Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Xuân về trên những công viên

Xuân về trên những công viên

Không khí mùa xuân đang rộn ràng trên mọi miền Tổ quốc. Sắc xuân hiện hữu trên từng mảnh đất, nẻo đường, và đậm nét nhất có lẽ ở những nơi gần gũi với thiên nhiên. Tại Hà Nội, những địa điểm công cộng như vườn hoa, công viên đang dần “hồi sinh” nhờ sự quan tâm của chính quyền Thành phố.

Thành phố tôi yêu- 2 tháng trước

Công viên cây xanh, muốn có phải chung tay

Công viên cây xanh, muốn có phải chung tay

TP.HCM để có nhiều mảng xanh, đạt mức 1m2/người vào năm 2030 cần nhiều việc phải làm. Trước tiên, thành phố vận dụng sáng tạo Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù cho thành phố để tìm cách đưa 600 đề án quy hoạch cây xanh công viên vào thực tế.

Sự việc- 3 tháng trước

Vì sao số lượng công viên ở TP.HCM chưa đáp ứng nhu cầu của người dân?

Vì sao số lượng công viên ở TP.HCM chưa đáp ứng nhu cầu của người dân?

Theo kế hoạch, năm 2025, TP.HCM phấn đấu diện tích đất cây xanh đô thị đạt 0,65 m²/người và hướng tới chỉ tiêu tỷ lệ diện tích đất cây xanh đô thị đạt 1m2/người vào năm 2030. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới phát triển thêm 21,7ha công viên, cây xanh, đạt khoảng 14,5% so với chỉ tiêu đề ra.

Sự việc- 3 tháng trước

Mang sân chơi vào phố

Mang sân chơi vào phố

Ở những công viên cũ, những khoảnh sân cộng đồng khu dân cư, nhà văn hóa, phố đi bộ… khoảng 10 năm trở lại đây xuất hiện những sân chơi sáng tạo với vật liệu thân thiện cho trẻ, do doanh nghiệp xã hội “Nghĩ về sân chơi trong thành phố” khởi xướng.

Bộ hành qua phố- 4 tháng trước

TP.HCM thiếu nghiêm trọng bãi giữ xe tại công viên

TP.HCM thiếu nghiêm trọng bãi giữ xe tại công viên

Hiện TP.HCM có 424 công viên nhưng chỉ có 33 công viên có bãi trông giữ xe, còn lại 391 không có. Những công viên lớn, tập trung nhiều người dân và cả khách du lịch như Công viên bến Bạch Đằng, công viên 30/04… đều không có bãi giữ xe.

Giao thông- 6 tháng trước

Những công viên kêu cứu

Những công viên kêu cứu

TP. Hà Nội đang trong tình trạng thiếu không gian công cộng, đặc biệt là các không gian xanh như công viên, vườn hoa. Thế nhưng nhiều công viên đã được xây dựng, thậm chí đầu tư hiện đại, sau nhiều năm lại bị biến tướng, xuống cấp nghiêm trọng.

Đối thoại- 1 năm trước

Một Hà Nội thân thiện

Một Hà Nội thân thiện

Việc Hà Nội từng bước dỡ bỏ hàng rào các công viên trên địa bàn thành phố đang tạo ra sự đồng tình ủng hộ của người dân. Không chỉ vì họ sẽ không phải mất tiền mua vé khi muốn vào công viên vui chơi, mà còn là việc người Hà Nội sẽ có thêm những chỗ giải trí vào dịp cuối tuần…

Bộ hành qua phố- 1 năm trước

Nhàn nhạt Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Nhàn nhạt Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Phải nói rằng, trong bối cảnh người dân Thủ đô quá thiếu chỗ vui chơi giải trí, sự xuất hiện của phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm đã khiến đây trở thành một điểm sinh hoạt công cộng hấp dẫn, thu hút hàng vạn người dân Hà Nội đến vui chơi, đi bộ mỗi dịp cuối tuần.

Sự việc- 1 năm trước

Bị bỏ mặc nhiều năm, công viên lớn nhỏ ở Hà Nội thi nhau xuống cấp

Bị bỏ mặc nhiều năm, công viên lớn nhỏ ở Hà Nội thi nhau xuống cấp

Hà Nội có hơn 60 công viên, vườn hoa lớn nhỏ, phục vụ hơn 8,5 triệu dân. Trung bình cứ 13 vạn người dùng chung một không gian công cộng. Không chỉ thiếu về số lượng, những công viên còn xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu của người dân và gây lãng phí lớn.

Đối thoại- 1 năm trước

Phố đi bộ ở Hà Nội: Số lượng cần đi kèm chất lượng

Phố đi bộ ở Hà Nội: Số lượng cần đi kèm chất lượng

Những không gian này thực sự cần thiết với một đô thị hơn 8 triệu dân vốn thiếu điểm vui chơi công cộng, tuy nhiên, chất lượng kết nối không gian và các giá trị văn hóa - nghệ thuật cũng cần được quan tâm bên cạnh số lượng.

Sự việc- 1 năm trước