Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Diễn đàn

Quốc hội Khóa XVI: Sôi nổi, nhiệt huyết và quyết tâm ngay từ những ngày làm việc đầu tiên

Ban VOV Giao thông Quốc gia: Thứ sáu 10/04/2026, 10:28 (GMT+7)

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, trong sự quan tâm theo dõi đặc biệt của cử tri và nhân dân cả nước. Một nhiệm kỳ Quốc hội khẩn trương ngay từ những phiên họp đầu tiên. Một tinh thần quyết tâm và quyết liệt, ngay từ những phát biểu đầu tiên…

Ngay sau khi hoàn thành công tác tổ chức, nhân sự, Quốc hội đã bắt tay vào công tác lập pháp, đồng thời cho ý kiến đối với các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát, và các vấn đề quan trọng khác.

Một nhiệm kỳ Quốc hội khẩn trương ngay từ những phiên họp đầu tiên. Một tinh thần quyết tâm và quyết liệt, ngay từ những phát biểu đầu tiên…

Kỳ họp đầu tiên có ý nghĩa như thế nào đối với cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI? Cử tri và nhân dân ấn tượng, kỳ vọng gì từ Nghị trường? Quốc hội khóa mới sẽ phải nỗ lực ra sao, để gánh vác trọng trách, trong một nhiệm kỳ với nhiều mục tiêu đầy khát vọng?

Đón nghe Tọa đàm trực tiếp: “Quốc hội Khóa XVI: Sôi nổi, nhiệt huyết và quyết tâm ngay từ những ngày làm việc đầu tiên” lúc 12h30, thứ Sáu (10/4), trên sóng FM 91Mhz của Ban VOV Giao thông Quốc gia và vovgiaothong.vn.

Các vị khách mời tham gia chương trình: Ông Lê Như Tiến, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội) và TS Phạm Tuấn Khải, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: VGP

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: VGP

Lịch trình dày đặc ngay từ kỳ họp đầu tiên

Theo dõi kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI từ ngày làm việc đầu tiên, Trung tá Phạm Thị Nguyệt, Quân y Trường Quân sự Quân đoàn 12 (tỉnh Bắc Ninh) cảm nhận khá rõ về sự chuyển động ngay từ đầu nhiệm kỳ, không chỉ là không khí khẩn trương mà còn bởi lịch làm việc dày đặc, với 2,5 ngày kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao; cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030; như cho ý kiến hàng loạt dự án Luật như: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Thủ đô (sửa đổi)...

"Tôi kỳ vọng các đại biểu lần đầu trúng cử sẽ nhanh chóng bắt nhịp với công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh, tham gia ngày càng hiệu quả vào các hoạt động lập pháp giám sát quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước".

Ông Nguyễn Đình Hội, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Xá, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An bày tỏ, kỳ họp thể hiện rõ nét hình ảnh của một Quốc hội hiện đại, chuyên nghiệp, khi bắt tay ngay vào việc, với lịch trình dày đặc và xem xét những vấn đề rất quan trọng: "Kỳ họp này đã phát đi một tín hiệu rất rõ ràng về một Quốc hội đổi mới, hành động quyết liệt vì khát vọng phát triển đất nước. Ngoài việc hoàn thiện bộ máy lãnh đạo cao cấp thì bắt tay vào hoàn thiện các quy định pháp luật".

Bà Phạm Thị Phương, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 5, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội Nhìn rất ấn tượng các Đại biểu Quốc hội, dù tái cử hay mới trúng cử đều thể hiện tốt vai trò là đại diện cho đông đảo cử tri, phản ánh những ý kiến nguyện vọng của nhân dân:

"Phiên họp ngày càng đi sâu vào trọng tâm đại biểu, phát biểu, thẳng thắn, tranh luận rõ ràng. Trong nghị trường có sôi nổi thảo luận, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tăng cường hoạt động, chất vấn và giám sát".

Các đại biểu tham dự Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI (Ảnh: Chinhphu.vn)

Các đại biểu tham dự Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI (Ảnh: Chinhphu.vn)

Ông Hồ Sĩ Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cảm nhận rõ tinh thần đổi mới, đột phá và hành động của kỳ họp này, chủ động định hướng xây dựng khuôn khổ pháp lý cho các vấn đề cấp bách của đất nước:

"Ngoài việc hoàn thiện bộ máy lãnh đạo cấp cao, đây là kỳ họp rất khác biệt khi Quốc hội bắt tay ngay vào hoàn thiện các quy định của pháp luật. Việc thảo luận ngay từ những ngày đầu đòi hỏi là các Đại biểu phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt là các tân đại biểu".

Một số người dân, cử trí bày tỏ sự ấn tượng với tinh thần, khí thế, về phong cách làm việc của Quốc hội nhiệm kỳ này:

"Từ kiện toàn bộ máy đến các định hướng phát triển trong thời gian tới. Tôi cảm nhận được tinh thần làm việc quyết liệt của Quốc hội ngay từ đầu nhiệm kỳ".

"Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI tạo ấn tượng sâu sắc về một nhiệm kỳ hành động đổi mới và kiến tạo, thể hiện tư duy lập pháp chủ động, giám sát thực chất và quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế. Đây là khởi đầu vững chắc khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

"Tôi thấy khá ấn tượng với không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương. Cảm giác là các đại biểu vào việc ngay, chứ không có sự chậm trễ hay hình thức".

---

---

Phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm việc lớn

Liên quan đến nội dung này, phóng viên có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương

PV: Thưa ông, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới nhiều thời cơ và thách thức đan xen, theo ông, khát vọng mới đặt ra yêu cầu như thế nào đối với các Đại biểu Quốc hội và các nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước vừa được kiện toàn?

