Bất đồng phí dịch vụ, cư dân Hinode City bị chủ đầu tư cắt thẻ xe, thang máy
Những ngày gần đây, tại chung cư Hinode City (số 201 Minh Khai, phường Bạch Mai, Hà Nội), mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư đang có dấu hiệu leo thang.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Kỷ nguyên mới... Bộ máy tinh gọn chỉ còn 2 cấp... Trách nhiệm đặt lên vai mỗi đại biểu dân cử sẽ nặng nề hơn bao giờ hết!
Kỳ bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có những điểm mới nổi bật nào? Đâu là bộ lọc để tìm ra người thực sự có đức, có tài, dám đứng mũi chịu sào, đảm đương trách nhiệm nói lên tiếng nói của cử tri trong các vấn đề quốc kế dân sinh?
Câu trả lời sẽ có trong chương trình tọa đàm đặc biệt: "Những đổi mới về bầu cử để lựa chọn người có đức, có tài".
Với sự phân tích trực diện, đa chiều từ GS.TS Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và TS Nguyễn Viết Chức - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Cùng với đó là những ghi nhận nóng hổi từ các điểm bầu cử qua phóng sự hiện trường trong bối cảnh chưa đầy 1 tuần nữa, ngày hội lớn toàn dân sẽ chính thức diễn ra.
Bầu cử Hội đồng nhân dân bảo đảm dân chủ, chọn đúng người vì dân
Những ngày này, tại nhiều địa phương của Thủ đô Hà Nội, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Từ các xã ngoại thành đến những phường trung tâm, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.
Tại xã Đông Anh, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đã lan tỏa đến từng thôn xóm. Trên các trục đường chính, cờ Tổ quốc và các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng. Tại các khu dân cư, danh sách cử tri và danh sách người ứng cử đã được niêm yết công khai để người dân theo dõi và tìm hiểu.
Song song với việc trang trí cổ động trực quan, công tác chuẩn bị về tổ chức, nhân lực và cơ sở vật chất cũng được triển khai đồng bộ. Theo Ủy ban Bầu cử xã Đông Anh, đến thời điểm này, toàn bộ các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn thành theo đúng quy định.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Đông Anh cho biết:
“Đến thời điểm này, Ủy ban Bầu cử xã Đông Anh đã tham mưu đầy đủ các nội dung theo đúng quy định. Từ việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, các Ban Bầu cử, Tiểu ban Bầu cử, Tổ Bầu cử và Tổ giúp việc. Các nội dung hiệp thương, tiếp xúc cử tri cơ bản hoàn thành; danh sách cử tri và danh sách người ứng cử đã được niêm yết. 60/60 tổ bầu cử trên địa bàn đã hoàn thành trang trí khu vực phòng bỏ phiếu và xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, y tế cho ngày bầu cử.”
Không chỉ tập trung cho công tác tổ chức, xã Đông Anh còn đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngoài hệ thống truyền thanh cơ sở, các nền tảng số cũng được sử dụng để cung cấp thông tin kịp thời cho người dân. Các video hướng dẫn quy trình bầu cử, thông tin về danh sách cử tri và người ứng cử được chia sẻ rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của xã và các nhóm cộng đồng. Nhờ đó, cử tri có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động tìm hiểu trước ngày bỏ phiếu.
Một điểm đáng chú ý trong kỳ bầu cử lần này là sự quan tâm của nhiều cử tri trẻ, những người lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Là năm đầu tiên được tham gia quyền bầu cử, bạn trẻ Hoàng Khánh Vân, cử tri xã Đông Anh chia sẻ: “Năm nay là năm đầu tiên em được đi bầu cử nên em cảm thấy rất háo hức khi được tiếp xúc với các bác ứng cử viên của Hội đồng nhân dân khóa mới. Sau khi nghe các bác trình bày chương trình hành động, em sẽ đánh giá cao những ứng cử viên đưa ra được giải pháp cải thiện đời sống nhân dân. Em cũng rất mong có thêm các ứng cử viên trẻ, bởi họ có thể mang đến những ý tưởng mới, ứng dụng công nghệ và sự sáng tạo để góp phần phát triển địa phương.”
Sự quan tâm của cử tri trẻ cho thấy sức hút của kỳ bầu cử lần này, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác chuẩn bị cũng như chất lượng của các ứng cử viên.
Từ xã Đông Anh ở khu vực ngoại thành, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang diễn ra khẩn trương tại các phường trung tâm của Thủ đô. Tại phường Cửa Nam, địa bàn được hình thành trên cơ sở sắp xếp diện tích và dân số của nhiều phường thuộc quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai đồng bộ.
Phường Cửa Nam nằm ở vị trí trung tâm của Thủ đô với diện tích hơn 1,6 km² và dân số trên 55.000 người. Đây là khu vực hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc sắc, đồng thời cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế và cơ quan đại diện ngoại giao. Chính vì vậy, việc tổ chức bầu cử tại địa bàn này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để vừa bảo đảm đúng quy định, vừa đáp ứng yêu cầu về an ninh, trật tự và số lượng cử tri đông.
Những ngày này, tại các điểm bầu cử trên địa bàn phường, công tác trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên đã được hoàn tất. Các tổ bầu cử cũng thường xuyên trực để hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin và tìm hiểu về các ứng cử viên.
Ông Trịnh Sao Mai, cử tri phường Cửa Nam cho biết: “Ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân, là dịp để người dân lựa chọn người đại diện cho mình tại các cơ quan quyền lực Nhà nước. Theo tôi, để bầu được người xứng đáng thì cử tri phải tìm hiểu kỹ từng ứng cử viên, từ trình độ, năng lực cho đến chương trình hành động của họ. Khi mình nghiên cứu kỹ thì mới có thể lựa chọn được người ưu tú nhất, đại diện xứng đáng cho mình.”
Theo bà Trần Thị Quynh, cử tri phường Cửa Nam, kỳ bầu cử lần này có điểm mới là sự tham gia của nhiều ứng cử viên trẻ. Điều này được kỳ vọng sẽ mang đến những góc nhìn mới và những cách tiếp cận hiện đại trong quá trình quản lý và phát triển đô thị.
“Tôi thấy năm nay có nhiều ứng cử viên trẻ tham gia. Với tư duy mới và khả năng tiếp cận công nghệ tốt, tôi hy vọng các bạn trẻ nếu trúng cử sẽ phát huy sức trẻ, năng động và sáng tạo để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, với tư cách là cử tri, chúng tôi vẫn phải đọc kỹ tiểu sử, tìm hiểu năng lực của từng người để lựa chọn những ứng cử viên thực sự có đức, có tài.”
Bên cạnh sự quan tâm của cử tri, chính quyền phường Cửa Nam cũng đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi và đúng quy định. Ngoài việc rà soát danh sách cử tri, phường còn chú trọng tuyên truyền đến các nhóm cử tri đặc thù như cử tri trẻ, cử tri làm việc xa địa phương hoặc những người đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
Bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho hay:
“Chúng tôi xác định đây là kỳ bầu cử rất quan trọng nên tất cả các khâu chuẩn bị đều được triển khai kỹ lưỡng. Đến thời điểm này, các điểm bầu cử trên địa bàn phường đã được trang trí, niêm yết đầy đủ. Chúng tôi cũng đã rà soát danh sách cử tri, kể cả những người đang điều trị tại các bệnh viện để bảo đảm quyền tham gia bỏ phiếu. Đồng thời, phường đặc biệt quan tâm đến các cử tri trẻ lần đầu đi bầu để tuyên truyền, giúp các em hiểu rõ ý nghĩa và trách nhiệm của lá phiếu.”
Từ những khu dân cư ở xã Đông Anh đến các điểm bầu cử tại phường Cửa Nam, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Không khí nô nức, phấn khởi của người dân cùng sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương cho thấy quyết tâm tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri trên cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở và sự quan tâm, trách nhiệm của mỗi cử tri, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Kỳ vọng về đức và tài của Đại biểu trong kỷ nguyên mới
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia và từng địa phương. Đặc biệt, đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới được thực hiện, người dân rất phấn khởi và càng gửi gắm niềm tin, đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu được bầu.
Bà Nguyễn Thị Lý, một cử tri sống tại phường Xuân Đỉnh, TP.Hà Nội cho biết, điều mà bà mong muốn ở những người đại biểu dân cử nhiệm kỳ tới đó là dám làm, gần dân và hiểu dân:
“Tôi mong những đại biểu được bầu sẽ thể hiện tốt vai trò cầu nối để ý kiến, nguyện vọng của người dân có thể tới được giải quyết một cách nhanh nhất. Và muốn làm được điều ấy thì họ cần phải hiểu và nắm rõ được những vấn đề đời sống đang phát sinh tại địa phương mà họ trúng cử, từ đó kiến nghị đến chính quyền các cấp, đồng thời giám sát việc giải quyết các vấn đề đó”.
