Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Lớp học 0 đồng của thầy Khánh

Kim Loan: Thứ ba 22/07/2025, 14:04 (GMT+7)

Xuất phát từ thực tế mỗi dịp hè về, nông thôn miền Tây có nơi còn thiếu sân chơi cho trẻ em, thầy Nguyễn Khánh – giáo viên Tổng phụ trách Đội, trường Tiểu Học Hựu Thành B, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long đã tình nguyện lập ra lớp học 0 đồng.

Một lớp học “tổng hợp” có nhiều môn nhưng lại không đặt nặng thành tích mà chỉ đơn thuần là điểm sinh hoạt hè để các bạn nhỏ hạn chế dồn thời gian cho các trò chơi kém an toàn. Duy trì đều đặn 9 năm, nay lớp học tiếp tục mở rộng quy mô.

Để biết hiệu quả của lớp học này như thế nào? Cách vận hành lớp học ra sao? Phóng viên VOV Giao thông có cuộc phỏng vấn ngắn với “chủ nhiệm” của lớp học đặc biệt này.

Lớp học "tổng hợp" bổ ích cho các em nhỏ dịp hè

Lớp học 0 đồng do thầy Nguyễn Khánh tổ chức diễn ra mỗi ngày từ 7h30 – 10h30 ở Hội trường của nhà truyền thống Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, đặt tại xã Vĩnh Xuân ( khu vực huyện Trà Ôn cũ).

Lớp học 0 đồng do thầy Nguyễn Khánh tổ chức diễn ra mỗi ngày từ 7h30 – 10h30 ở Hội trường của nhà truyền thống Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, đặt tại xã Vĩnh Xuân ( khu vực huyện Trà Ôn cũ).

Lớp học 0 đồng do thầy Nguyễn Khánh tổ chức diễn ra mỗi ngày từ 7h30 – 10h30 ở Hội trường của nhà truyền thống Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, đặt tại xã Vĩnh Xuân ( khu vực huyện Trà Ôn cũ). Đây là lớp học “tổng hợp”, Thầy Khánh cho biết “tổng hợp” ở đây bao gồm những môn gì, thưa thầy?

Lớp học hè miễn phí hoạt động giống như câu lạc bộ vừa học vừa chơi cho các em học sinh. Đến đây các em được học các kỹ năng, như: kỹ năng sống, môn tiếng anh giao tiếp, rèn luyện chữ viết, môn tiếng việt, mỹ thuật, âm nhạc, đặc biệt năm 2025 này có thêm môn mới là kỹ năng sân khấu – MC dẫn chương trình.

Ví dụ như môn kỹ năng sống, giáo viên hướng dẫn các em cách tự chăm sóc bản thân, kỹ năng bảo vệ giới tính hoặc đơn giản là dạy việc về nhà phải biết quét nhà tiếp mẹ, đơn giản nhưng phụ huynh rất đồng tình.        

Lứa tuổi nhỏ nhất trong lớp là 7 tuổi, lớn nhất là 15 tuổi, như vậy cơ cấu phân cấp kiến thức theo từng độ tuổi sẽ khác nhau. Vậy phương pháp dạy của lớp được tổ chức như thế nào để đảm bảo hiệu quả?

Về việc này, mình xây dựng kế hoạch từ đầu, phân nhóm độ tuổi để cho các em riêng một bàn. Đối với nhóm tiểu học, giáo viên sẽ giao bài tập phù hợp, sau đó di chuyển đến nhóm THCS. Các em học chung một lớp nhưng vẫn đảm bảo được việc tiếp thu kiến thức, ví dụ đối với môn tiếng Anh giao tiếp, câu hỏi đặt ra được điều chỉnh theo độ tuổi, giáo viên sẽ giao bài tập mà yêu cầu là các em phải tự giới thiệu được về bản thân mình, cấp độ câu hỏi được thiết kế phù hợp với độ tuổi các em.

Khánh cũng sinh hoạt với các giáo viên rằng, lớp học là nơi vừa học vừa chơi, không đặt nặng về điểm số nên phải tạo cho các em tinh thần thoải mái. Không cần bắt buộc phải học thuộc bài hay đánh giá năng lực thực thụ vì một năm qua các em học trên lớp đã mệt nhoài rồi. Nên, hãy để lớp học là nơi sinh hoạt, nơi tìm niềm vui, vừa ôn luyện kiến thức và vừa học thêm những kỹ năng.

Lớp học được tổ chức 0 đồng, nhưng địa điểm học thì phải thuê. Vậy thầy Khánh xoay sở kinh phí để duy trì lớp học này trong 9 năm ra sao?

