Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Tết này trưng hoa gì?

Kim Loan: Thứ sáu 20/01/2023, 05:00 (GMT+7)

Ngắm hoa, mua hoa và trưng bày hoa trong nhà từ lâu đã trở thành một nét đẹp đặc trưng của mùa xuân. Chỉ còn 2 ngày nữa đã đến thời khắc giao thừa, những chậu hoa rực rỡ đang lần lượt “lên ghe, xuống phố” để phục vụ nhu cầu của thị trường.

Câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này là nếu du xuân, mua hoa…muốn đẹp thì đi đâu? 

Đồng bằng sông Cửu Long được mệnh danh là “vương quốc” trồng hoa đẹp của cả nước. Nhiều làng hoa có tiếng như: Sa Đéc (Đồng Tháp); Cái Mơn (Bến Tre); Tân Mỹ Chánh (Tiền Giang), Long Đức ( Trà Vinh) đã chuyển hàng đến các đô thị lớn: TP. HCM, Kiên Giang, Cần Thơ… phục vụ thưởng lãm và bán lẻ.

Du khách dã ngoại và lưu lại những bức ảnh kỉ niệm bên gia đình.

Du khách dã ngoại và lưu lại những bức ảnh kỉ niệm bên gia đình.

“Vua” của các loài hoa Tết ở miền Nam phải kể đến là Mai vàng. Sở hữu các dòng mai 5 cánh, 12 cánh, 100 cánh, mai tứ quý, mai đột biến… năm nay Bến Tre ra mắt hơn 2 triệu sản phẩm và giá mỗi cây dao động từ 1,5 triệu đến vài tỉ đồng. Đặc biệt, Mai vàng vẫn luôn là sản phẩm được săn đón mỗi khi “lên phố”.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tím – nông dân trồng mai vàng xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách cho biết những điểm tìm mai vàng đẹp tại TP.HCM: Trong khoảng thời gian từ ngày 25 tết đến giây phút giao thừa, ở quê sẽ mang mai vàng lên nhiều điểm ở TP.HCM để bán như: Cầu Sài Gòn, chợ Sài Gòn, chợ Bến Thành, chợ Bình Điền, quận 2, quận 7, quận 10. Đi khắp nơi, người dân vừa đến chụp hình vừa mua sắm phù hợp với túi tiền của mình.

Đứng nhì bảng là Cúc mâm xôi thương hiệu Sa Đéc. Năm nay Sa Đéc xuống giống 16 hecta Cúc mâm xôi, thời tiết bất lợi nên số lượng không đủ đáp ứng thị trường. Địa phương tăng cường các chủng loại khác cũng đều là “mỹ nhân” hoa, như: Cát Tường, Cúc Tiger, Pico, Hồng nhung, Dạ Yến Thảo, Mắt Nai…hiện Sa Đéc đang diễn ra tuần lễ du lịch kết hợp lễ hội hoa để đông đảo du khách thập phương tìm đến chiêm ngưỡng và mua hoa theo sở thích.

Hoa Mào Gà, theo dân gian, đây là loài hoa biểu tượng của sự may mắn và tiền bạc.

Hoa Mào Gà, theo dân gian, đây là loài hoa biểu tượng của sự may mắn và tiền bạc.

Ông Trần Văn Tiếp – Chủ nhiệm Hội quán Tôi Yêu Màu Tím, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Năm nay, mặt hàng Cúc mâm xôi rất hút, đang trượt giá tới 220.000 đồng/chậu ngay thời điểm này. Kế đến là Cúc đồng tiền, mọi năm Cúc đồng tiền bán 40.000/chậu mà hiện giờ đã lên giá 70.000/chậu. Hai dòng hoa này khá là khó mua".

Một trong những đô thị trưng bày hoa tết sớm nhất là TP. Cần Thơ. Nhiều tiểu thương cho hoa “xuống phố” từ mùng 6 tháng Chạp âm lịch. Các tuyến đường quen thuộc như: Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Ngô Gia Tự đã bắt đầu “rực rỡ”. Tình hình, hoa treo đã bán hết và đang tập trung cho phân khúc chủ lực: Cúc pha lê, Vạn thọ, Cát tường.