Ông Nguyễn Đức Hà: Đại hội XIV vừa rồi đã xác định và chính Đại hội XIV khởi đầu, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trong kỷ nguyên mới này, thời cơ cũng có, thuận lợi cũng có, có khó khăn, thách thức đan xen.

Nhiệm kỳ Quốc hội này là nhiệm kỳ đầu tiên của kỷ nguyên mới, đặt ra nhiệm vụ cũng hết sức nặng nề. Muốn thực hiện tốt được nhiệm kỳ này thì mỗi Đại biểu Quốc hội, đặc biệt là những cán bộ cao cấp được Quốc hội vừa rồi phê chuẩn, phải thấy một yêu cầu, nhiệm vụ trách nhiệm rất cao trước Đảng, trước nhân dân, trước vận mệnh của đất nước, của dân tộc.

Cho nên mỗi một Đại biểu cần đề cao trách nhiệm, khơi dậy khát vọng để hiện thực hóa chủ trương, nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đặc biệt là bây giờ mục tiêu đề ra là chúng ta phải tăng trưởng hai con số. Đây là một nhiệm vụ rất lớn, rất nặng nề.

PV: Ông nhìn nhận như thế nào về áp lực đặt lên các Đại biểu Quốc hội và cán bộ cấp cao trong việc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045, nhất là khi người dân kỳ vọng ngày càng cao vào chất lượng quản trị quốc gia?

Ông Nguyễn Đức Hà: Đúng là như vậy. Có thể nói rằng, áp lực từ yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra đã được xác định rồi. Mục tiêu tăng trưởng hai con số để đạt được như tinh thần nghị quyết Đại hội, rồi nghị quyết trung ương, Quốc hội, Chính phủ thông qua, thì đây là một áp lực đặt lên vai các đồng chí lãnh đạo, đặc biệt là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt là rất lớn, rất nặng nề.

Cho nên phải có một sự quy tụ, phải có một sự huy động được sức mạnh của cả dân tộc, của cả hệ thống chính trị, chứ không phải là chỉ có một mình đội ngũ cán bộ. Tất cả phải luôn luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Nói một cái “nôm na” là phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm việc lớn.

PV: Từ góc độ cơ quan tham mưu về tổ chức xây dựng cơ sở Đảng, ông có thông điệp gì gửi tới đội ngũ lãnh đạo, cán bộ được lựa chọn giới thiệu tham gia Quốc hội, cũng như đảm nhiệm các trọng trách lớn trong nhiệm kỳ mới?

Ông Nguyễn Đức Hà: Đối với các Đại biểu Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước cũng đều tham gia Đại biểu Quốc hội cả, nhưng nói chung đã là Đại biểu Quốc hội do dân bầu ra, mình thực hiện cho đúng tinh thần là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Làm cái gì cũng vì mục đích, đặt cái lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Cuối cùng là vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, trở thành một nước hùng cường, phồn vinh, văn minh hạnh phúc, để thực hiện cho được tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu, mà lúc sinh thời Bác hằng mong muốn.

PV: Xin cảm ơn ông.

Ban VOV Giao thông Quốc gia/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khu đô thị Văn Khê (Hà Nội): Ô tô đỗ tràn lan, cản trở giao thông

Khu đô thị Văn Khê (Hà Nội): Ô tô đỗ tràn lan, cản trở giao thông

Với người dân sinh sống tại Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội, những tuyến đường nội khu không chỉ là nơi đi lại mỗi ngày, mà còn gắn liền với nhịp sống, sinh hoạt và hoạt động của hàng nghìn hộ dân.

Đưa công nghệ nội soi hiện đại đến gần hơn với người dân ĐBSCL

Đưa công nghệ nội soi hiện đại đến gần hơn với người dân ĐBSCL

Sáng 11/8, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Tiêu hóa Nội soi chuyên sâu, đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực tiêu hóa nâng cao năng lực phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa và tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh khu vực ĐBSCL.

Một tên đường, nhiều địa chỉ: Chuẩn hóa mà không làm xáo trộn đời sống

Một tên đường, nhiều địa chỉ: Chuẩn hóa mà không làm xáo trộn đời sống

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP.HCM hiện có hàng trăm tuyến đường trùng tên, trùng số. Điều này đang gây không ít khó khăn cho người dân, tài xế xe công nghệ, shipper trong việc tìm kiếm địa chỉ, giao nhận hàng hóa.

Luân chuyển công chức, viên chức: Đâu là chìa khóa để nâng cao hiệu quả công vụ?

Luân chuyển công chức, viên chức: Đâu là chìa khóa để nâng cao hiệu quả công vụ?

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Cảnh sát PCCC hướng dẫn người dân thoát nạn khi cháy chung cư

Cảnh sát PCCC hướng dẫn người dân thoát nạn khi cháy chung cư

Tình huống giả định là sự cố gây cháy ở khu vực thương mại, dịch vụ, văn phòng thuộc một tòa chung cư 40 tầng. Thời điểm xảy sự cố, thông tin từ hiện trường cho biết, có người mắc kẹt bên trong đám cháy…

Dự báo lãi suất đến cuối năm sẽ ra sao?

Dự báo lãi suất đến cuối năm sẽ ra sao?

Trung tuần tháng 8, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng nhìn chung không có nhiều biến động.

Cây cầu trăm năm chứng kiến vùng Kênh Tẻ đổi thay

Cây cầu trăm năm chứng kiến vùng Kênh Tẻ đổi thay

Cầu Tân Thuận 1, cây cầu hơn 120 năm tuổi vẫn ngày ngày nối đôi bờ kênh Tẻ, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn. Trải qua nhiều lần sửa chữa và gia cường, cây cầu vẫn giữ được những nét đặc trưng của kết cấu thép cổ.