Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyện hôm nay

Quan đi hội

Phạm Trung Tuyến: Thứ tư 05/02/2025, 08:47 (GMT+7)

Việc ban tổ chức các lễ hội dẹp đường để ưu tiên quan chức, lãnh đạo chen ngang dâng lễ, hoặc được xếp vào các vị trí nghi thức vốn dĩ thuộc về chức dịch địa phương cũng gây ức chế không ít đối với người dân tham gia lễ hội.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 3/2/2025 Thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện số 09 về tổ chức lễ hội sau tết Nguyên đán Ất tỵ và Lễ hội xuân 2025. Điểm mới trong công điện về lễ hội năm nay là việc tham gia lễ hội của các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành, địa phương.

“Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.”. Đó là một phần nội dung công điện số 09 ngày 3/2/2025 của Thủ tướng chính phủ chỉ đạo về công tác tổ chức lễ hội Xuân. Đây là một chi tiết rất mới so với những mùa lễ hội trước đó, vốn chỉ đề cập việc sử dụng xe công, hoặc đi lễ hội trong giờ hành chính.

Công điện 09 của Thủ tướng, có thể nói, đã điểm trúng một huyệt đạo nhạy cảm của hệ thống, với thói quen lạm dụng vặt chức vụ, quyền hạn để mưu cầu những quyền lợi dân sinh. Và, sự lạm dụng vặt vãnh đó không chỉ là vấn đề kỷ luật công vụ, mà còn tạo nên sự phản cảm trong cách mà người dân nhìn vào bộ máy công quyền.

Lễ hội mùa xuân, phần lớn là các lễ hội dân gian, mà bản chất là sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng của các cộng đồng địa phương. Sự tham dự của các lãnh đạo cơ quan nhà nước, cùng với vai vế hành chính của họ, tại các lễ hội của người dân, sẽ kéo theo các nghi thức tiếp đón, phá vỡ trật tự truyền thống, ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực hành văn hóa, tín ngưỡng của người dân.

Trong những điều gây phản cảm ở các hội làng mùa xuân, ngoài các hình thức cờ bạc trá hình dưới hình thức trò chơi dân gian, thì việc ban tổ chức các lễ hội dẹp đường để ưu tiên quan chức, lãnh đạo chen ngang dâng lễ, hoặc được xếp vào các vị trí nghi thức vốn dĩ thuộc về chức dịch địa phương cũng gây ức chế không ít đối với người dân tham gia lễ hội.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Yêu cầu lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội một cách tùy tiện, như công điện của Thủ tướng chính phủ, theo suy nghĩ của tôi, là một hành động nhằm trả lại sự hồn nhiên, thuần khiết của các lễ hội dân gian. Sự hồn nhiên, thuần khiết, bầu không khí văn hóa đậm chất dân gian chính là hồn cốt, là sắc thái hấp đẫn, đẹp đẽ nhất của các lễ hội mùa xuân. Nhưng điều đó, nhiều năm qua phần nào hư hao, mất mát bởi các yếu tố hành chính.

Không ít lễ hội, vốn dĩ là sinh hoạt văn hóa của cộng đồng làng xóm, nơi mà cả phần lễ và phần hội lẽ ra đều mang những đặc trưng văn hóa, lịch sử, lối sống, tín ngưỡng của cộng đồng, với những tôn ti, trật tự được hình thành qua nhiều thế hệ người làng. Nhưng, chỉ vì sự có mặt của đồng chí lãnh đạo nào đó, bỗng nhiên phải thay đổi, bỗng nhiên bị hành chính hóa, bỗng nhiên có thêm những bài phát biểu sáo rỗng vào phần lễ.

Có người sẽ cho rằng, những yếu tố hành chính xuất hiện trong lễ hội dân gian là vô hại, không gây ảnh hưởng nhiều. Nhưng tôi không nghĩ thế. Bởi tôi quan niệm rằng lễ hội là sự kết tinh của văn hiến từng vùng đất, được truyền thừa một cách tự nhiên qua nhiều thế hệ. Bất cứ sự tác động nào từ bên ngoài vào nhịp điệu của lễ hội cũng làm thay đổi hương vị, màu sắc của lễ hội. Giống như nấu một món ăn truyền thống mà cho vào đó những gia vị ngoại lai.

Hơn nữa, lễ hội là sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người dân, nơi mà chỉ có những người dân trong cộng đồng mới có thể làm chủ, mới có thể tạo nên thần thái của ngày hội. Ở đó, thánh thần trong tâm tưởng, nghi thức trong truyền thống, phong hóa và mỹ cảm của ngôi làng mới là điều quan trọng. Sự xuất hiện của quan chức, với vai trò hành chính của họ, vốn là điều không nên./.

 

Phạm Trung Tuyến/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.

Xoá TNGT đối với trẻ em, những thách thức phải đối mặt

Xoá TNGT đối với trẻ em, những thách thức phải đối mặt

Nước ta mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, tương đương khoảng 5 ca tử vong mỗi ngày. Thế nhưng, những nỗ lực để kéo giảm tai nạn giao thông ở trẻ em đang đối mặt với nhiều thách thức.

Nhiều nước cấm trẻ em dùng mạng xã hội, Việt Nam thì sao?

Nhiều nước cấm trẻ em dùng mạng xã hội, Việt Nam thì sao?

Nghị viện châu Âu vừa thông qua nghị quyết, kêu gọi Liên minh châu Âu siết chặt quản lý độ tuổi sử dụng mạng xã hội: cấm trẻ dưới 16 tuổi truy cập các nền tảng trực tuyến, trang chia sẻ video và các trợ lý ảo, nếu không có sự đồng ý của phụ huynh, đồng thời cấm tuyệt đối trẻ dưới 13 tuổi.

Một doanh nghiệp chuyển 100% sang xe buýt điện

Một doanh nghiệp chuyển 100% sang xe buýt điện

Ngày 4/12/2025, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh công bố chính thức chuyển đổi 100% đội xe hiện hữu sang xe buýt điện VinFast ngay trong tháng 12/2025.

Từ biệt thự xuống cấp đến không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Từ biệt thự xuống cấp đến không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm

Bộ Tài chính xin điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm 90% tổng số hộ kinh doanh.