Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nên biết

Xe khách trên 8 chỗ phải lắp camera giám sát: Các nhà xe đã chủ động thực hiện?

Quách Đồng: Thứ sáu 12/06/2026, 07:18 (GMT+7)

Theo quy định, từ 1/7/2026, xe kinh doanh vận tải hành khách trên 8 chỗ bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Các doanh nghiệp chuẩn bị gì cho lộ trình thực hiện quy định lắp camera giám sát cả người lái và hành khách? Với những phương tiện đã lắp camera sẽ giải quyết ra sao?

Doanh nghiệp vận tải tăng tốc lắp camera AI

Sở hữu gần 150 xe chở khách chạy tuyến Hà Nội- Sapa, doanh nghiệp Futa Hà Sơn đã hoàn thành việc lắp đặt camera AI cho toàn bộ số xe đang khai thác. Cắn cứ trên số camera này, vào đầu giờ sáng, các cán bộ kỹ thuật sẽ trích xuất báo cáo về tình hình hoạt động của các tài xế, các phương tiện, qua đó cảnh báo kịp thời cho các tài xế trên đường.

Ông Lê Anh Dũng, Giáo đốc Điều hành Futa Hà Sơn cho biết: "Ví dụ như cảnh báo buồn ngủ, cảnh báo hút thuốc, cảnh báo lệch làn, cảnh báo vượt, nói chung những cảnh báo ấy hàng ngày, đầu giờ sáng, bộ phận kiểm soát về an toàn sẽ xuất dữ liệu ra. Toàn bộ dữ liệu, ví dụ dữ liệu cảnh báo buồn ngủ sẽ lập tức đẩy cảnh báo về cho hệ thống, cho trung tâm điều hành luôn."

Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ 1/7/2026, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên  bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

CSGT kiểm tra camera giám sát buồng lái (Ảnh: Vũ Phượng)

CSGT kiểm tra camera giám sát buồng lái (Ảnh: Vũ Phượng)

Theo Bộ Công an, quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên nhằm tăng cường quản lý phương tiện, phục vụ công tác phòng ngừa và phát hiện vi phạm về trật tự, an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ. Thông qua hệ thống này, cơ quan chức năng và doanh nghiệp có thể giám sát việc chấp hành pháp luật của lái xe, đồng thời hỗ trợ phát hiện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội hoặc truy tìm đối tượng phạm tội di chuyển trên xe kinh doanh vận tải.

Thực hiện quy định này, từ đầu năm 2026, nhà xe Minh Quý (tuyến Hà Nội - Thanh Hóa) cũng đã hoàn tất việc lắp đặt camera cho 7 chiếc xe đang khai thác. Ông Lê Văn Viết, giám đốc điều hành nhà xe Minh Quý cho biết: "Bên em bắt buộc phải lắp cái đấy rồi, một bộ phải tầm 5 triệu. Có lợi mà, ví dụ bác tài chạy mà không thắt dây an toàn thì nhân viên ở nhà có thể nhắc bác tài thắt dây vào."

Anh Vũ Minh Tú, nhà xe Ninh Bình cũng cho hay, đơn vị đang tính toán việc lắp đặt camera AI sao cho tích hợp được với hệ thống cũ đang khai thác: "Các quy định trước đã cho lắp hết rồi, giờ có khoảng 20-30 xe. Cơ bản thì ổn, kiểu gì nó cũng có tác dụng tốt."

Công cụ nâng cao an toàn và hỗ trợ phòng chống tội phạm

Mặc dù còn ít ngày nữa, lộ trình áp dụng quy định lắp camera cho xe trên 8 chỗ chính thức được áp dụng, song đến thời điểm này, một số doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô VN lý giải, do một số doanh nghiệp tốn nhiều chi phí cho việc lắp đặt camera theo quy định trước đây, nên chưa thực hiện: "Với xe trên 8 chỗ thì cũng có một số đơn vị thực hiện, nhưng cũng chỉ đạt trên 50%."

Cũng theo ông Nguyễn Văn Quyền, Hiệp hội đã khuyến nghị các Hội viên, các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe trên 8 chỗ thực hiện việc lắp đặt camera quan sát khoang hành khách, tài xế để đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý, trước hết là cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đánh giá về quy định mới, TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, việc bắt buộc lắp thiết bị ghi hình trên xe kinh doanh vận tải hành khách sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên phương tiện vận tải.

Theo ông Tạo, hệ thống ghi hình không chỉ giúp doanh nghiệp và cơ quan chức năng kịp thời phát hiện các hành vi nguy hiểm đối với hành khách và tài xế để phòng ngừa, ngăn chặn mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện: "Nhiều người lái xe lại buông tay ra, hút thuốc trong quá trình lái xe, rồi nhiều thao tác nữa, trong khi quá trình giám sát người lái xe cũng là cần thiết để đảm bảo an toàn."

Theo đại diện Cục CSGT, Bộ Công an, quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên nhằm tăng cường quản lý phương tiện, phục vụ công tác phòng ngừa và phát hiện vi phạm về trật tự, an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ.

Thượng tá Phạm Đức Đông, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT cho biết, đơn vị cũng đang xây dựng trung tâm chỉ huy, cùng với hệ thống máy chủ để lưu trữ toàn bộ dữ liệu lắp đặt trên phương tiện, phục vụ công tác quản lý, góp phần giảm thiểu TNGT: "Chúng tôi chỉ nhận những hình ảnh vi phạm có biểu hiện mất ATGT, ví dụ như buồn ngủ, anh hút thuốc trong xe thì chúng tôi sẽ truyền tải lại, cảnh báo trên các phương tiện, lái xe sẽ biết được việc này, không vi phạm và chủ xe cũng biết được để quản lý lái xe."

Theo một số ý kiến, việc bắt buộc lắp camera trên xe chở khách từ 8 chỗ trở lên từ 1/7/2026 không chỉ là yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao an toàn giao thông, bảo vệ hành khách và hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác giám sát, xử lý vi phạm. Dù quá trình triển khai có thể phát sinh những khó khăn nhất định về chi phí và hạ tầng kỹ thuật, nhưng về lâu dài, đây được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường vận tải minh bạch, đồng thời giảm thiểu nguy cơ tai nạn và các hành vi vi phạm trên đường./.

Quách Đồng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Đường Lê Khả Phiêu, trước đây là Quốc lộ 1, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc.