Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nên biết

Nửa cuối năm, đăng kiểm liệu có còn phấp phỏng?

Quách Đồng - Ngọc Tuấn: Thứ năm 08/08/2024, 19:44 (GMT+7)

Thời gian qua người dân và các lái xe đã quá quen với hình ảnh xe xếp hàng dài nối đuôi nhau tại các trung tâm đăng kiểm. Cũng có thời điểm tình hình ùn ứ tại các trạm đăng kiểm đã được hạ nhiệt, tuy nhiên, nỗi phấp phỏng trong thời gian tới vẫn còn...

 

Vừa thực hiện đăng kiểm xong cách đây khoảng 2 ngày, tài xế Nguyễn Văn Chính ở Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đến thời điểm này tình hình đăng kiểm không đông như trước: "Bây giờ thì cũng bình thường thôi, không đông lắm, cũng nhanh thôi. Vào thì xếp sau khoảng 10 xe những cũng chỉ khoảng một tiếng là xong"

Trái ngược với tài xế Chính, một số tài khác có lịch đăng kiểm vào tháng 10 và tháng 12 cuối năm lại không giấu nổi sự lo lắng:

"Về cuối năm thường thường sẽ đông hơn, như mình đăng kiểm vào tháng 10 thì sẽ đông hơn. Mong muốn làm sao đăng kiểm viên đủ để lái xe đến đăng kiểm được thuận tiện hơn"

"Về dịp cuối năm mọi cái đông đúc hơn, mình có thể chủ động đi đăng kiểm, đi sớm lên một tí để cho thuận lợi, cho nhanh"

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903V

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903V

 

Có tăng nhưng chưa quá tải

Trong chiều 08/8, PV VOV Giao thông có mặt tại khu vực Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903V địa chỉ số 2 đường Cầu Giấy (Hà Nội), theo quan sát khu vực sân thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Ông Trần Quốc Hoan – Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903V cho biết, theo chu kỳ tự nhiên trong quý I và III thường lượng xe tới đăng kiểm sẽ giảm, còn quý II và IV lượng xe sẽ tăng.

Trong 6 tháng đầu năm có thời điểm lượng xe tới đăng kiểm có tăng nhưng không bị quá tải. Những ngày đông nhất, với 2 dây chuyền kiểm định làm việc hết công suất là 180 xe/ngày.

Trong 6 tháng cuối năm, ông Hoan cho biết: "Tháng 12 thì bao giờ lượng xe đi đăng kiểm cũng sẽ rất đông từ xưa đến nay, mọi người chờ đợi lâu ở những tháng cuối năm. Chúng tôi cũng mở hết các dịch vụ như là đăng ký online, rồi thanh toán chuyển khoản để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Chúng tôi cũng sắp xếp lực lượng bảo vệ xếp xe. Ngoài ra chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của Sở GTVT Hà Nội cho lực lượng thanh tra giao thông khi nào nào ùn tắc sẽ đến giúp đỡ phân luồng xe"

Ông Phan Văn Chính – Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3301S ở quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, hiện đang giai đoạn đầu tháng 8 lượng xe đến đăng kiểm không đông, trung bình chỉ được khoảng 50-60 xe/ngày.

Ông Chính nêu nguyên nhân khiến giảm số lượng xe tới đăng kiểm: "Lượng xe theo chu kỳ vắng đi rất nhiều. Thứ 2 là nếu có thời gian một năm các trung tâm ổn định con người có thể giảm công suất nhưng không trạm nào đóng cửa cả. Lượng xe mới được miễn kiểm định; và thứ hai, cũng do gia hạn đăng kiểm, thường xe con tăng cường lên khoảng 6 tháng".

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Có thể chỉ còn 2 trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội và TP.HCM

Thông tin từ Cục Đăng kiểm VN cho hay, trên toàn quốc hiện có 275/295 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với 448/547 dây chuyền kiểm định. Hoạt động kiểm định tại các Trung tâm đăng kiểm đã trở lại bình thường, đáp ứng tốt nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới khi các cơ quan tố tụng kết thúc xét xử và ban hành bản án, dự báo sẽ có nhiều đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ và nhiều Trung tâm đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian 3 tháng theo quy định.

Theo dự báo, số lượng phương tiện kiểm định sẽ giảm mạnh trong tháng 8/2024 (tháng 7 Âm lịch), nhưng sẽ gia tăng trở lại vào các tháng cuối năm, đặc biệt khi trùng với thời điểm có hiệu lực các bản án của Tòa án sẽ dẫn tới ùn tắc phương tiện đến kiểm định.

Cụ thể theo báo cáo sơ bộ, cả nước hiện có hơn 900 đăng kiểm viên bị khởi tố, tại Hà Nội có tới 55% đăng kiểm viên bị khởi tố và con số này tại TP.HCM là khoảng 40%.

Thậm chí, nếu các đăng kiểm viên bị kết án và bản án có hiệu lực ngay trong tháng 9, tháng 10 tới, thì Hà Nội và TP.HCM có thể sẽ chỉ còn 2 trung tâm đăng kiểm hoạt động tại mỗi địa phương.

