Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thứ Tư, 2/4/2025
Giao thông

Rác thải "bủa vây" Thủ Đức

Trọng Nghĩa: Chủ nhật 30/03/2025, 20:11 (GMT+7)

Thành phố Thủ Đức đang trên đà phát triển mạnh mẽ với nhiều công trình hạ tầng, khu đô thị hiện đại mọc lên. Tuy nhiên, song hành với sự phát triển đó, một vấn nạn đang gây nhức nhối, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và mỹ quan đô thị, đó là tình trạng rác thải bủa vây nhiều tuyến đường.

Vậy chính quyền địa phương đã có những giải pháp nào để xử lý tình trạng này?

Tại đường Tố Hữu, đoạn gần cầu Ba Son, một khu đất rộng vài hecta chỉ được quây tôn sơ sài hoặc thậm chí không có rào chắn, đã vô tình trở thành những bãi rác tự phát khổng lồ. Chúng tôi ghi nhận đủ loại rác thải tại đây: từ rác sinh hoạt hàng ngày như túi nilon đựng thức ăn thừa đang phân hủy, vỏ chai nhựa, hộp xốp, tã lót trẻ em... cho đến phế thải xây dựng như gạch vỡ, vữa khô, bao xi măng, tấm kính vỡ, cành cây khô...

Tất cả bị đổ đống một cách bừa bãi, lộn xộn, tràn cả xuống lòng đường, lấn chiếm lối đi.

Những bãi rác xuất hiện dọc tuyến đường Tố Hữu (TP Thủ Đức, TP.HCM)

Những bãi rác xuất hiện dọc tuyến đường Tố Hữu (TP Thủ Đức, TP.HCM)

Tương tự, đường Lương Định Của, vốn được xem là tuyến đường đẹp với nhiều dự án cao cấp, cũng không thoát khỏi cảnh tượng này ở những lô đất chưa triển khai. Người dân không khỏi ái ngại trước tình trạng rác thải tràn lan:

"Một số bộ phận người dân mua bán ở khu vực này chưa có ý thức cao xả rác bừa bãi. Làm ảnh hưởng đến môi trường, mất đi vẻ mỹ quan."

"Ở đây đôi lúc rác do những người buôn bán hàng rong nhỏ lẻ bỏ rác bừa bãi, thành ra lâu ngày hôi thối."

"Cô đi mua đồ ngang đây thấy rác tràn ra, nhiều khi mình đi né tránh nhiều khi ô tô hay xe tải đi qua mình cũng sợ. Mình mong muốn cơ quan chức năng bắt, phạt những người thiếu ý thức, đừng để rác rác rưởi ở ngoài đường như vậy."

Rác thải phát sinh tại khu đất trống của công trình gần cầu Ba Son

Rác thải phát sinh tại khu đất trống của công trình gần cầu Ba Son

Hậu quả thì đã thấy rõ. Những bãi rác tự phát này không chỉ là mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng, làm xấu đi hình ảnh của một thành phố đang phát triển, mà còn là ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước ngầm. Các đống rác là nơi trú ngụ lý tưởng cho chuột bọ, ruồi muỗi, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh như sốt xuất huyết, tiêu chảy... vào mùa mưa. Rác thải còn làm tắc nghẽn cống rãnh, góp phần gây ngập úng cục bộ.

Trước thực trạng đáng báo động và những bức xúc kéo dài của người dân, bà Lê Thị Phương - Phó Phòng Giao thông công chánh TP. Thủ Đức cho biết, hiện trên địa bàn vẫn còn tồn tại 25 điểm phát sinh rác thải. Các điểm tồn đọng rác này gồm 2 nhóm: rác phát sinh trên tuyến đường và rác thải phát sinh tại khu đất trống.

"Trên địa bàn Thành phố Thủ Đức tại thời điểm thực hiện cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch thì Thành phố đã rà soát và thống kê thì tồn tại 201 điểm rác. Hiện nay Thành phố Thủ đức đã giải quyết 176 điểm rác còn 25 điểm rác phát sinh, thành phố đang tiếp tục thực hiện các giải pháp tiếp tục triển khai để giải quyết dứt điểm các điểm rác phát sinh nêu trên."

Những công trình thi công dỡ dang trở thành nơi người dân vứt bỏ rác

Những công trình thi công dỡ dang trở thành nơi người dân vứt bỏ rác

Về giải pháp xử lý vấn đề này trong thời gian tới, bà Lê Thị Phương cho biết thêm: “Thành phố Thủ Đức đã mở một trang web là trang “Thành phố Thủ Đức” trong đó có các App nhỏ thì người dân khi đi trên đường nếu phát hiện điểm phát sinh rác thải có thể phản ánh trực tiếp, tổng đài sẽ chuyển những thông tin đến lực lượng chức năng để xử lý các điểm rác đó. Ngoài ra, thành phố cũng lập 1 nhóm zalo để giải quyết các điểm rác phát sinh, khi phát hiện các điểm rác thì dù là cán bộ công chức hay người dân bình thường cũng có thể phản ánh thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành chỉ đạo, giải quyết ngay điểm rác phát sinh đó”.

Về lâu dài, TP Thủ Đức yêu cầu các phường cam kết xử lý 100% điểm rác mới dưới sự chứng kiến của Chủ tịch thành phố. Hàng quý, lãnh đạo thành phố sẽ họp đánh giá, khen thưởng hoặc phê bình các phường dựa trên kết quả xử lý rác. Thành phố cũng buộc các chủ đầu tư phải rào chắn, bảo vệ đất trống dự án để chống xả rác.

Túi nilong, hộp xốp, chai nhựa... bị người dân vứt bỏ dọc tuyến đường Lương Định Của

Túi nilong, hộp xốp, chai nhựa... bị người dân vứt bỏ dọc tuyến đường Lương Định Của

Có thể thấy, những giải pháp trước mắt và lâu dài đã được Tp Thủ Đức đề ra. Tuy nhiên, để những tuyến đường của Thành phốf Thủ Đức thực sự sạch đẹp, không còn bị rác thải bủa vây, cần có sự quyết tâm thực hiện liên tục, đồng bộ các giải pháp này, cùng với đó là sự thay đổi căn bản trong ý thức của mỗi người dân và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, chủ đầu tư.

Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn