Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

TP.HCM: Đìu hiu mặt bằng khu ‘đất vàng’ trung tâm

Trọng Nghĩa: Thứ sáu 22/12/2023, 09:47 (GMT+7)

Thời điểm cuối năm các cửa hàng kinh doanh hàng hoá thường sẽ rất đông khách. Thế nhưng dưới tác động của suy thoái kinh tế, nhiều mặt bằng kinh doanh tại tuyến đường Lê Lợi (Quận 1, TpHCM) rơi vào cảnh ế ẩm.

Đường Lê Lợi (Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM) là một trong những tuyến đường thuộc khu "đất vàng" khi trên trục đường có nhiều địa điểm du lịch thành phố như chợ Bến Thành, Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Nhà hát TP.HCM,...

Thế nhưng thời điểm cuối năm thay vì nhộn nhịp thì tuyến phố rơi vào cảnh vắng vẻ, đìu hiu nhiều chủ mặt bằng phải chật vật tìm khách thuê.

Ghi nhận phóng viên những ngày cuối năm, mặt bằng tuyến phố Lê Lợi, một trong những khu đất vàng trung tâm TP.HCM rơi vào cảnh đìu hiu, nhiều nơi treo bảng cho thuê.

Ghi nhận phóng viên những ngày cuối năm, mặt bằng tuyến phố Lê Lợi, một trong những khu đất vàng trung tâm TP.HCM rơi vào cảnh đìu hiu, nhiều nơi treo bảng cho thuê.

Nhiều chủ mặt bằng đã treo biển cho thuê suốt nhiều tháng trời nhưng vẫn không có khách thuê.

Nhiều chủ mặt bằng đã treo biển cho thuê suốt nhiều tháng trời nhưng vẫn không có khách thuê.

Liên lạc với số điện thoại được treo trên bảng, thì được cho biết vì là khu vực đất vàng của thành phố nên giá thuê cũng khá đắt đỏ, việc tìm được khách thuê mặt bằng với giá cả hợp lý cũng không hề dễ dàng. 'Mặt bằng cũng có nhiều người điện thoại hỏi, thế nhưng chắc vì giá cũng khá cao nên đến giờ vẫn chưa có ai chốt', một chủ mặt bằng trên đường Lê Lợi cho biết.

Liên lạc với số điện thoại được treo trên bảng, thì được cho biết vì là khu vực đất vàng của thành phố nên giá thuê cũng khá đắt đỏ, việc tìm được khách thuê mặt bằng với giá cả hợp lý cũng không hề dễ dàng. "Mặt bằng cũng có nhiều người điện thoại hỏi, thế nhưng chắc vì giá cũng khá cao nên đến giờ vẫn chưa có ai chốt", một chủ mặt bằng trên đường Lê Lợi cho biết.

Trục đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM được xem là khu đất vàng khi tiếp giáp với nhiều điểm đến du lịch như Chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ…

Trục đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM được xem là khu đất vàng khi tiếp giáp với nhiều điểm đến du lịch như Chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ…

Tuyến đường thường xuyên là điểm đến của nhiều du khách nước ngoài.

Tuyến đường thường xuyên là điểm đến của nhiều du khách nước ngoài.

Mặt bằng dán chi chít các quảng cáo rao bán, cho thuê. Theo khảo sát, giá mặt bằng hầu như đã giảm 20 - 30% so với lúc cao điểm nhưng vẫn không tìm được người thuê.

Mặt bằng dán chi chít các quảng cáo rao bán, cho thuê. Theo khảo sát, giá mặt bằng hầu như đã giảm 20 - 30% so với lúc cao điểm nhưng vẫn không tìm được người thuê.

Một số mặt tiền được người dân tận dụng làm nơi để xe, buôn bán.

Một số mặt tiền được người dân tận dụng làm nơi để xe, buôn bán.

Ảnh 8
Chỉ một mặt bằng nhưng có đến cả chục số điện thoại môi giới cho thuê. Nhưng qua bao tháng vẫn nằm im lìm.

Chỉ một mặt bằng nhưng có đến cả chục số điện thoại môi giới cho thuê. Nhưng qua bao tháng vẫn nằm im lìm.

Trước thời điểm dịch COVID-19 những mặt bằng trên đường Lê Lợi có giá cho thuê trên dưới 10 000 USD/tháng (khoảng 205 triệu đồng - 341 triệu đồng/ tháng tuỳ diện tích). Hiện, nhiều chủ mặt bằng cũng đưa ra các mức giá ưu đãi, để kích cầu khách thuê cuối năm

Trước thời điểm dịch COVID-19 những mặt bằng trên đường Lê Lợi có giá cho thuê trên dưới 10 000 USD/tháng (khoảng 205 triệu đồng - 341 triệu đồng/ tháng tuỳ diện tích). Hiện, nhiều chủ mặt bằng cũng đưa ra các mức giá ưu đãi, để kích cầu khách thuê cuối năm

Sau COVID-19 và ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, không chỉ tuyến đường Lê Lợi mà nhiều khu vực khác tại trung tâm thành phố cũng trở nên đìu hiu, thiếu vắng người thuê. Trên nhiều tuyến đường TpHCM, không khó để thấy những tấm biển “cho thuê mặt bằng”, “cho thuê nhà”.

Sau COVID-19 và ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, không chỉ tuyến đường Lê Lợi mà nhiều khu vực khác tại trung tâm thành phố cũng trở nên đìu hiu, thiếu vắng người thuê. Trên nhiều tuyến đường TpHCM, không khó để thấy những tấm biển “cho thuê mặt bằng”, “cho thuê nhà”.

  

Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn