Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người khuyết tật hòa cùng “ngày hội non sông”

Minh Hiếu: Thứ sáu 13/03/2026, 11:33 (GMT+7)

Trong mỗi kỳ bầu cử, lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là tiếng nói của mỗi công dân. Với người khuyết tật, để thực hiện quyền ấy đôi khi cần thêm sự hỗ trợ trong việc tiếp cận thông tin và đi lại đến điểm bỏ phiếu.

Từ sự đồng hành của cộng đồng, nhiều người khuyết tật đang được tạo điều kiện để tìm hiểu thông tin đại biểu và chuẩn bị cho ngày bầu cử. Những nỗ lực ấy góp phần để “ngày hội non sông” thực sự rộng mở với tất cả mọi người.

Tại phường Long Biên, Hà Nội, những âm thanh quen thuộc từ hệ thống loa truyền thanh mới lắp đặt từ tháng 3/2026 đang trở thành kênh thông tin hữu ích với nhiều người dân, trong đó có người khuyết tật. Mỗi ngày hai khung giờ: 7h và 17h, kéo dài 20 - 30 phút, chương trình không chỉ phát thông tin dân sinh, mà còn giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên và quy trình bầu cử.

Tại phường Long Biên, Hà Nội, những âm thanh quen thuộc từ hệ thống loa truyền thanh đang trở thành kênh thông tin hữu ích với nhiều người dân, trong đó có người khuyết tật (Ảnh - Minh Hiếu)

Tại phường Long Biên, Hà Nội, những âm thanh quen thuộc từ hệ thống loa truyền thanh đang trở thành kênh thông tin hữu ích với nhiều người dân, trong đó có người khuyết tật (Ảnh - Minh Hiếu)

Với chị Nguyễn Thị Hà, một người khiếm thị sống tại địa phương, những bản tin ấy mang đến cho chị sự chủ động. Nếu như các kỳ bầu cử trước, chị phải nhờ cán bộ địa phương đọc giúp thì năm nay, chị có thể tự nghe và tìm hiểu tại nhà. Không khí ngày bầu cử cũng vì thế trở nên gần gũi hơn với chị và những người bạn cùng hoàn cảnh:

"Trong không khí ngày bầu cử sắp đến, nghe những bản nhạc về chủ đề đó thì tôi cũng cảm thấy tinh thần phấn khởi hơn. Trong ngày bầu cử sắp tới, tôi cũng mong mình sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các bác ở phường, giúp đỡ những người như tôi hay các bạn tôi, những người ngồi xe lăn khó khăn trong việc di chuyển để quá trình đi bầu cử của chúng tôi được thuận tiện hơn".

Để người khuyết tật có thể thực hiện đầy đủ quyền công dân, công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo. Tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Long Biên, ông Nguyễn Văn Phụng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 cho biết, danh sách cử tri và người ứng cử được niêm yết công khai. Tổ bầu cử đã bố trí cán bộ trực hàng ngày để hướng dẫn người dân đến tra cứu thông tin:

"Tổ dân phố chúng tôi có ban bầu cử trực hàng ngày, sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30 tại nhà văn hóa. Những người khuyết tật đến thì chúng tôi sẽ hỗ trợ rà soát, hướng dẫn cách để họ xem danh sách đại biểu, cũng như kiểm tra danh sách của mình trong danh sách niêm yết cử tri.

Ngoài ra, việc chuẩn bị cho công tác bầu cử thì đối với những người không đến được, chúng tôi có những hòm phiếu phụ và đến tận nhà dân để họ bầu cử tại nhà".

Việc chuẩn bị chu đáo để người khuyết tật tham gia bầu cử thể hiện trách nhiệm của cộng đồng và sự trân trọng với những đóng góp của người khuyết tật cho đất nước (Ảnh minh họa - Gemini AI)

Việc chuẩn bị chu đáo để người khuyết tật tham gia bầu cử thể hiện trách nhiệm của cộng đồng và sự trân trọng với những đóng góp của người khuyết tật cho đất nước (Ảnh minh họa - Gemini AI)

Theo bà Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội, trong những năm gần đây, đặc biệt là kỳ bầu cử lần này, các cấp chính quyền và tổ chức xã hội đã có nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện để người khuyết tật thực hiện quyền bầu cử.

