Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Ga Hà Nội, ký ức quen thuộc

PV: Thứ sáu 12/06/2026, 16:05 (GMT+7)

Hơn một thế kỷ tồn tại giữa lòng Thủ đô, ga Hà Nội không chỉ là đầu mối giao thông quan trọng mà còn gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người dân nơi đây.

Trước những đề xuất liên quan đến việc di dời nhà ga được đặt ra, câu chuyện tương lai của công trình lịch sử này thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận.

Được khánh thành từ năm 1902, tính đến nay đã hơn 120 năm, ga Hà Nội vẫn giữ được dấu ấn đậm chất kiến trúc Pháp cổ, phục vụ lượng lớn du khách khắp cả nước.

Sau hơn một thế kỷ, ga đã có nhiều thay đổi lớn về diện mạo và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông, đô thị hiện nay.

 

Mặt chính nhà ga tại đường Lê Duẩn, đón trả khách các đoàn tàu Thống Nhất chạy từ Hà Nội đến TPHCM

Mặt chính nhà ga tại đường Lê Duẩn, đón trả khách các đoàn tàu Thống Nhất chạy từ Hà Nội đến TPHCM

Phía trong nhà ga Hà Nội

Phía trong nhà ga Hà Nội

Empty
Empty

Khu vực trong ga được thiết kế rộng rãi, thoáng nhằm phục vụ lượng lớn du khách. Các vị trí sảnh, phòng chờ, sân ga,... luôn được vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt, ga Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số với nhiều tiện ích hiện đại như mua vé trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, máy bán vé tự động, tra cứu thông tin hành trình điện tử,... góp phần nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Máy mua vé tự động

Máy mua vé tự động

Khu vực chờ xuống tàu được thiết kế nhiều máy bán nước tự động, mái che mới khang trang hơn

Khu vực chờ xuống tàu được thiết kế nhiều máy bán nước tự động, mái che mới khang trang hơn

'Cũ và mới' hay 'hoài cổ và hiện đại' đều cùng tồn tại trong một không gian

"Cũ và mới" hay "hoài cổ và hiện đại" đều cùng tồn tại trong một không gian

Dù mang dấu ấn của một công trình hơn một thế kỷ, ga Hà Nội vẫn từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại, văn minh và thân thiện với hành khách.

Nhằm phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A, ga đầu mối Hà Nội được đề xuất di dời về Ngọc Hồi, Đống Đa. Thông tin này thu hút sự quan tâm của nhiều người dân sinh sống khu vực quanh ga. Bên cạnh những kỳ vọng về sự phát triển hạ tầng trong tương lai, không ít người bày tỏ sự tiếc nuối trước khả năng một biểu tượng quen thuộc của Thủ đô sẽ không còn. 

Bà Nguyễn Hương, người đã hơn 70 tuổi, sống và chứng kiến nhiều đổi thay của ga Hà Nội cho biết: “Khi nghe tin di dời ga, cảm xúc của ai cũng rất nuối tiếc, mặc dù đôi khi người dân quanh ga phải nghe tiếng tàu, phát thanh ồn nhưng vẫn tiếc vì đó là lịch sử, là ký ức của người Hà Nội rồi, còn dự án của Nhà nước thì người dân vẫn bằng lòng, vì bắt buộc phải làm để phát triển đô thị, đất nước. Chiến tranh bắn phá, thả bom nhưng ga vẫn không mất, chứa rất nhiều ký ức của con người nơi đây”.

Mưu sinh, buôn bán bằng quầy hàng nhỏ trước ga, bà Phương Hằng không giấu được sự băn khoăn: “Tất cả người dân ở đây cuộc sống đều dựa vào ga Hà Nội, buôn bán dù lớn nhỏ, kiếm nhiều hay ít cũng đủ trang trải nhưng giờ ga di dời cũng chưa biết tính sao”.

“Tôi nghĩ nếu chuyển ga về Ngọc Hồi thì khách cũng không bằng ở đây được, ở đây trung tâm, tàu xe vẫn thuận tiện hơn, các nơi, Yên Bái, Lào Cai đều tập trung về đây thì đông khách, đông xe đi. Ga có từ lâu lắm rồi, chuyển đi cũng tiếc cũng buồn” là những lời chia sẻ từ bà Phan Thu Hoài, người dân sinh sống tại phố Lý Thường Kiệt.

Với nhiều người dân, ga Hà Nội đã vượt ra ngoài vai trò của một nhà ga đơn thuần để trở thành biểu tượng lịch sử giữa lòng Thủ đô. Vì vậy, dù hiểu những yêu cầu của quá trình phát triển đô thị, không ít người vẫn bày tỏ sự lưu luyến trước khả năng công trình lịch sử này sẽ có sự thay đổi lớn trong tương lai. Bởi sau hơn 120 năm tồn tại, nơi đây đã là mảnh ký ức, là nhịp sống của nhiều thế hệ người dân. 

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Đường Lê Khả Phiêu, trước đây là Quốc lộ 1, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc.