Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Rác thải vây kín khu công nghiệp Tân Bình

Trọng Nghĩa: Thứ sáu 29/03/2024, 09:01 (GMT+7)

Những ngày qua người dân liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường trên đường CN1 (Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) với hàng tấn rác thải chất đống thành hàng dài hơn trăm mét bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Ghi nhận của phóng viên tại đường CN1 đoạn từ M1 đến Cầu Bưng (Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú), chỉ khoảng 200m đường thế nhưng có hàng tấn rác thải sinh hoạt với đủ loại bịch ni - long, hộp xốp, chai nhựa…

Đáng nói, nhiều loại rác thải đang phân hủy, bốc mùi hôi thối đã thu hút nhiều ruồi, bọ, côn trùng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực.

Đoạn đường gần 200m bị bủa vây bởi hàng tấn rác thải sinh hoạt

Đoạn đường gần 200m bị bủa vây bởi hàng tấn rác thải sinh hoạt

Ông Vũ Tuấn Kiệt người dân sinh sống tại đây bức xúc khi rác ngày một gia tăng nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý: "Bình thường tôi đi ngang qua quãng đường này hằng ngày, thấy đống rác này rất là phản cảm, nó ảnh hưởng đến mỹ quan của thành phố, mà không thấy xử lý gì cả."

Bà Nguyễn Thị Hai cho rằng nguồn rác phát sinh không phải do người dân khu vực vứt ra mà do các nơi khác họ tập kết về đây. Với bà cũng như nhiều người khác mong muốn lực lượng chức năng sớm có giải pháp khắc phục trả lại môi trường trong lành cho người dân:

"Nguyên nhân vì sao mang ra đây thì chúng tôi không biết, bây giờ nhờ cấp trên làm sao cho nó không ô nhiễm thôi, để cho thông thoáng đường cho giao thông và không bị ô nhiễm như hiện tại."

Rác thải trên đường CN1

Rác thải trên đường CN1

Qua phản ánh của người dân, phóng viên chương trình đã liên hệ với ông Võ Quốc Đạt – Ban giám sát đầu tư cộng đồng Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú và được ông cho biết, đoạn đường phát sinh rác thải nằm cạnh công trình cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên nên phía địa phương cần liên hệ với ban quản lý công trình để có phương hướng xử lý: 

"Phường đã cho người xuống kiểm tra xem nguồn phát sinh rác ở đâu. Phía Phường đã có ghi nhận và đã xuống kiểm tra và đã có văn bản kiến nghị xử lý, vì nơi đó thuộc quản lý của khu công nghiệp Tân Bình thì khi công trình (cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên) khởi công thì khu công nghiệp Tân Bình có bàn giao mặt bằng cho dự án thực hiện.

Khi người dân phản ánh thì phía công trình chưa có trao đổi lại với Phường, khi người dân phản ánh thì phương đã có văn bản làm việc với ban quản lý công trình và văn bản kiến nghị với quận, bộ phận môi trường để xử lý, hiện thì địa phương đang lên phương án xử lý vấn đề này."

Hy vọng phía địa phương và phía ban quản lý công trình sẽ sớm có phương án xử lý tình trạng ô nhiễm rác thải để trả lại môi trường trong sạch cho người dân tại đường CN1 trong thời gian tới.

Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn