Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sự việc

Nhàn nhạt Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Quang Hùng: Thứ ba 22/11/2022, 14:44 (GMT+7)

Phải nói rằng, trong bối cảnh người dân Thủ đô quá thiếu chỗ vui chơi giải trí, sự xuất hiện của phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm đã khiến đây trở thành một điểm sinh hoạt công cộng hấp dẫn, thu hút hàng vạn người dân Hà Nội đến vui chơi, đi bộ mỗi dịp cuối tuần.

Sau những đánh giá thành công của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng như thành phố Hà Nội của tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, một số quận huyện nội, ngoại thành Hà Nội cũng đề xuất phương án mở phố đi bộ trên địa bàn, như: Phố đi bộ thành cổ Sơn Tây; phố đi bộ quanh hồ Ngọc Khánh, hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình); Phố đi bộ Khu đô thị mới Nam đường Vành đai 3 (quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì); Phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng), vân vân…

Chia sẻ về những dự án này, ông Trần Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết: Sắp tới, nhiều không gian phố đi bộ khác tiếp tục được mở ở một số địa bàn, như quận Hai Bà Trưng và một số địa bàn quận khác, chúng tôi hy vọng rằng, với việc triển khai có hệ thống, bài bản, và đặc biệt kiểm soát chất lượng tốt ở các điểm đến sẽ tạo ra các điểm đến du lịch đặc sắc…

Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm lý tưởng cho việc tổ chức phố đi bộ

Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm lý tưởng cho việc tổ chức phố đi bộ

Hà Nội, vẫn còn quá ít điểm vui chơi giải trí công cộng. Thế nên khi phố đi bộ ra đời đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Đến bây giờ, mỗi dịp cuối tuần vẫn có hàng ngàn người rủ nhau lên phố đi bộ vui chơi, tập thể dục.

Việc mở rộng không gian phố đi bộ, hay triển khai các tuyến phố đi bộ mới nằm rải rác trên địa bàn thành phố là điều cần thiết, và nên làm. Trước hết là để giúp người dân có nhiều chỗ vui chơi giải trí, không phải quá tập trung vào tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, chật chội, đông đúc; Đồng thời giúp những người ở xa có thể tiếp cận những phố đi bộ gần nơi mình ở.

Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động. Đã có nhiều người không muốn đến phố đi bộ vui chơi. Nguyên nhân thì có nhiều, ví dụ như chia sẻ của anh Quang ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Anh cho biết, khi tuyến phố đi bộ chính thức được mở, anh cũng như nhiều người dân Thủ đô rất háo hức, và đặc biệt thích thú: Khi trải nghiệm phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm và khu vực chợ đêm thì mình thấy không gian rất vui nhộn. Có những trải nghiệm như lễ hội đường phố, ca nhạc, các bạn trẻ nhảy múa… mình thấy rất hợp với giới trẻ. Không gian ấy làm mình thấy thư giãn và rất vui…

Tuy nhiên, anh Quang cũng cho biết, lâu lắm rồi anh không muốn đưa gia đình đến phố đi bộ chơi, bởi sự lộn xộn, mất vệ sinh, nhiều người ăn uống xả rác bừa bãi gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Anh không muốn các con nhỏ của mình vui chơi trong một không gian như thế.

Người dân thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường, không gian phố đi bộ

Người dân thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường, không gian phố đi bộ

Phố đi bộ, không nên hiểu chỉ là không gian để mọi người… đi bộ, mà hơn hết, nó là nơi giao lưu, vui chơi, giải trí, thậm chí là tham quan, học tập… Như tâm sự của chị Quyên ở Đống Đa, Hà Nội: Phố đi bộ là một điều tuyệt vời, đặc biệt là xung quanh Hồ Gươm. Ngày trước tôi hay lên đây chơi cuối tuần, có những hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian rất thích.

Chỉ có điều thời điểm đó xe điện hoạt động quá nhiều. Và tôi nghĩ rằng, phố đi bộ luôn hấp dẫn với mọi người, mọi người được lên vui chơi, ăn uống. Những hoạt động trải nghiệm văn hoá dân gian nên được phát huy. Đặc biệt, những sản phẩm về văn hoá truyền thống của người Việt Nam mình cần được giới thiệu nhiều hơn.

Tuần vừa qua, không gian đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm đã được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chọn làm nơi triển lãm những tác phẩm nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội thiết kế sáng tạo. Đây được cho là một sự kiện có ý nghĩa, nằm trong khuôn khổ hoạt động mạng lưới các thành phố sáng tạo trên thế giới do UNESCO chủ trì.

Theo như ông Đỗ Đình Hồng – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết, hoạt động này sẽ giúp người dân tiếp cận được với những sáng tạo nghệ thuật của các kiến trúc sư, nghệ sĩ. Đồng thời tạo sự hấp dẫn cho không gian phố đi bộ: Hà Nội có rất nhiều công viên, nhưng những tác phẩm nghệ thuật hội hoạ, điêu khắc, hay các điểm checkin quá ít, quá thiếu thốn về không gian công cộng cho người dân Thủ đô…

Hà Nội sắp tới đang có kế hoạch bỏ hàng rào của các công viên, để đúng ý nghĩa rằng công viên phải thuộc về người dân, hy vọng rằng sắp tới sẽ có nhiều không gian công cộng cho người dân vui chơi.

Một khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần lễ sáng tạo được dựng tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Một khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần lễ sáng tạo được dựng tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Có rất đông người dân đã đến đây để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật sáng tạo của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, có cảm giác những người tổ chức chỉ quan tâm tới việc làm công trình thật to, hoành tráng, mà chưa thực sự đưa ra được những tác phẩm chất lượng và mới mẻ đối với người xem.

