Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Mùa đông không lạnh với “Cộng đồng ấm”

Chu Đức: Thứ tư 30/10/2024, 14:59 (GMT+7)

Cứ đến dịp cuối năm, khi không khí lạnh tràn về, một nhóm những người trẻ lại tụ họp với nhau, lên phương án hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người vô gia cư, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.

Đó là “Cộng đồng ấm” – Và đúng như tên gọi, họ muốn mang đến một mùa đông ấm cúng, tràn đầy tình yêu thương tới cộng đồng. 

Cộng đồng ấm là dự án hoạt động thường niên vào những dịp cuối năm của các bạn trẻ ở Hà Nội nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

Cộng đồng ấm là dự án hoạt động thường niên vào những dịp cuối năm của các bạn trẻ ở Hà Nội nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

Một buổi tối cuối tháng 10/2024, nhiều sinh viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tập trung tại một địa điểm trên hồ Tây và hào hứng tham gia phỏng vấn để trở thành tình nguyện viên của Cộng đồng ấm.

Dự án này chuẩn bị bước sang năm thứ sáu hoạt động với chuỗi chương trình ý nghĩa như: phát quà đêm cho người vô gia cư, tổ chức hiến máu tại bệnh viện nhi Trung ương, trao quà cho các em nhỏ trẻ mồ côi, các hoạt động bảo vệ môi trường, thiện nguyện vùng cao, chương trình nấu cơm cháo từ thiện ở các tỉnh miền Bắc.

Nguyễn Thu Thủy biết đến dự án thông qua những hình ảnh trao quà đêm cho người khó khăn, công nhân vệ sinh môi trường. Cô sinh viên năm 3, Đại học Ngoại thương rất mong muốn trở thành một phần của dự án: “Em mong muốn có thể trải qua hết tất cả 8 hoạt động của cộng đồng. Qua các hoạt động ấy, tôi muốn phát triển bản thân, hoạt bát năng nổ hơn, quen được nhiều anh chị tài giỏi. Em cũng muốn có trách nhiệm với cộng đồng, tự hào vì bản thân đã đóng góp được gì đó tốt đẹp cho cộng đồng”.

Người neo đơn, trẻ em vùng cao, vùng biên giới là nhóm đối tượng được dự án hướng đến với mục tiêu cung cấp suất quà cả vật chất và tinh thần để họ vượt qua mùa đông lạnh giá.

Người neo đơn, trẻ em vùng cao, vùng biên giới là nhóm đối tượng được dự án hướng đến với mục tiêu cung cấp suất quà cả vật chất và tinh thần để họ vượt qua mùa đông lạnh giá.

Trực tiếp tham gia được 3 mùa Cộng đồng ấm, Lê Đức Chính, hiện đang là Phó ban nhân sự của chiến dịch vẫn nhớ mãi một kỷ niệm khi thực hiện chương trình Sưởi ấm Điện Biên năm 2022.

Sau khi phát gần 1.000 suất quà cho các em nhỏ ở trường tiểu học Mường Đun, huyện Tủa Chùa, Chính và các cộng sự không khỏi xúc động trước tình cảm nhận lại:  “Em có chơi với các em nhỏ trên đó, các em thi nhau bấu vào em như một người hùng. Các em hỏi em rằng, sao anh đẹp trai và tới được đây làm được nhiều việc tốt như vậy.

Sau đó em về nhà, còn nhận được tin nhắn, cuộc gọi của các em nhỏ trên đó, cảm ơn anh đã đến Điện Biên của chúng em. Trước khi tham gia thiện nguyện, em rất bơ vơ, chưa biết gì. Sau khi tham gia, em hiểu thế giới bên ngoài còn nhiều người khó khăn hơn chúng ta. Em cũng học được nhiều kỹ năng và tổ chức nhân sự từ dự án”.

Một trong những sự kiện thành công nhất mà chiến dịch Cộng đồng ấm từng thực hiện là ở trường tiểu học Keng Đu 1, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đây là xã biên giới, khó khăn nhất ở tỉnh Nghệ An, với địa hình chủ yếu là đồi núi và vực sâu vô cùng khó di chuyển, 80% dân số là hộ nghèo, còn lại là hộ cận nghèo…

Nguyễn Đức Sơn và Lê Thị Huyền Thanh trong ban tổ chức Cộng đồng ấm cho biết, mỗi mùa dự án kêu gọi được khoảng 400-500 triệu đồng để thực hiện các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng.

