150 điểm là tương đương quanh mốc hỗ trợ MA 100 ngày.
Đây là vùng hỗ trợ tôi cho rằng là vùng hỗ trợ mạnh và có thể kiểm nghiệm trong phiên tới. Vùng hỗ trợ tương đối trung hạn của chỉ số VNIndex quanh mức 1100 – 1120 điểm. Còn ngắn hạn tôi nghĩ xu hướng của TT có thể điều chỉnh thêm và bắt đầu tìm tới điểm cân bằng quanh vùng 1120 – 1150 điểm."
Hôm qua, thanh khoản của thị trường dù không bằng phiên cuối tuần trước nhưng vẫn xấp xỉ 1 tỉ USD (hơn 23.400 tỉ đồng) riêng sàn HoSE. Tính cả 3 sàn HoSE, HNX và UpCOM, có tới 175 mã giảm giá sàn trong tổng số gần 700 mã giảm giá, trong khi chưa tới 100 mã đóng cửa với sắc xanh.
Trở lại với phiên giao dịch hôm nay, theo SSI Reseach, chỉ số VNIndex có khả năng xuyên qua vùng 1.150 và hướng đến vùng hỗ trợ trung hạn 1.130 - 1.135. Tại vùng hỗ trợ này, có thể kỳ vọng xu hướng giảm sẽ chững lại và hồi phục nhẹ./.
Hiện nay, Sở GTVT Hà Nội đã bắt đầu xén dải phân cách dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở, mở rộng thêm làn chờ cho phương tiện đi về hướng đường Láng nhằm giảm ùn tắc tại khu vực này.
Sản phẩm du lịch này sẽ giúp du khách khám phá các giá trị văn hoá lịch sử, con người và cảnh quan thiên nhiên, tìm về ký ức, giảm bớt căng thẳng sau một ngày làm việc trong nội thành với không gian thanh bình, yên ả của ngoại ô xóm đêm.
Căn nhà bốc cháy vào lúc rạng sáng, 6 người đang mắc lẹt ở tầng 4 căn nhà được lực lượng PCCC bắt thang giải cứu thành công.
Ngày 10/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo hội nghị Công bố Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Với số lượng gần 4,6 phương tiện đã dán thẻ thu phí không dừng, việc chuyển đổi sang giai đoạn 2- cho phép phương tiện trả sau, thậm chí sang giai đoạn 3, bỏ barie cũng có thể thực hiện.
Ngày 10/12, tại Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự Lễ thông xe công trình cầu sông Ông Đốc. Đây là dự án lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh Cà Mau đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 640 tỷ đồng.
Ngày 8/12, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện trong công tác bảo đảm TTATGT với quyết tâm không để xảy ra ùn tắc kéo dài và nghiêm trọng, giúp cho người dân lưu thông an toàn dịp cuối năm.