Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chặn “tệ quà Tết” từ việc đổi mới đánh giá, cất nhắc cán bộ

Chặn “tệ quà Tết” từ việc đổi mới đánh giá, cất nhắc cán bộ

Dù hàng năm, người đứng đầu Chính phủ và các địa phương, các cơ quan đơn vị đều rốt ráo chỉ đạo nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết, nhưng việc tặng quà Tết vẫn diễn ra với nhiều hình thức, cách thức mới.

Sự việc- 1 năm trước

Biếu quà Tết lãnh đạo: Vì sao cấm cứ cấm, biếu cứ biếu?

Biếu quà Tết lãnh đạo: Vì sao cấm cứ cấm, biếu cứ biếu?

Chủ trương cấm tặng quà lãnh đạo với động cơ không trong sáng đã có từ lâu. Gắn liền chủ trương đó, từ năm 2002 tới nay, mỗi năm, cơ quan lãnh đạo Đảng, Chính phủ đều ban hành văn bản cấm tặng quà Tết cho cấp trên, cho lãnh đạo.

Sự việc- 1 năm trước

Trong veo để hành động

Trong veo để hành động

Mạng xã hội hôm qua bàn luận sôi nổi về từ “trong veo” mà Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Trần Sĩ Thanh nhắc đến trong cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh. Tất nhiên, điều khiến câu nói “mình trong veo thì sợ cái gì” của ông Thanh thu hút sự bàn luận là bởi cách nói dân dã của ông.

Chuyện hôm nay- 1 năm trước

Luật Cảnh vệ sửa đổi: Có phát sinh so sánh đối tượng được cảnh vệ?

Luật Cảnh vệ sửa đổi: Có phát sinh so sánh đối tượng được cảnh vệ?

Sau 5 năm thi hành, Luật Cảnh vệ 2017 đã xuất hiện một số bất cập cần xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, kết luật số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị cũng bổ sung các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, nên cần bổ sung đối tượng cảnh vệ.

Góc Nhìn- 1 năm trước