Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Lãi suất hạ, dòng tiền quay lại bất động sản: “Kênh trú ẩn” cũ khởi động trở lại

Như Ngọc - Thùy Dương: Thứ sáu 24/10/2025, 18:54 (GMT+7)

Tháng 10 năm 2025, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu “ấm dần” sau hơn một năm trầm lắng. Lãi suất huy động giảm sâu, giá vàng đạt đỉnh khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu chuyển hướng dòng tiền sang đất đai - kênh đầu tư vốn được coi là an toàn dài hạn của người Việt.

Giao dịch tăng trở lại ở nhiều khu vực, đặc biệt tại Hà Nội và các vùng ven, cho thấy niềm tin vào thị trường đang dần hồi phục.

Tại một văn phòng môi giới ở khu vực Tây Hà Nội, không khí những ngày này bỗng sôi động hơn hẳn. Điện thoại reo liên tục, khách hàng hỏi han về các lô đất, nhà phố, chung cư cũ. Sau thời gian dài “ngủ đông”, nhân viên môi giới nay lại có thêm hy vọng. Anh Lê Hải Bình, môi giới bất động sản với gần 10 năm kinh nghiệm, chia sẻ:

"So với 2 tháng trước thì nó có thể lên được 30-40% cái lượng giao dịch. Theo như bên văn phòng mình thì có hiện tượng đợt vừa rồi, ngân hàng giảm lãi suất. Khách hàng đầu tư và bắt đáy đang tăng dần đều. Khi đợt này, ngân hàng giảm lãi suất thì người dân rất muốn đầu tư".

Số liệu từ một số sàn giao dịch cũng cho thấy xu hướng tương tự: lượng khách hỏi mua tăng, dù chưa bùng nổ nhưng đã rõ ràng hơn so với quý II. Nhiều người đang tận dụng cơ hội lãi suất vay mua nhà giảm để tìm kiếm các sản phẩm vừa túi tiền hoặc đất nền có tiềm năng tăng giá.

Anh Nguyễn Ngọc Thăng, một nhà đầu tư cá nhân ở Hà Nội, cho rằng đây là thời điểm thích hợp để chuyển hướng dòng vốn: "Bây giờ vàng đang lên, phải bán vàng đi để chuyển về đất. Đầu năm thì không có tăng trưởng, nhưng vì ngân hàng bây giờ nó thấp quá, nên anh em đầu tư sang đất cát có thể được 9-10%".

Không khí giao dịch tại các văn phòng môi giới bất động sản trở nên sôi động hơn khi lãi suất giảm, niềm tin thị trường dần hồi phục (Ảnh minh họa: Google Studio AI)

Không khí giao dịch tại các văn phòng môi giới bất động sản trở nên sôi động hơn khi lãi suất giảm, niềm tin thị trường dần hồi phục (Ảnh minh họa: Google Studio AI)

Theo anh Thăng, kênh vàng đang đạt đỉnh, trong khi lãi suất tiền gửi giảm khiến việc giữ tiền mặt không còn hấp dẫn. Đất nền và nhà phố trở lại là lựa chọn “trú ẩn” truyền thống, đặc biệt với những người có nguồn vốn trung và dài hạn.

Cùng nhận định này, anh Đinh Văn Hà, một nhà đầu tư đã tham gia thị trường hơn 7 năm, cho rằng bất động sản vẫn là kênh có tính bền vững: "Hiện nay thị trường bất động sản biến động rất nhanh. Và đấy cũng là cơ hội cho chúng tôi, vì thị trường bất động sản là cái lâu dài, và có thể đầu tư nó biến động ít. Ngoài ra cũng có thể vàng hay thị trường tài chính, cũng là những thứ chúng tôi quan tâm hơn là việc chúng tôi gửi khoản tiền nhàn rỗi vào ngân hàng".

Trong khi nhà đầu tư đang rục rịch trở lại, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị cần sự thận trọng, nhất là với nhóm vay vốn ngân hàng để đầu tư. Bởi lãi suất thấp là điều kiện thuận lợi, nhưng khả năng trả nợ và thanh khoản thị trường vẫn là yếu tố then chốt.

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính – ngân hàng, nhận định: "Nếu các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể vay ngân hàng với một cái lãi suất thấp, rất nên vay bây giờ. Tuy nhiên, họ phải tính đến cái việc họ có trả nợ được cho ngân hàng hay không. Đó mới là vấn đề chính! Họ vay ngân hàng, đầu tư vào những nhà phố hoặc là đầu tư vào đất, hoặc là đầu tư vào những cái bất động sản nhỏ lẻ. Rồi họ có thể cho thuê, họ có thể bán đi, thì đầu đó là đầu quan trọng.