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cần sửa Nghị định 139 và 30?

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN cho biết, quan điểm của Bộ GTVT là không bao giờ để xảy ra tình trạng ùn ứ đăng kiểm như năm 2022, bởi điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội và hoạt động của doanh nghiệp.

Do vậy, để giải quyết vấn đề này, Bộ GTVT đang trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 139/2018 và nghị định 30/2023 theo hướng, tạm thời không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị kết án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không cấm hành nghề; Không tạm đình chỉ trong thời gian 3 tháng đối với các đơn vị đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ:

"Chúng ta đã vượt qua khó khăn bước đầu, nhưng số lượng đăng kiểm viên bị khởi tố và đưa ra xét xử trong thời gian vừa qua và sắp tới là rất lớn. Đối với đăng kiểm viên bị tòa án kết án, theo quy định hiện hành, nếu áp dụng như thế, cả nước sẽ có 91 trung tâm đăng kiểm phải tạm dừng hoạt động trong vòng 3 tháng, như vậy sẽ ùn tắc đăng kiểm tại 36 địa phương trên cả nước, và có nguy cơ lan sang các địa phương khác, và dẫn đến nguy cơ ùn tắc trên diện rộng"

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho hay, chỉ có giải pháp bổ sung sửa đổi Nghị định 139 và Nghị định 30 mới chắc chắn ngăn chặn được nguy cơ ùn tắc phương tiện kiểm định.

Ngoài ra, Cục Đăng kiểm VN cũng đã phối hợp với Sở GTVT tại một số địa phương như: Hà Nội và TP. HCM, trao đổi, làm việc với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) để chuẩn bị phương án tăng cường lực lượng trong tình huống xấu nhất để đảm bảo duy trì hệ thống kiểm định phục vụ nhu cầu kiểm định chính đáng của người dân và doanh nghiệp./.

Quách Đồng - Ngọc Tuấn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cứu trợ thiên tai, nên làm gì và làm thế nào?

Cứu trợ thiên tai, nên làm gì và làm thế nào?

Những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang tổ chức các hoạt động cứu trợ người dân bị ảnh hưởng từ cơn bão số 3. Những nghĩa cử cao đẹp này đã giúp người dân và chính quyền ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua những khó khăn ban đầu.

Ấm lòng hình ảnh chiến sĩ CSGT hỗ trợ các đoàn từ thiện trong mùa lũ

Ấm lòng hình ảnh chiến sĩ CSGT hỗ trợ các đoàn từ thiện trong mùa lũ

Trong dòng chảy của những nghĩa cử cao đẹp từ các đoàn cứu trợ hướng về miền Bắc. Hình ảnh các chiến sĩ CSGT thuộc Đội cao tốc số 3, Phòng 6/C08 phát nước tiếp sức, chỉ dẫn đường cho đoàn cứu trợ đã được người dân ghi lại vô cùng cảm động.

Những người bảo tồn đồ chơi Trung thu truyền thống

Những người bảo tồn đồ chơi Trung thu truyền thống

Phố cổ Hà Nội có biết bao nhiêu câu chuyện mà chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe, và hôm nay là câu chuyện về những người làm đồ chơi trung thu truyền thống.

Hà Nội: Khẩn trương dọn cây đổ

Hà Nội: Khẩn trương dọn cây đổ

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để thu dọn cây xanh gãy đổ sau bão số 3 tại các quận nội thành, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20/9.

Đề xuất số lượng sân tập theo đơn vị định lượng đào tạo lái xe

Đề xuất số lượng sân tập theo đơn vị định lượng đào tạo lái xe

Bộ GTVT đang dự thảo Nghị định quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, và đề xuất sẽ sửa đổi quy định về sân tập lái xe.

Đường phố Hà Nội vẫn ngổn ngang sau hơn 1 tuần hứng bão

Đường phố Hà Nội vẫn ngổn ngang sau hơn 1 tuần hứng bão

Sau hơn một tuần hứng chịu cơn bão số 3 hay còn gọi là bão Yagi, đường phố Hà Nội khắp nơi vẫn ngổn ngang, những gốc cây đã được cắt hết cành, thu dọn lá nhưng vẫn chưa thể di chuyển, có những phố những đống cành lá, gốc cây chất đống dưới lòng đường, vỉa hè...

Hậu bão Yagi: Cây xanh, môi trường tại Thủ đô được thu dọn thế nào?

Hậu bão Yagi: Cây xanh, môi trường tại Thủ đô được thu dọn thế nào?

Theo thống kê bão số Yagi đã khiến hơn 25.100 cây đổ và cành gãy trên địa bàn thành phố, trong đó, có tới hơn 24.800 cây đổ. Trong đó, nhiều cổ thụ cả trăm năm tuổi, gắn với các địa danh của thủ đô cũng bị bật gốc, gãy đổ khiến nhiều người dân tiếc nuối.