Trong khi đó theo bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa 13, để mỗi lá phiếu thực sự phát huy được hết vai trò quan trọng của nó, cử tri cần tìm hiểu kỹ người ứng cử, bởi một nhiệm kỳ Quốc hội kéo dài 5 năm và các quyết sách được thông qua có thể tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội của cả nước nói chung cũng như của mỗi cá nhân nói riêng. Đặc biệt là cần đánh giá ứng cử viên từ góc độ năng lực thực tiễn, khả năng tham gia hoạt động lập pháp cũng như bản lĩnh bảo vệ lợi ích chung của nhân dân.
Bà Bùi Thị An chia sẻ: “Cử chi phải thực chất trong quá trình lựa chọn những đại biểu Quốc hội mà như chỉ thị 46 của Bộ chính trị về lãnh đạo và chỉ đạo cuộc bầu cử là vừa đủ đức đủ tài, đại diện cho nhân dân và để mai kia sau khi đã bầu rồi, họ không tiếc những lá phiếu đã bỏ, họ không ân hận gì cả. Tôi cho cái đó là vô cùng quan trọng”.
Cho tới thời điểm hiện tại, việc công bố và niêm yết danh sách 864 người ứng cử đại biểu của Quốc hội Việt Nam khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước đã hoàn thành. Như vậy, tiến trình bầu cử đã bước sang giai đoạn cuối cùng đó là cử tri tìm hiểu thông tin trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.
Ông Bùi Đặng Dũng, cử tri phường Ba Đình, TP.Hà Nội mong muốn: Sau khi được bầu, các đại biểu cần nhớ rõ lời hứa của mình trước cử tri để thực sự xứng đáng là “người đại biểu dân cử”.
“Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với các hoạt động của nhà nước. Tôi trân trọng đề nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội phải nằm lòng. Điều này sẽ xuyên suốt trong suy nghĩ, trong hành động, trong việc làm, trong những trăn trở trách nhiệm khi ứng cử đại biểu Quốc hội”.
Mỗi lá phiếu trong ngày bầu cử chính là một sự ủy thác quyền lực của nhân dân, quyết định ai sẽ đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước trong giai đoạn đất nước đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới.
Vì vậy, mỗi lá phiếu được cân nhắc kỹ lưỡng sẽ góp phần lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, nâng cao chất lượng cơ quan dân cử và củng cố niềm tin của nhân dân. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.
Những ngày gần đây, tại chung cư Hinode City (số 201 Minh Khai, phường Bạch Mai, Hà Nội), mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư đang có dấu hiệu leo thang.
Điện mặt trời mái nhà không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí, mà còn được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng tự chủ năng lượng, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên với nhiều người dân, từ việc quan tâm đến quyết định lắp đặt vẫn là một khoảng cách không nhỏ.
Để giải quyết tình trạng ngập lụt tại các khu vực nội, ngoại thành, TP.Hà Nội đã triển khai 12 dự án chống ngập cấp bách và đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm nay.
Bộ Xây dựng đang đề xuất "siết" quy định chuyển nhượng nhà ở xã hội (NƠXH) sau 5 năm, dự kiến không cho phép bán tự do theo cơ chế thị trường như trước, nhằm đảm bảo đúng mục đích an sinh xã hội.
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, trong sự quan tâm theo dõi đặc biệt của cử tri và nhân dân cả nước. Một nhiệm kỳ Quốc hội khẩn trương ngay từ những phiên họp đầu tiên. Một tinh thần quyết tâm và quyết liệt, ngay từ những phát biểu đầu tiên…
TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai nhiều công trình giao thông, kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng quá khổ, quá tải, siêu trường, siêu trọng gia tăng. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
8h15 sáng nay (11/4), nhịp đập giao thông rộn rã của vùng Duyên Hải sẽ chính thức vang lên tại đất mỏ Quảng Ninh, khi “Hừng Đông 3260” cùng BTV Mạnh Thắng bước vào phần thi phát thanh trực tiếp, mang đến những thanh âm gần gũi, quen thuộc trên sóng.