Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Trường Cao đẳng VOV tại TP. HCM khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Huy Hoàng: Thứ sáu 14/10/2022, 13:38 (GMT+7)

Sáng nay (14/10), niên khóa 44 của trường Cao đẳng Phát thanh và Truyền hình cơ sở tại TP.HCM đã chính thức bước vào năm học mới sau lễ khai giảng được tổ chức trang trọng

Tiến sĩ Trần Minh Hùng – Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Phó hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II trao học bổng cho các sinh viên trong Lễ khai mạc sáng nay

Tiến sĩ Trần Minh Hùng – Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Phó hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II trao học bổng cho các sinh viên trong Lễ khai mạc sáng nay

Sáng nay (14/10), tại Cơ sở 2, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (trường Cao đẳng VOV, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM) đã diễn ra Lễ khai giảng năm học mới dành cho hơn 550 tân học viên.

Tham dự buổi khai giảng có Tiến sĩ Trần Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đại diện UBND Quận 12, Các cơ quan, đơn vị, cá nhân tài trợ học bổng Trần Lâm…

Tiến sĩ - Kim Ngọc Anh - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Cao đẳng VOV cho biết từ ngày thành lập đến nay, trường đã trở thành đơn vị cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho ngành phát thanh - truyền hình, truyền thông khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Năm học này, trường tiếp nhận hơn 2.200 thí sinh đăng ký dự tuyển cao đẳng chính quy, trong đó có 550 thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học, đạt chỉ tiêu được Tổng cục giáo dục dạy nghề cấp phép (vượt 150 sinh viên so với đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm với Đài).

Trong đó có nhiều thí sinh đạt điểm cao và nhiều thí sinh đã từng học Đại học hoặc trúng tuyển Đại học nhưng vẫn chọn Trường Cao đẳng VOV để học.

Thầy và trò trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II đã sẵn sàng bước vào năm học mới 2022-2023

Thầy và trò trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II đã sẵn sàng bước vào năm học mới 2022-2023

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, nhà trường cũng đã cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 200 sinh viên; Tiếp tục liên kết với trường Đại học Khoa học, đại học Huế tổ chức tuyển sinh và đào tạo hơn 200 sinh viên liên thông đại học ngành Báo chí.

Trường cũng đã tổ chức nhiều khóa đào tạo kỹ năng nghề ngắn hạn cho hàng trăm người học có nhu cầu. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo được cải thiện dần; chất lượng nhà giáo, giảng viên thỉnh giảng được quan tâm; công tác quản trị trường học từng bước được nâng cao; đời sống giảng viên bắt đầu được cải thiện; hàng năm.

Hiện nay, Trường có gần 1.000 sinh viên hệ Cao đẳng chính quy và hệ Liên thông đại học đang theo học tại hai cơ sở của Trường cao đẳng VOV (Quận 5 và Quận 12). Trường đang tổ chức đào tạo 05 ngành: Quay phim, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Thiết kế đồ họa và Báo chí.

Trong đó, 04 ngành trọng điểm được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ đầu tư là ngành Quay phim - đạt chuẩn quốc tế và ba ngành được đầu tư đạt chuẩn quốc gia.

Tiến sĩ Trần Minh Hùng – Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam nhắn nhủ tập thể thầy và trò trường Cao đẳng VOV trước thềm năm học mới

Tiến sĩ Trần Minh Hùng – Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam nhắn nhủ tập thể thầy và trò trường Cao đẳng VOV trước thềm năm học mới

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Tiến sĩ Trần Minh Hùng – Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của tập thể thầy và trò trường cao đẳng VOV trong những năm qua. Đồng thời khẳng định, trường Cao đẳng VOV đã đóng góp rất nhiều cho lĩnh vực báo chí khi là nơi sản sinh ra nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên có chất lượng chuyên môn cao

Thay mặt Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Tiến sĩ Trần Minh Hùng yêu cầu trường cao đẳng VOV phải tiếp tục xây dựng chất lượng đội ngũ nhân lực, nâng cao chương trình giảng dạy, hoàn thiện bộ máy quản trị để đảm bảo chất lượng giảng dạy, qua đó đảm bảo chất lượng đầu ra cho người học.

Lãnh đạo nhà trường cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc xây dựng, thực hiện cơ chế tự chủ theo lộ trình từ năm 2023-2025. Khai thác tốt hơn nữa hiệu quả sử dụng cơ sở vât chất của cả 2 cơ sở tại quận 5 và quận 12 nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng quy định Pháp luật.

Cũng trong sáng cùng ngày, Tiến sĩ Trần Minh Hùng – Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Ban giám hiệu trường Cao đẳng VOV đã trao 24 suất học bổng Trần Lâm nhằm hỗ trợ sinh viên khó khăn với tổng số tiền là 48.000.000đ (02 triệu/suất).

Ngoài ra, Trường cũng đã trao 05 suất học bổng hỗ trợ 50% học phí các khóa đào tạo tại Trung tâm Tư vấn và Đào tạo báo chí - Truyền thông của Trường với tổng số tiền gần 30.000.000 đồng cùng giấy khen, tiền thưởng cho 05 sinh viên có điểm trúng tuyển cao nhất các ngành đã nhập học VOV College.

 

Huy Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.