Thậm chí, theo quan sát, nhiều người chỉ đứng cạnh những công trình này chụp ảnh… checkin rồi đi, mà không hề xem hay quan tâm nó là cái gì… Dù sao thì vẫn đạt được một mục tiêu, như mong muốn của ông giám đốc Sở Văn hoá, là thêm điểm checkin cho người đi chơi ở phố đi bộ…

Không gian xung quanh Hồ Hoàn Kiếm hoàn toàn là địa điểm phù hợp để mở tuyến phố đi bộ, bởi ở đây ngoài vị trí trung tâm còn tập hợp rất nhiều những di tích văn hoá, lịch sử, thắng cảnh đẹp. Nếu không biết tận dụng những điểm này thì thực sự là quá phí.

Mà thực sự, hiện nay vẫn còn quá ít những hoạt động như thế. Vào ngày cuối tuần, thành phố vẫn tổ chức những hoạt động văn hoá, tuy nhiên, có cảm giác hơi xô bồ và thiếu sự liên kết, mang tính chủ đề để có thể kéo người ta quay lại. Thậm chí rất nhiều hoạt động chỉ có tính chất để người đi bộ lên… checkin, chụp vài tấm ảnh rồi ra về.

Mặc dù thành phố đã nỗ lực trong việc tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao tại phố đi bộ nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ hấp dẫn

Mặc dù thành phố đã nỗ lực trong việc tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao tại phố đi bộ nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ hấp dẫn

Phố đi bộ chỉ để đi bộ?

Không phải vì dịch bệnh Covid-19 những năm vừa qua khiến phố đi bộ phải đóng cửa làm mất đi nhu cầu lên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm vào dịp cuối tuần của tôi, mà bởi vì, sau một hai lần đầu, ở những ngày mới mở, tôi đã không còn hứng thú lên đây nữa.

Ban đầu, ban tổ chức cũng chú trọng tới việc mở ra những sân chơi cho trẻ con, người lớn. Như các trò chơi dân gian, trải nghiệm một số hoạt động truyền thống, ca nhạc… Nhưng rồi cũng nhàm, và hình như sau đó dần dần biến mất.

Nhớ có lần dạo quanh phố đi bộ, thấy có khu vực các gian hàng bày bán đồ lưu niệm, ngay trước cổng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tôi cũng tò mò vào xem. Vài gian hàng có những đồ thủ công, còn lại chủ yếu là đồ sản xuất hàng loạt nhập về từ nước khác. Đặc biệt có cả những gian hàng bán những sản phẩm thời trang giả thương hiệu của nước ngoài.

Mỗi cuối tuần, từ tối thứ 6 đến đêm chủ nhật, hàng ngàn người kéo nhau đổ về tuyến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, đi quần quật, mệt thì nghỉ chân, đứng ngồi la liệt… Xong hết mỏi lại đi, rồi đói thì kéo nhau ra các phố lân cận ăn uống. Rồi về. Cái còn đọng lại duy nhất ở phố đi bộ sau những ngày cuối tuần, là Rác. Rác do người ta đi chơi ở phố đi bộ xả ra. Khổ nhất là các anh chị công nhân vệ sinh môi trường sau đó phải làm việc cật lực cả đêm thu gom hàng tấn rác thải, để trả lại đường phố sạch sẽ cho ngày thứ hai bình thường.

Vào các ngày tuyến phố đi bộ hoạt động, thời gian gần đây, chủ yếu là các sự kiện ca nhạc, chạy bộ… Thỉnh thoảng có thêm những sự kiện như hội sách, hay lễ hội sáng tạo vừa được tổ chức tuần qua. Nhưng thực sự không đem lại nhiều ý nghĩa.

Tất cả đều nhàn nhạt và chỉ gây cảm giác ngại ngùng khi bước chân vào đây bởi tập trung quá nhiều người. Điều này cũng thường lặp lại liên tục trong thời gian vừa qua.

Nếu muốn xem sách, người ta đã có hẳn một phố sách riêng được làm quy củ mấy năm trước. Nếu muốn nghe ca nhạc, có lẽ phải nghiên cứu một địa điểm tổ chức nào khác, chứ không thể dựng ở khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Mỗi lần dựng sân khấu là người ta phải làm trước vài ngày, gây cản trở giao thông là một chuyện. Nhưng hơn hết, những gia đình sinh sống quanh khu vực này thực sự là khốn khổ bởi ô nhiễm tiếng ồn mỗi khi có sự kiện ca nhạc được tổ chức. Có thể, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ là phù hợp bởi không có nhà người dân xung quanh…

Còn nếu chạy bộ, có lẽ nên tổ chức ở nơi khác, như công viên chẳng hạn. Nhân nói về điều này, thì gần đây, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đang nghiên cứu bỏ hàng rào ở các công viên trong thành phố cho người dân vào vui chơi. Đây là một điều đáng mừng.

Đáng nhẽ, chúng ta phải nghĩ tới điều này sớm hơn. Khi mà ai cũng phàn nàn về việc Hà Nội thiếu thốn nơi vui chơi giải trí, thì các công viên, với không gian rộng rãi, cây cối xanh mát… lại bị bỏ hoang. Nếu chúng ta thay vì quá tập trung vào mở rộng không gian đi bộ thì nên đầu tư cho các công viên trong thành phố. Để người dân thêm chỗ vui chơi, hoạt động thể dục thể thao an toàn, dễ chịu mỗi cuối tuần.

Còn tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, cần phải tạo thành một không gian văn hoá đúng nghĩa hơn, như mục tiêu mà hình như ban đầu đã được ban tổ chức đặt ra.

Quang Hùng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.