Nguyễn Đức Sơn và Lê Thị Huyền Thanh trong ban tổ chức Cộng đồng ấm cho biết, mỗi mùa dự án kêu gọi được khoảng 400-500 triệu đồng để thực hiện các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng.

Theo thầy giáo Nguyễn Tất Chinh, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú – Tiểu học Keng Đu 1, với những khó khăn về cơ sở vật chất, đời sống, tiếp cận giáo dục của các học trò nơi đây, những hoạt động thiện nguyện từ Cộng đồng ấm là nguồn động viên tinh thần rất ý nghĩa:

“Chương trình sưởi ấm vùng cao của đoàn có tặng mỗi học sinh một bộ áo ấm, tặng giường, chiếu, một hệ thống nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời cho học sinh bán trú, phần nào giúp vơi bớt khó khăn cho các em. Đây là chương trình rất tuyệt vời, giúp thầy và trò chúng tôi rất vui. Ngoài vật chất còn là tinh thần, đã có những buổi giao lưu, đốt lửa trại, bắn pháo hoa, ở vùng sâu vùng xa các em chưa bao giờ được xem, các em rất hứng thú”

Nguyễn Đức Sơn, Trưởng ban tổ chức chiến dịch Cộng đồng ấm mùa 6 cho biết, đã có hơn 80.000 sinh viên đã được truyền thông về các hoạt động xã hội với trên 60 chuỗi hoạt động cộng đồng. Mỗi mùa Đông ấm, chiến dịch kêu gọi được khoảng 400 triệu-500 triệu đồng để phát quà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn và học sinh vùng cao. Kinh phí hoạt động chủ yếu của nhóm là bán hàng gây quỹ, kêu gọi và minh bạch gây quỹ online: 

“Chúng em đang tuyển các chuyên viên là những thủ lĩnh, sau này làm trưởng 15 khu vực khác nhau chia ra ở thành phố Hà Nội. Mỗi khu vực sẽ có khoảng 100 tình nguyện viên. Sắp tới chúng em cố gắng trau dồi nhiều kỹ năng nhất cho các bạn. Năm nay, chiến dịch dự kiến đi Cao Bằng, trao tặng 1-2 xã, tặng toàn bộ các em nhỏ cấp 1, mầm non, vật phẩm là áo ấm, chăn, ủng, vở bút, những thứ thiết yếu là đồ mới 100%”.

Với thông điệp 'hạnh phúc là sẻ chia', Cộng đồng ấm là dự án được nhiều tình nguyện viên là các sinh viên trẻ muốn tham gia để phát triển kỹ năng bản thân và nhận thức rõ hơn về trách nhiệm xã hội.

Với thông điệp 'hạnh phúc là sẻ chia', Cộng đồng ấm là dự án được nhiều tình nguyện viên là các sinh viên trẻ muốn tham gia để phát triển kỹ năng bản thân và nhận thức rõ hơn về trách nhiệm xã hội.

“Hạnh phúc của mình là sẻ chia cho người khác, vì một mùa đông không lạnh với Cộng đồng ấm” – Đó cũng là thông điệp Lê Thị Huyền Thanh, thành viên ban tổ chức muốn gửi gắm tới cộng đồng, đặc biệt là những bạn sinh viên trẻ đang mong muốn tìm kiếm một dự án thiện nguyện có thể giúp phát triển bản thân và thiết thực cho xã hội: “Thông điệp chính Cộng đồng ấm muốn gửi tới mọi người. Đó là khi ta còn trẻ, còn nhiệt huyết, sức khỏe, hãy hết mình với sức trẻ của mình, để giúp đỡ, lan tỏa yêu thương. Bất cứ khi nào ai đó cần chúng ta, chúng ta đều có thể làm được điều gì đó ý nghĩa, giúp đỡ được cho họ”. 

---

Các bạn thân mến.

Nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected].

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS) rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình. 

Chu Đức/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.

Xoá TNGT đối với trẻ em, những thách thức phải đối mặt

Xoá TNGT đối với trẻ em, những thách thức phải đối mặt

Nước ta mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, tương đương khoảng 5 ca tử vong mỗi ngày. Thế nhưng, những nỗ lực để kéo giảm tai nạn giao thông ở trẻ em đang đối mặt với nhiều thách thức.

Hà Nội làm gì để ứng phó với 'siêu ô nhiễm' không khí?

Hà Nội làm gì để ứng phó với "siêu ô nhiễm" không khí?

Sáng nay (3/12), ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tiếp tục xếp Hà Nội nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.