Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

TP.HCM: Sinh viên gặp khó sau điều chỉnh, cắt giảm tuyến xe buýt

Phan Nhơn: Chủ nhật 21/09/2025, 12:08 (GMT+7)

Đầu tháng 9/2025, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cắt giảm lộ trình tuyến xe buýt số 33 và điều chỉnh, không đi vào Ký túc xá Khu B - Đại học Quốc gia TP.HCM. Quyết định này khiến nhiều sinh viên gặp khó khăn trong di chuyển, dẫn đến tình trạng quá tải trên các tuyến khác như 53 và 99.

Từ sau khi tuyến 33 bị cắt giảm, hàng nghìn sinh viên Ký túc xá Khu B (Đại học Quốc gia TP.HCM) phải thức dậy từ rất sớm, chen chúc trên những chuyến buýt 53 và 99, biến việc đến trường mỗi ngày thành một “cuộc chạy đua” để kịp giờ học.

Ghi nhận ý kiến sinh viên tại Ký túc xá Khu B, hơn một tuần qua, việc đến giảng đường trở nên áp lực hơn, nhất là với những sinh viên thường xuyên di chuyển đến các trường Đại học Bách khoa, Khoa học Xã hội & Nhân văn, Quốc tế… vốn phụ thuộc chủ yếu vào tuyến số 33 trước đây.

Tuyến xe buýt số 33 và điều chỉnh, không còn đi vào Ký túc xá Khu B – Đại học Quốc gia TP.HCM. Quyết định này khiến nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc di chuyển, dẫn đến tình trạng quá tải trên các tuyến khác như 53 và 99

Tuyến xe buýt số 33 và điều chỉnh, không còn đi vào Ký túc xá Khu B – Đại học Quốc gia TP.HCM. Quyết định này khiến nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc di chuyển, dẫn đến tình trạng quá tải trên các tuyến khác như 53 và 99

Bạn Nguyễn Phan Anh Khôi, sinh viên năm nhất Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, chia sẻ:

“Em thấy việc di chuyển từ KTX Khu B đến trường gặp khó khăn hơn vì số lượng xe quá ít, trong khi sinh viên thì rất đông. Muốn đến trường sớm, em phải dậy từ 4 giờ sáng để bắt được chuyến đầu tiên. Giờ cao điểm thì xe đông nghẹt, chen lên xe rất khó, có khi còn xô đẩy, té ngã. Vì vậy, em mong muốn có thêm nhiều chuyến xe buýt 53, 99 để việc đi học bớt áp lực hơn”.

Hàng nghìn sinh viên Ký túc xá Khu B phải thức dậy từ rất sớm, chen chúc trên những chuyến buýt 53 và 99, biến việc đến trường mỗi ngày thành một “cuộc chạy đua” để kịp giờ học

Hàng nghìn sinh viên Ký túc xá Khu B phải thức dậy từ rất sớm, chen chúc trên những chuyến buýt 53 và 99, biến việc đến trường mỗi ngày thành một “cuộc chạy đua” để kịp giờ học

Trong khi đó, Hoàng Thanh Phú, sinh viên năm nhất Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, cho rằng cần tăng cường số lượng và tần suất hoạt động của các tuyến 53, 99 – ít nhất 1 đến 2 chuyến mỗi giờ – hoặc khôi phục lại tuyến số 33:

“Sau khi cắt tuyến 33, em phải mất đến 30 phút mới đi từ KTX ra trường. Trước đây đi thẳng ra Bến xe An Sương, giờ phải đổi 2 chặng: từ KTX ra Suối Tiên rồi từ Suối Tiên đi An Sương, rất bất tiện. Có hôm em đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa có xe. Sinh viên thì đa phần sống dựa vào chu cấp từ cha mẹ, không thể ngày nào cũng chi 30.000 đồng cho xe ôm công nghệ, trong khi vé xe buýt chỉ 3.000 đồng rất hợp lý”.