Thông tin được phổ biến qua nhiều kênh như hệ thống truyền thanh, các cuộc họp tổ dân phố, tài liệu tuyên truyền, báo chí và các mạng xã hội chính thống. Điểm nổi bật là việc ra mắt bản đồ số thông tin bầu cử, giúp người khuyết tật dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương bố trí điểm bỏ phiếu gần khu dân cư để thuận tiện cho cử tri người khuyết tật, hòm phiếu lưu động, hoặc có sự hỗ trợ của tình nguyện viên.

Theo bà Huyền, những nỗ lực này cho thấy sự cố gắng của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm quyền bầu cử cho tất cả mọi người, trong đó có người khuyết tật:

"Việc chia sẻ cũng như hỗ trợ, cung cấp thông tin đầy đủ như thế có ý nghĩa vô cùng lớn. Bản thân người khuyết tật sẽ tự đưa ra lựa chọn, tự đọc thông tin và hiểu, thay vì trước đây phải nhờ người khác đọc.

Khi được trực tiếp đến địa điểm bỏ phiếu, điều này tạo ra sự tự tin cũng như cảm giác được tôn trọng, cảm thấy mình là một phần của cộng đồng và bình đẳng như tất cả mọi người. Mỗi lá phiếu đều có giá trị và mỗi người khuyết tật đều là một công dân bình đẳng.

Vì vậy, hãy tự tin tham gia bầu cử, bởi sự tham gia của chúng ta không chỉ thể hiện quyền công dân, mà là trách nhiệm tham gia góp phần xây dựng một xã hội ngày càng dân chủ, công bằng và bao trùm hơn".

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TP.HCM tổ chức buổi tuyên truyền về bầu cử dành riêng cho các cử tri người khiếm thị và cung cấp tài liệu bầu cử bằng chữ nổi (Ảnh - TTXVN)

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TP.HCM tổ chức buổi tuyên truyền về bầu cử dành riêng cho các cử tri người khiếm thị và cung cấp tài liệu bầu cử bằng chữ nổi (Ảnh - TTXVN)

Không chỉ tại Hà Nội, nhiều địa phương trên cả nước cũng đang triển khai những cách làm linh hoạt để hỗ trợ cử tri người khuyết tật. Tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, bên cạnh việc mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cho các trường hợp đặc biệt, địa phương còn xây dựng phương án bố trí xe đưa đón cử tri khi có nhu cầu.

Còn ở phường Bình Thạnh, TP.HCM, nơi có nhiều cử tri người khiếm thị đang thuê trọ và lao động tự do, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã tổ chức tuyên truyền riêng về bầu cử vào buổi tối, thời điểm họ kết thúc ngày làm việc.

Điểm đáng chú ý là tài liệu bằng chữ nổi Braille được cung cấp để nhóm cử tri đặc biệt này có thể trực tiếp đọc và tìm hiểu. Bên cạnh đó, các file âm thanh tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên cũng được gửi đến điện thoại cá nhân để cử tri có thể nghe lại bất cứ lúc nào.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cho biết:

"Chúng tôi xác định người khiếm thị là một trong những nhóm cử tri rất đặc biệt. Việc làm này giúp các cử tri có thể nghiên cứu và xem thật kỹ, từ đó có thêm nhiều thông tin để lựa chọn người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Chúng tôi cố gắng truyền tải hết tất cả nội dung bằng nhiều cách khác nhau để giúp cộng đồng người yếu thế, khó khăn cũng được quyền tiếp cận công bằng và minh bạch các thông tin. Chúng tôi đã xây dựng mô hình đội hình tình nguyện vào ngày 15/3 “ngày hội non sông”.

Đội hình tình nguyện này sẽ hỗ trợ cho những người yếu thế, người neo đơn, khó khăn và những cử tri đặc biệt có thể thực hiện quyền công dân ngay tại phòng bỏ phiếu".