Khánh hiện là Trưởng ban quản lý Quỹ “tấm lòng tương trợ” của huyện Trà Ôn (cũ), quỹ này lập ra năm 2017 để hỗ trợ vật chất cho người già neo đơn và trẻ em nghèo hiếu học của xã. Khánh trích một phần trong nguồn quỹ này để tổ chức lớp học, thiếu thì Khánh vận động thêm.

Cách vận động ở đây là khi phụ huynh thấy trong lớp có bạn nào nghèo, không có cặp da, phụ huynh muốn cho thì Khánh hướng dẫn cho trực tiếp em đó, chứ khỏi thông qua thầy cô ở đây. Về dụng cụ học tập của lớp học là Khánh vận động riêng, mua đầy đủ: viết, tập, sách, màu, bảng,… các em chỉ cần đến học mà thôi.

Nói vậy chứ cuối năm vẫn có đánh giá, tặng quà cho 100% học sinh của lớp. Riêng em nào đi học đầy đủ, em nào có sản phẩm tốt thì thưởng thêm.         

Buổi tổng kết khóa học, tặng quà cho 100% học sinh của lớp. Riêng em nào đi học đầy đủ, em nào có sản phẩm tốt thì thưởng thêm.

Buổi tổng kết khóa học, tặng quà cho 100% học sinh của lớp. Riêng em nào đi học đầy đủ, em nào có sản phẩm tốt thì thưởng thêm.

Tổ chức lớp học nhưng cũng phải có nội quy để đảm bảo an toàn vì tuổi nhỏ hay hiếu động. Lớp học thu hút được bao nhiêu giáo viên góp sức vậy thầy?        

Xuất phát điểm ban đầu chỉ có một mình Khánh phụ trách dạy 25 em. Nhưng do nhu cầu học của các em đa dạng nên Khánh mới thông báo, tìm các bạn sinh viên, giáo viên có chuyên môn theo đúng nhu cầu học của các em rồi Khánh ngõ lời nhờ hỗ trợ.

Hiện tại, lớp học hè này được 7 giáo viên giúp đỡ đến từ các trường công trên địa bàn và các bạn sinh viên lúc trước từng là học sinh của lớp học này quay lại hỗ trợ lớp.

Lớp học miễn phí nhưng vẫn có quy tắc, các em có 2 buổi được giáo viên sinh hoạt về quy định: giờ học, giờ chơi, những trò chơi được phép, khu vực được chơi trò chơi. Có 2 giáo viên phụ trách 1 lớp, một người đứng dạy, một người hỗ trợ. Nhiều khi học sinh báo, thầy ơi con đau bụng hoặc cô ơi con đói bụng thì có giáo viên hỗ trợ liền.        

Cảm ơn thầy Khánh đã chia sẻ đôi điều về lớp học. Mong rằng mô hình lớp học 0 đồng này được lan tỏa và đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới.

Thầy Nguyễn Khánh trực tiếp dạy môn Mỹ Thuật cho học sinh

Thầy Nguyễn Khánh trực tiếp dạy môn Mỹ Thuật cho học sinh

Nâng niu tri thức - ươm mầm tương lai

Lớp học buổi sáng rộn ràng với tiếng phát âm “đồng thanh, đồng thủ” của các bạn học sinh đang luyện đọc. Lớp có 50 bạn, chia ra làm 2 nhóm, nhóm tiểu học thì đang luyện chữ viết, nhóm THCS thì đang làm bài tập tiếng Anh. Nhóm làm bài tập tiếng Anh thì cô giáo phụ trách giảng chính trực tiếp kiểm tra, còn nhóm tiểu học đã có Tổ trưởng kèm cập. Tổ trưởng này mới 13 tuổi, do giáo viên chính phân công để hỗ trợ các em hoàn thành bài học.

Ở lớp học này, người lớn dạy học sinh nhỏ, học sinh nhỏ tiếp tục kèm cặp cho học sinh nhỏ hơn. Em Phan Nguyễn Hỷ Lạc – Tổ trưởng nhóm tiểu học của lớp học 0 đồng cho biết, em theo lớp học này được 3 năm, ngoài việc được luyện chữ đẹp, học tiếng Anh giao tiếp thì Hỷ Lạc còn học được cách quét nhà, lau bàn ghế.

Năm nay Hỷ Lạc được thầy cô tin tưởng, giao cho nhiệm vụ kèm cập các em nhỏ hơn, bản thân Hỷ Lạc tự thấy mình giỏi dang như kỳ vọng của cha mẹ và còn được làm một người chị “thực thụ” dạy học cho các em ở mái nhà nhỏ này:

“Lớp ở đây rất vui và sạch sẽ nên con thấy lớp học như vầy đáng được tuyên dương và nhân rộng hơn. Nhà con cũng không phải là quá nghèo khó, nhưng tham gia lớp học 0 đồng, thấy tiết kiệm được một khoản chi phí cho cha mẹ là con tự thấy vui. Bạn bè học ở đây ai cũng vui vẻ chứ không buồn chán”.

Với khẩu hiệu “Nâng niu tri thức - ươm mầm tương lai”, lớp học 0 đồng do thầy Khánh khởi động từ năm 2015 đến nay đã phục vụ cho hơn 600 lượt học sinh trên địa bàn các xã: Thới Hòa, Hòa Bình, Xuân Hiệp, Vĩnh Xuân,… theo học.

Với khẩu hiệu “Nâng niu tri thức - ươm mầm tương lai”, lớp học 0 đồng do thầy Khánh khởi động từ năm 2015 đến nay đã phục vụ cho hơn 600 lượt học sinh trên địa bàn các xã: Thới Hòa, Hòa Bình, Xuân Hiệp, Vĩnh Xuân,… theo học.

Chị Nguyễn Thị Quyên đang có con theo học lớp 7 tâm tư, mỗi dịp hè về, con trai của chị thường tập trung nhiều vào các trò chơi điện tử trên điện thoại. Cấm chơi thì cháu lại rủ rê bạn bè tắm sông, không có người lớn trông coi nên chị cấm cháu tắm sông, khi đó cháu trốn đi bắt dế cả ngày không ăn cơm. Nhận thấy nhiều năm liền con trai tận dụng mùa hè không hiệu quả nên chị gửi con vào lớp học của thầy Khánh. Vậy là cháu có chỗ chơi an toàn mà lại được học thêm nhiều đều mới, chị Quyên cho biết:

"Đây là lớp học miễn phí giúp phụ huynh rất an tâm. Học ở đây giúp phụ huy tiết kiệm được một khoảng kinh phí và giúp các em không mất thời gian tham gia các trò chơi không lành mạnh. Lớp học rất hữu ích cho các em”.

Với khẩu hiệu “Nâng niu tri thức - ươm mầm tương lai”, lớp học 0 đồng do thầy Khánh khởi động từ năm 2015 đến nay đã phục vụ cho hơn 600 lượt học sinh trên địa bàn các xã: Thới Hòa, Hòa Bình, Xuân Hiệp, Vĩnh Xuân,… theo học.

Từ lớp học ban đầu 25 học sinh, nhu cầu mỗi năm mỗi tăng, có năm tăng lên 60 học sinh/lớp, nay lớp học này đã mở thêm một chi nhánh tại xã Hòa Bình. Bảy giáo viên hỗ trợ giảng dạy luân phiên đến điểm 1 và điểm 2 để góp sức cho lớp học này. Tổng kinh phí cho một khóa học là gần 50 triệu đồng, trích từ Qũy tấm lòng tương trợ huyện Trà Ôn (cũ).

Từ lớp học ban đầu 25 học sinh, nhu cầu mỗi năm mỗi tăng, có năm tăng lên 60 học sinh/lớp, nay lớp học này đã mở thêm một chi nhánh tại xã Hòa Bình.

Từ lớp học ban đầu 25 học sinh, nhu cầu mỗi năm mỗi tăng, có năm tăng lên 60 học sinh/lớp, nay lớp học này đã mở thêm một chi nhánh tại xã Hòa Bình.

Bộc bạch về lý do thành lập lớp học 0 đồng, thầy Nguyễn Khánh cho biết, mỗi năm tỉnh Vĩnh Long phải đau lòng ghi nhận các vụ đuối nước thương tâm hoặc những trường hợp thương tích xảy ra với học sinh. Nắm bắt thêm tâm tư và nguyện vọng của phụ huynh, muốn có một câu lạc bộ vừa học vừa chơi an toàn cho học sinh ngày hè, thầy Khánh đã lập nên lớp học 0 đồng để thu hút học sinh tham gia.

Ở lớp học này, có đủ bánh và nước cho bạn nào đói bụng. Có dầu gió cho bạn nào đau bụng, nhức đầu, 100% thiết bị học tập của lớp đều được vận động xã hội hóa. Bù qua bổ lại, vậy đó mà lớp học duy trì được 9 năm, cuối khóa đều được tổ chức tổng kết và trao thưởng.

Thầy Nguyễn Khánh cho biết thêm: “Cơ sở vật chất có chỗ nhờ được thì mượn, chỗ không nhờ được thì phải thuê, tiền trả cho việc thuê cơ sở vật chất cũng được xã hội hóa. Còn những môn học đòi hỏi chuyên môn cao cần có cây đàn thì Khánh cũng nhờ bạn bè hoặc quý thầy cô nào có thì hỗ trợ cho lớp”.

