Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tin xe

Thú vị đám cưới đầu tiên đón dâu toàn bằng xe máy điện

Huy Hoàng: Thứ sáu 02/09/2022, 16:08 (GMT+7)

Ngày vui của chú rể Hùng Sơn và cô dâu Phương Uyên trở nên đáng nhớ với ý tưởng “đón dâu” bằng xe máy điện cùng sự tham gia của hàng chục bạn bè, anh em cùng chung sở thích.

 VIDEO ĐÁM CƯỚI RƯỚC DÂU BẰNG XE ĐIỆN

Từ sáng sớm nay (2/9), hàng chục bạn trẻ là thành viên của nhóm “Người dùng xe điện Việt Nam” đã cùng có mặt tại hẻm 666 đường 3 tháng 2 (quận 10, TPHCM) để cùng tham dự ngày vui của một thành viên trong nhóm.

Gần 30 chiếc xe máy điện của các thành viên nhóm Người dùng xe điện Việt Nam tham gia lễ “đón dâu” đặc biệt sáng nay

Gần 30 chiếc xe máy điện của các thành viên nhóm Người dùng xe điện Việt Nam tham gia lễ “đón dâu” đặc biệt sáng nay

Gần 30 chiếc xe máy điện đủ chủng loại, đủ thương hiệu đã có mặt tại đây để tham gia sự kiện “đón dâu” của chú rể Vũ Hùng Sơn (sinh năm 1991).

Chú rể Hùng Sơn và cô dâu Phương Uyên trong ngày quan trọng của mình

Chú rể Hùng Sơn và cô dâu Phương Uyên trong ngày quan trọng của mình

Chú rể Hùng Sơn cho biết vài tháng trở lại đây, cả gia đình anh đã chuyển sang sử dụng xe máy điện thay thế cho xe máy xăng truyền thống. Điều đáng chú ý là hầu hết thành viên trong gia đình anh đều cảm thấy hài lòng với sự thay đổi này.

Sau khi bàn bạc và được gia đình đồng ý, anh Hùng Sơn đã quyết định tạo điểm nhấn cho ngày trọng đại của mình bằng việc tổ chức lễ “đón dâu” bằng xe máy điện.

Ngay khi ý tưởng này được chia sẻ trong buổi offline với các anh em bạn vè cùng sở thích dùng xe máy điện, anh Hùng Sơn như mở cờ trong bụng vì nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi người.

Chú rể Hùng Sơn cùng dàn mâm quả chuẩn bị xuất phát đi “đón dâu”

Chú rể Hùng Sơn cùng dàn mâm quả chuẩn bị xuất phát đi “đón dâu”

Đúng 8h30 sáng nay, gần 30 chiếc xe máy điện đủ chủng loại, thương hiệu do anh Hùng Sơn dẫn đầu đã khởi hành từ hẻm 666 đường 3 tháng 2 quận 10 thẳng tiến đến nhà cô dâu Phương Uyên (hẻm 22/10C, đường Bà Hom, phường 13, quận 6).

Sau những nghi thức truyền thống, chú rể Hùng Sơn đã chính thức đưa cô dâu Phương Uyên “về dinh” trên chính chiếc xe máy điện của mình.

Bên cạnh cảm giác “hồi hộp pha chút lo lắng” của cô dâu mới khi về nhà chồng, Phương Uyên cho biết cô cũng cảm thấy rất thú vị khi được về nhà chồng bằng xe máy điện.

“Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đặc biệt trong ngày vui của vợ chồng em”, cô dâu Phương Uyên bày tỏ.

Anh Nguyễn Khánh Hưng – admin nhóm Người dùng xe điện Việt Nam cho hay khi chú rể chia sẻ mong muốn được “đón dâu” bằng xe máy điện thì bên cạnh sự hào hứng của tất cả các thành viên trong nhóm, điều khiến anh lo lắng là làm thế nào để vừa đảm bảo ngày vui của cô dâu chú rể vừa phải đảm bảo an toàn giao thông chung cho cả đoàn lẫn mọi người xung quanh.

Chú rể Hùng Sơn và cô dâu Phương Uyên với dàn xe máy điện trong ngày quan trọng của mình

Chú rể Hùng Sơn và cô dâu Phương Uyên với dàn xe máy điện trong ngày quan trọng của mình

Sau khi thống nhất thì đi đến quyết định sẽ có khoảng 30 chiếc xe điện sẽ tham gia “đón dâu”. Tất cả các xe phải đảm bảo di chuyển đúng đội hình, đúng cự ly để đảm bảo an toàn giao thông.

“Nhóm có rất động thành viên nên chúng tôi phải giới hạn số lượng xe tham gia để đảm bảo an toàn cũng như hạn chế thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra trên đuồng”, anh Nguyễn Khánh Hưng chia sẻ thêm.

Đoàn đón dâu bằng xe máy điện nhận được sự quan tâm không nhỏ của người tham gia giao thông trên đường phố TPHCM sáng nay

Đoàn đón dâu bằng xe máy điện nhận được sự quan tâm không nhỏ của người tham gia giao thông trên đường phố TPHCM sáng nay

Trên suốt lộ trình hơn 4km từ quận 10 đến quận 6, đoàn đón dâu bằng xe máy điện đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người tham gia giao thông lẫn người dân 2 bên đường.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Huy Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.