Sinh hoạt của hàng ngàn sinh viên đảo lộn sau khi tuyến xe 33 cắt giảm, giờ phải phục thuộc tuyến 53 và 99 trong cảnh lúc nào cũng quá tải, thời gian chờ lâu

Sinh hoạt của hàng ngàn sinh viên đảo lộn sau khi tuyến xe 33 cắt giảm, giờ phải phục thuộc tuyến 53 và 99 trong cảnh lúc nào cũng quá tải, thời gian chờ lâu

Tương tự, bạn Trần Thị Phụng Nhi, tân sinh viên, bày tỏ lo lắng:

“Hôm qua em phải dậy lúc 5 giờ sáng, đến 5h40 bến xe đã rất đông sinh viên. Em mong có thêm tuyến thay thế để không phải dậy quá sớm hoặc bị trễ học. Những ngày qua tình trạng đi muộn khá nhiều.”

Sinh hoạt của hàng ngàn sinh viên đảo lộn sau khi tuyến xe 33 cắt giảm, giờ phải phục thuộc tuyến 53 và 99 trong cảnh lúc nào cũng quá tải, đợi chờ tất lâu

Sinh hoạt của hàng ngàn sinh viên đảo lộn sau khi tuyến xe 33 cắt giảm, giờ phải phục thuộc tuyến 53 và 99 trong cảnh lúc nào cũng quá tải, đợi chờ tất lâu

Hiện nay, có khoảng 35.000 sinh viên đang học tập và sinh sống tại KTX Khu A và B – Đại học Quốc gia TP.HCM. Trong đó, riêng Khu B có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ở, được Nhà nước đầu tư xây dựng, kèm theo bến xe buýt kết nối đến hầu hết các khu vực trong thành phố, phục vụ việc học tập và đi lại.

Trước đó, từ ngày 1/8/2025, tuyến buýt trợ giá số 33 (An Sương – Suối Tiên – ĐHQG) đã được điều chỉnh, điểm cuối không còn dừng tại KTX Khu B mà chuyển về Bến A – ĐHQG. Điều này khiến hàng chục nghìn sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên, gặp nhiều xáo trộn trong học tập và sinh hoạt.

Phan Nhơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hạ giới hạn tốc độ phương tiện nhằm tiết kiệm nhiên liệu

Hạ giới hạn tốc độ phương tiện nhằm tiết kiệm nhiên liệu

Hôm nay (28/3), Pakistan chính thức triển khai việc giảm giới hạn tốc độ trên toàn bộ hệ thống đường cao tốc và quốc lộ, trong khuôn khổ các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu quả năng lượng của chính phủ.

Xử phạt tài xế dán quảng cáo kín xe khách

Xử phạt tài xế dán quảng cáo kín xe khách

Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách do có hành vi dán quảng cáo trên phương tiện sai quy định.

Hà Nội: Rào chắn khắp nơi, giao thông chật vật

Hà Nội: Rào chắn khắp nơi, giao thông chật vật

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, toàn Thành phố hiện có 35 dự án đang thi công, với 46 vị trí đang rào chắn, trải dài trên 60 tuyến đường, ảnh hưởng lớn đến giao thông đi lại.

Nhếch nhác, xuống cấp kéo dài ở Kim Chung: Ai chịu trách nhiệm?

Nhếch nhác, xuống cấp kéo dài ở Kim Chung: Ai chịu trách nhiệm?

Khu nhà ở công nhân Kim Chung được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách, trên diện tích khoảng 20ha, gồm 28 toà nhà. Đây là dự án thí điểm thuộc sở hữu Nhà nước, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long và các khu vực lân cận.

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/3/2026 triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Đề xuất giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6

Đề xuất giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài việc giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6/2026 nhằm bình ổn giá, hỗ trợ sản xuất và kiểm soát lạm phát.

Hà Nội cấm phương tiện qua cầu Long Biên 60 ngày: Đi đường nào thay thế?

Hà Nội cấm phương tiện qua cầu Long Biên 60 ngày: Đi đường nào thay thế?

Từ 9h sáng ngày 28/3, 2 làn đường đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ trên cầu Long Biên đã được dựng rào chắn, cấm lưu thông trong 60 ngày để phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì đột xuất.