Không đặt nặng thành tích, lớp học 0 đồng của thầy Khánh là “câu lạc bộ” vừa học vừa chơi, giúp cho học sinh có nơi để trau dồi kỹ năng tự bảo vệ bản thân và ôn luyện kiến thức. Lớp học được phụ huynh đánh giá là giúp tiết giảm được thời gian vui chơi không an toàn, hạn chế việc học sinh tập trung vào các thiết bị điện tử, góp phần rất lớn vào công tác phòng chống đuối nước của địa phương.

Không đặt nặng thành tích, lớp học 0 đồng của thầy Khánh là “câu lạc bộ” vừa học vừa chơi, giúp cho học sinh có nơi để trau dồi kỹ năng tự bảo vệ bản thân và ôn luyện kiến thức.

Không đặt nặng thành tích, lớp học 0 đồng của thầy Khánh là “câu lạc bộ” vừa học vừa chơi, giúp cho học sinh có nơi để trau dồi kỹ năng tự bảo vệ bản thân và ôn luyện kiến thức.

Nói về hướng phát triển của lớp học thời gian tới, thầy Nguyễn Khánh bộc bạch: “Nhu cầu của học sinh hằng năm nhiều lên thêm, kể cả những địa phương khác cũng trao đổi, đề nghị Khánh về mở lớp ở địa phương họ nên gần đến hè Khánh sẽ xây dựng kế hoạch, nơi nào có nhu cầu học nhiều mà mình chưa xoay vòng kịp thì sẽ chọn nơi đó làm trước. Nên mình mong là sẽ mở được nhiều hơn nữa những lớp học như thế này, mà muốn như vậy thì Khánh mong có thêm nhiều thầy cô hỗ trợ để chúng ta mở nhiều lớp trên địa bàn Vĩnh Long”.

Thực trạng hiện nay ở một số địa bàn nông thôn miền Tây còn thiếu các điểm vui chơi cho trẻ em ngày hè, nhiều trường hợp phụ huynh đi làm ăn xa nên việc quản lý trẻ cũng là một thách thức lớn. Hiện các địa phương đang ưu tiên nguồn ngân sách và nhân lực để đầu tư cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Có thêm lớp học của thầy Khánh cũng góp phần tích cực cho công tác giáo dục và tạo sân chơi lành mạnh để các em có mùa hè vui tươi, an toàn.

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Dân mang container ra án ngữ, tái chiếm mặt bằng vành đai 2.5

Hà Nội: Dân mang container ra án ngữ, tái chiếm mặt bằng vành đai 2.5

Tuyến đường Vành đai 2.5 là trục huyết mạch được kỳ vọng sẽ giúp kéo giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô sau khi hoàn thành khớp nối với nút giao Kim Đồng – Giải Phóng và thông xe vào Quý 1 năm 2026.

Hà Nội chuyển 126 điểm Phục vụ hành chính công xã, phường về thành phố

Hà Nội chuyển 126 điểm Phục vụ hành chính công xã, phường về thành phố

Trước ngày 31/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ tổ chức tiếp nhận nguyên trạng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của 126 điểm phục vụ hành chính công xã, phường.

Vì sao đề xuất bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch GPLX chỉ sau hơn 3 năm áp dụng?

Vì sao đề xuất bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch GPLX chỉ sau hơn 3 năm áp dụng?

Chuyên gia và người dân ủng hộ bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe vì: "Phần thi này còn thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế. Có những nội dung tình huống mang tính đánh đố thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe".

Lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ

Lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ

Từ ngày 1/3/2026, xe ô tô sản xuất trước năm 1999 phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1).Từ ngày 1/1/2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.

Tây Ninh: Thanh niên gắn biển số ô tô giả, bỏ chạy khi bị dừng kiểm tra

Tây Ninh: Thanh niên gắn biển số ô tô giả, bỏ chạy khi bị dừng kiểm tra

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến hành vi sử dụng biển số giả và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền.

Airbus triệu hồi 6.000 máy bay A320/A321 toàn cầu sau sự cố phần mềm liên quan bức xạ mặt trời

Airbus triệu hồi 6.000 máy bay A320/A321 toàn cầu sau sự cố phần mềm liên quan bức xạ mặt trời

Nhà sản xuất máy bay Airbus vừa gây chấn động ngành hàng không khi yêu cầu cập nhật phần mềm và phần cứng cho khoảng 6.000 máy bay A320/A321 trên toàn thế giới.

Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội: Đèn có … cũng như không!

Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội: Đèn có … cũng như không!

Giữa lòng Thủ đô Hà Nội rực rỡ ánh đèn, vẫn tồn tại những góc khuất mà ở đó, bóng tối bao trùm và sự an toàn của người dân bị bỏ mặc.