Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Đây là hoạt động tiếp theo trong nỗ lực cải thiện chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, giao thông được xác định là nguồn phát thải lớn nhất, chiếm 70% lượng khí thải gây ô nhiễm đô thị.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Quyền Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 359 ngày 10/12/2024 về việc thực hiện phong trào thi đua Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, Kế hoạch số 366 ngày 13/12/2024 về việc nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường tại 04 quận nội đô lịch sử.
Thành phố cũng đang tập trung chỉ đạo triển khai việc chuyển đổi xanh đối với các phương tiện giao thông công cộng với mục tiêu đến trước năm 2035 toàn bộ 100% phương tiện xe buýt trên địa bàn Thành phố sử dụng năng lượng sạch.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền kêu gọi toàn thể người dân Thủ đô - từ mỗi người dân, doanh nghiệp, cho đến các tổ chức, đoàn thể - hãy cùng ý thức và hành động để bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta.
Những hành động thiết thực không cần phải quá lớn lao, nhưng nếu được thực hiện đồng bộ sẽ mang lại tác động mạnh mẽ, có thể bắt đầu từ việc: chuyển sang sử dụng xe điện hoặc các phương tiện giao thông công cộng điện hóa; không sử dụng bếp than, đốt rác thải ngoài trời; tăng cường trồng cây và bảo vệ không gian xanh trong khu vực mình sinh sống…
“Hành trình chung tay xây dựng, thay đổi môi trường sống cũng là một hành trình kết nối cộng đồng, khơi dậy ý thức trách nhiệm và tình yêu dành cho Hà Nội. Hãy cùng nhau quyết tâm hành động ngay từ hôm nay vì mục tiêu cao cả đó, để Hà Nội của chúng ta sẽ là một thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp, thơm và thực sự đáng sống”, ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.
Chia sẻ tại lễ phát động, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho hay: Nỗ lực lấy lại sự trong lành cho bầu trời Thủ đô không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà là lời kêu gọi xuất phát từ trái tim, cần đến sự chung tay của cả cộng đồng, từ các cơ quan quản lý tới các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và mỗi cá nhân đang sống, học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội.
Để thực hiện chương trình này, với các khách hàng lựa chọn sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại TP Hà Nội, công ty VinBus sẽ hỗ trợ 50% giá vé cho tất cả khách hàng mua vé tháng đơn tuyến trên các tuyến của VinBus từ ngày 01/02/2025 đến hết ngày 31/01/2026.
Ngoài ra, từ 1/10, VinFast hỗ trợ lên tới 70 triệu đồng cho tất cả khách hàng mua xe ô tô điện và đăng ký biển số lưu hành tại Hà Nội từ ngày 10/01/2025 đến hết ngày 31/01/2026. Mức hỗ trợ cụ thể sẽ tương ứng với từng dòng xe và hình thức mua xe kèm pin hoặc thuê pin, dao động từ mức 3,6 triệu đồng (cho xe VF 3 thuê pin) đến 70 triệu đồng (cho xe VF 9 mua pin). Đối với khách hàng mua xe máy điện và xe đạp điện, mức hỗ trợ sẽ dao động từ 500.000 đồng (cho xe Evo200 thuê pin) đến 3.000.000 đồng (cho xe Theon S mua pin).
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và làm “nóng” nghị trường Quốc hội, với hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn vốn, nhân sự quản lý và cơ chế giám sát được siết chặt...
Tính đến tháng 10/2025, hạ tầng đường bộ đã thiệt hại khoảng hơn 3.200 tỷ đồng do 3 cơn bão gây ra tại 9 tỉnh thành. Những tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi, cầu cống hư hại,… không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu.
Đã từng có những ngư dân thấy cán bộ là tránh, nghe quy định là lo...Nhưng giờ đây, sự e ngại đã nhường chỗ cho tinh thần chủ động. Ngư dân tự giác ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát, nói không với khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Thính giả Hà Anh (TP.HCM): “Tôi vừa mới bán xe cho một người quen nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục sang tên. Vậy nếu người mua xe của tôi vi phạm luật giao thông, tôi có bị liên đới hay không? Thủ tục sang tên, chuyển chủ hiện nay ra sao?”
Những ngày này, cả nước đang hướng về các tỉnh miền Trung, trong đó Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Đặc biệt, xã Hòa Thịnh – quê hương phong trào Đồng khởi của tỉnh Phú Yên cũ – đang phải gồng mình khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Rạng sáng 24/11, xe khách giường nằm đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương (đoạn qua Tây Ninh) bất ngờ phát nổ và cháy rụi trơ khung. Nhờ tài xế xử lý nhanh, tấp vào làn khẩn cấp, hàng chục hành khách đã kịp thoát nạn an toàn.