Anh Nguyễn Thành Hiểu – tiểu thương tại TP. Cần Thơ cho biết: "Giá cả năm nay cân đối như năm rồi, thậm chí năm rồi có giá hơn năm nay. Một phần của năm nay giá cả bình dân là vì hoa người ta bán nhiều, với lại giá cả chênh lệch lệ thuộc vào độ đẹp của hoa nữa. 2 ngày là anh bán được mười triệu đó, vừa lên hoa là người ta đến mua tấp nập".

Cúc mâm xôi, biểu tượng của phúc lộc. Hằng năm được chọn để trang trí nhà cửa và tiểu cảnh nghệ thuật.

Cúc mâm xôi, biểu tượng của phúc lộc. Hằng năm được chọn để trang trí nhà cửa và tiểu cảnh nghệ thuật.

Dù bận rộn ngày giáp tết nhưng đây mới chính là thời điểm lý tưởng để du xuân vì tất cả các loài hoa đang tập trung bung nở. TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là điểm đến thích hợp để đáp ứng tinh thần dã ngoại, giải trí. Tại đây có những khu vườn bạt ngàn hoa hướng dương, cánh bướm trắng, hồng, sen, cúc tím… đua nhau khoe sắc giúp khách vừa thưởng lãm, thư giãn và lưu lại kỷ niệm trong những ngày tết đến, xuân về.

Chị Lý Thị Ngọc Oanh – sống tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết: "Diện tích của vườn rất là rộng, như là cánh đồng hoa và mỗi một loài hoa cũng được trồng trên diện tích cũng rất lớn, rất là đẹp. Mình thuê nhiếp ảnh có sẵn trong vườn, chụp một album tầm 300 ngàn thôi là đã có file ảnh vài trăm tấm, rồi rửa ảnh kỷ niệm tại chỗ luôn. Rất là thích".

Thời điểm này, phần lớn các chậu hoa đã rời vườn “lên phố”, một số đi vào công trình trang trí tiểu cảnh cho đường hoa nghệ thuật, một số tập trung tại các chợ hoa truyền thống để bán lẻ. Sau một năm bận rộn, đây là lúc nhà nhà, người người tranh thủ thời gian xuống phố du xuân, mua hoa… làm mới ngôi nhà để đón xuân đầm ấm, yên vui!

 

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (25/7), Lễ viếng chính thức đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tổ chức đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Hà Nội: Phạt tiền chủ bãi xe không phép ở Hà Đông, giao địa phương giám sát

Hà Nội: Phạt tiền chủ bãi xe không phép ở Hà Đông, giao địa phương giám sát

Tổ công tác liên ngành CSTT, TTGT phối hợp ghi hình, phạt tiền chủ bãi xe không phép, đồng thời giao chính quyền địa phương giám sát tái vi phạm trên địa bàn.

“Anh Trọng giản dị lắm”

“Anh Trọng giản dị lắm”

Phố Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là khu vực có 2 căn hộ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gia đình sinh sống.

Kiểm soát khí thải xe máy,  Luật đã có nhưng còn nhiều rào cản

Kiểm soát khí thải xe máy, Luật đã có nhưng còn nhiều rào cản

Từ 01/01/2025 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực, quy định mô tô, xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải. Trước khi quy định chính thức được áp dụng còn có rất nhiều băn khoăn từ dư luận.

Người dân sống ven kênh rạch với chủ trương ưu đãi cho thuê, mua nhà ở xã hội

Người dân sống ven kênh rạch với chủ trương ưu đãi cho thuê, mua nhà ở xã hội

TP.HCM hiện có 22.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, giai đoạn 2021 – 2025 thành phố đặt mục tiêu di dời 6.500 căn nhà để làm 17 dự án chỉnh trang đô thị. Song, đến nay mới di dời được 5.000 căn, ước tính chỉ đạt khoảng 77 % kế hoạch.

Ông Hai Ri và đội chữa cháy tình nguyện

Ông Hai Ri và đội chữa cháy tình nguyện

Việc phát hiện, chữa cháy có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào lực lượng cơ sở tại chỗ. Nhận ra vai trò của nhân dân cho công tác chữa cháy của địa phương mà lão nông Hai Ri đã mạnh dạn lập ra Đội chữa cháy lưu động tình nguyện tại phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Người tiêu dùng bớt 'hảo ngọt', thời cơ cho chính sách?

Người tiêu dùng bớt "hảo ngọt", thời cơ cho chính sách?

Sử dụng quá nhiều đường so với mức khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) có thể gây ra những tác hại về sức khỏe, làm gia tăng nguy cơ các bệnh không lây nhiễm.