Ảnh: Minh Hiếu

Ảnh: Minh Hiếu

Những chiếc loa truyền thanh trong khu phố, những tài liệu chữ nổi Braille, những hòm phiếu phụ được mang đến tận nhà, hay những chuyến xe đưa đón cử tri… tất cả đang góp phần thu hẹp khoảng cách để mọi người dân đều có thể tham gia vào ngày hội lớn của đất nước.

Việc chuẩn bị chu đáo để người khuyết tật tham gia đầy đủ, thuận lợi tại các điểm bầu cử không chỉ thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm của cộng đồng trong đảm bảo quyền bình đẳng của người khuyết tật, mà còn thể hiện sự trân trọng, mong chờ của xã hội đối với sự đóng góp của người khuyết tật cho sự phát triển đất nước.

Với nhiều người khuyết tật, được tự tay bỏ lá phiếu không chỉ là thực hiện quyền công dân, mà còn là khoảnh khắc khẳng định mình là một phần bình đẳng của cộng đồng. Và khi mỗi lá phiếu được trân trọng như nhau, “ngày hội non sông” đã thực sự trở thành ngày hội của tất cả mọi người.

Minh Hiếu/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Lãi suất vay mua ô tô tăng vọt

Lãi suất vay mua ô tô tăng vọt

Sau khi lãi suất cho vay mua nhà tăng trên diện rộng, đến nay, lãi suất vay mua ôtô cũng đang tăng nhanh tại nhiều ngân hàng.

Hà Nội: Nhức nhối tình trạng 'xẻ thịt' sân chơi chung cư làm sân Pickleball

Hà Nội: Nhức nhối tình trạng "xẻ thịt" sân chơi chung cư làm sân Pickleball

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh vốn đã là “căn bệnh kinh niên” tại Hà Nội. Thế nhưng tại phường Phương Liệt, câu chuyện trật tự đô thị đang diễn biến phức tạp hơn bao giờ hết.

Thuế xăng dầu bằng 0: Lời giải nào cho bài toán thu ngân sách hay kiểm soát lạm phát?

Thuế xăng dầu bằng 0: Lời giải nào cho bài toán thu ngân sách hay kiểm soát lạm phát?

Xăng dầu không chỉ đơn thuần là một mặt hàng năng lượng, nó là mạch máu lưu thông của toàn bộ nền kinh tế. Mỗi biến động nhỏ về giá tại cột bơm đều lập tức lan tỏa đến giá các mặt hàng thiết yếu, cước vận chuyển và chi phí sản xuất của hàng triệu doanh nghiệp.

Xe máy điện dần thay thế xe xăng

Xe máy điện dần thay thế xe xăng

Giữa dòng xe cộ tấp nập mỗi sáng ở Hà Nội, bên cạnh những phương tiện động cơ xăng thì đã xuất hiện rất nhiều xe điện lướt đi êm ái, không khói, không tiếng ồn.

Phường Nghĩa Đô (Hà Nội): Tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn lái xe an toàn đối với hơn 400 học sinh

Phường Nghĩa Đô (Hà Nội): Tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn lái xe an toàn đối với hơn 400 học sinh

Sáng 30/3/2026, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Nghĩa Đô, Công an phường Nghĩa Đô phối hợp với Phòng CSGT CATP Hà Nội, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn đối với 420 cán bộ, giáo viên, học sinh.

Hà Nội: Rào chắn 41 lối đi tự mở qua đường sắt

Hà Nội: Rào chắn 41 lối đi tự mở qua đường sắt

Trong ngày 30/3/2026, lực lượng CSGT Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rào chắn, xóa bỏ hàng loạt lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn. Đây là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu, phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắt.

TP.HCM: Thúc đẩy chuyển đổi phương tiện cá nhân phát thải thấp

TP.HCM: Thúc đẩy chuyển đổi phương tiện cá nhân phát thải thấp

TP.HCM sẽ áp dụng giải pháp công nghệ, chính sách và thị trường nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi giao thông xanh.