Nếu mà họ có thể cho thuê được, họ có thể bán đi được cái bất động sản mà họ mua vào do cái tiền của ngân hàng, thì họ vẫn nên vay tiền. Nhưng nếu họ chỉ nhắm vào vấn đề vì lãi suất thấp, và giờ tôi cứ vay tiền đi, tôi được tiền tôi sẽ chạy đi mua, mà họ không tính đến chuyện liệu họ mua bất động sản, họ bán ra có lời hay không... thì đó là rủi ro rất lớn".

Nhiều nhà đầu tư bắt đầu chuyển hướng dòng vốn sang bất động sản, kênh “trú ẩn” quen thuộc của người Việt (Ảnh minh họa: Google Studio AI)

Nhiều nhà đầu tư bắt đầu chuyển hướng dòng vốn sang bất động sản, kênh “trú ẩn” quen thuộc của người Việt (Ảnh minh họa: Google Studio AI)

Lời cảnh báo của chuyên gia là hoàn toàn có cơ sở. Sau giai đoạn tăng nóng 2021–2023, nhiều nhà đầu tư “ôm” đất kỳ vọng giá tiếp tục leo thang, nhưng lại rơi vào cảnh kẹt vốn khi thị trường chững lại. Dù hiện nay tín hiệu hồi phục đang xuất hiện, song giá vẫn chưa giảm sâu đủ để tạo mặt bằng mới, khiến rủi ro vẫn còn tiềm ẩn.

Một điểm đáng chú ý là dòng tiền hiện nay đang có xu hướng dịch chuyển vào những sản phẩm có giá trị thực, phục vụ nhu cầu ở thật hoặc có thể khai thác cho thuê. Các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng kết nối tốt ở vùng ven Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng bắt đầu ghi nhận lượng quan tâm cao trở lại.

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ tín dụng cho vay mua nhà đang phát huy tác dụng. Các ngân hàng thương mại đồng loạt hạ lãi suất cho vay trung hạn xuống mức 7–8%/năm, giúp người mua ở thực dễ dàng tiếp cận hơn.

Theo giới phân tích, nếu lãi suất tiếp tục giữ ở mức thấp, khả năng phục hồi của thị trường bất động sản trong năm 2026 là khá tích cực. Tuy nhiên, sự phục hồi này sẽ không ồ ạt như giai đoạn trước, mà diễn ra có chọn lọc – tập trung vào sản phẩm đáp ứng nhu cầu thật, thay vì đầu cơ ngắn hạn.

Như Ngọc - Thùy Dương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu giảm từ 15h hôm nay (23/10), sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 180 đồng, xuống 19.720 đồng/ 1 lít, giá xăng E5 RON 92 giảm bớt 170 đồng, ở mức 19.050 đồng.

“Mắt thần” Camera AI dày đặc trên phố, người Hà Nội 'chấn chỉnh' hành vi giao thông?

“Mắt thần” Camera AI dày đặc trên phố, người Hà Nội "chấn chỉnh" hành vi giao thông?

Nếu di chuyển trên đường phố Thủ đô Hà Nội những ngày này, dù là người vô tâm nhất cũng có thể dễ dàng nhận thấy một sự thay đổi lớn.

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan

Trong các ngày từ 25/10 đến 26/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm) diễn ra Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện bên lề, Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Cảnh báo chiêu lừa đảo mới: Gửi giấy mời từ cơ quan thuế đến tận nhà

Cảnh báo chiêu lừa đảo mới: Gửi giấy mời từ cơ quan thuế đến tận nhà

Thời gian gần đây, tại TP.HCM vừa xuất hiện rầm rộ chiêu lừa đảo mới hết sức tinh vi bằng thủ đoạn nhá máy điện thoại và gửi giấy mời đến tận nhà để mời nạn nhân cơ quan Nhà nước làm việc, nhằm chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn như thế nào?

Liên tiếp tai nạn giao thông vì xe máy “vô tư” chạy vào làn ô tô

Liên tiếp tai nạn giao thông vì xe máy “vô tư” chạy vào làn ô tô

Thời quan qua, trên tuyến Quốc lộ 1 (QL1) và đường Đỗ Mười (QL1A cũ), thuộc địa bàn TP.HCM liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguyên nhân được xác định do người điều khiển xe máy chạy vào làn dành cho xe ô tô.

Khi học sinh không chỉ vung nắm đấm

Khi học sinh không chỉ vung nắm đấm

Học sinh không chấp hành quy định, phản ứng bạo lực với giáo viên. Học sinh ẩu đả bên ngoài trường vì mâu thuẫn nhỏ nhặt. Thậm chí đã có vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.

Chi 66 tỷ đồng cho một cuộc 'đại tu': Công viên Cầu Giấy thay đổi thế nào?

Chi 66 tỷ đồng cho một cuộc "đại tu": Công viên Cầu Giấy thay đổi thế nào?

Sau 8 tháng, hơn 6.500m2 diện tích Công viên Cầu Giấy đã hoàn thành thi công, tu sửa. Được đầu tư 66 tỷ đồng, dự án đã mang diện mạo mới, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi.