Từ 16/5, Hà Nội điều chỉnh giao thông Đại lộ Thăng Long
Nhằm phục vụ thi công nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức giao thông khu vực thi công từ ngày 16/5/2025 đến 31/5/2026.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Đến phường 5, TP. Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), người ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh đối lập nhau trong cùng một không gian rộng chưa đầy 500m. ở đây có đến 3 tổ hợp chợ.
Trong đó 2 tổ hợp “chợ cóc” thì nườm nượp bán mua, còn 1 nhà lồng chợ đầu tư khang trang thì lại “vắng tanh”.
Ở 2 điểm “chợ cóc” người dân tự nhóm, họp để mua bán, nhóm thứ nhất chủ yếu là rau củ quả và thủy hải sản với số lượng nhỏ lẻ. Tất cả được bày ra vỉa hè, cặp hai bên đường cùng với những cây dù hoặc mái che tạm bợ mặc dù nơi này đã dựng bảng “Khu vực cấm mua bán”. Nhóm thứ hai, có nhà lụp xụp bán tạp hóa, nước giải khát, bánh mì, thịt gia cầm.
Được hỏi tại sao không chịu di dời vào nhà lồng chợ để có nơi che mưa che nắng, an toàn khi mua bán… thì đông đảo tiểu thương cho biết:
"1 người bán thịt, 3 người bán rau, 1 người bán đồ rẫy, 2 người bán trái cây, 1 người bán cá. Cái chợ có 9 người bán cho ai?"
"Nói chúng tôi vào bán mà vào xong không ai quản lý hết, hàng hóa để đó bị mất, cho họ hay họ cũng không thèm xuống xem coi sao luôn."
"Chợ thì phải ra cái chợ, chứ cái chợ có mấy người sao mà bán. Bây giờ người ta đi mua đồ toàn chọn chỗ dễ ghé mua chứ ai vô chỗ khó."
Chợ nằm ở vị trí quá sát chân cầu bất tiện cho xe di chuyển và ban quản lý chợ không sâu sát là 02 vấn đề bất cập khiến cho tiểu thương không mặn mà với chợ mới. Bên cạnh đó, chợ Phường 5 có khoảng cách rất gần với chợ Vĩnh Long (1km) và chợ Thanh Mỹ (phà Đình Khao) khoảng 500m.
Chính vì thế, lượng người tiêu dùng đổ về đây chỉ là thiểu số, có thể vì lẽ này mà khu vực ở đây đã mọc lên những tổ hợp “chợ cóc” để phục vụ nhu cầu của xóm giềng lân cận.
Mặc dù nhóm họp để bán với quy mô nhỏ lẻ nhưng cũng phải đảm bảo an toàn. Vì mục đích này, UBND TP Vĩnh Long đã đầu tư xây dựng chợ Phường 5 vào đầu năm 2022 để đưa các hộ tiểu thương buôn bán cặp lòng lề đường vào chợ. Đây là chợ hạng III, tổng kinh phí xây dựng, sữa chữa là 200 triệu đồng.
Thông tin từ UBND phường 5, ban đầu có 28 tiểu thương đăng ký vào chợ mua bán và phường cũng đã tổ chức bốc thăm, phân lô. Tuy nhiên, chỉ có 9/28 hộ tiểu thương vào chợ. Đến nay, chỉ còn 2 hộ bám trụ.
Bà Võ Thị Thu Hà, 1 trong 2 tiểu thương bán thịt trong nhà lồng chợ Phường 5 cho biết: "Bán ế quá nên người ta bỏ trở lại ra gần đường giao thông bán. Cô không đi vì cô đầu tư xây cái nhà trong này hơn 2 triệu giờ sao mà đi. Mới đầu bán ế lắm rồi từ từ người ta mới vô đây bởi quen biết. Chính quyền nên vận động các hộ khác vào đây thì chợ sẽ “sung” lên thôi. Phường 5 mình từ trước tới giờ toàn chợ nhóm, chợ đình không nên giờ có chợ mới cũng nên vào."
Theo ý kiến của đại đa số tiểu thương, địa phương nên quy hoạch lại vị trí chợ cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là thuận tiện đường giao thông. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND phường 5 khẳng định là không thể thực hiện vì quỹ đất của phường đã không còn. Chủ tịch UBND phường 5 cũng nhìn nhận, chợ mới quá ê ẩm nên không thể thu hút tiểu thương mặc dù địa phương tạm thời không thu thuế.
Trước thực tế này, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND phường 5 đã đưa ra phương án giải quyết:
"Chúng tôi đã tuyên truyền, bố trí, mời gọi và tạo điều kiện để bà con vào chợ rồi nhưng bà con chưa vào thì chúng tôi sẽ tiến hành tuyên truyền thêm một lần nữa. Nếu bà con vẫn không muốn nữa thì chúng tôi sẽ chuyển đổi công năng nhà lồng chợ để không lãng phí. Riêng việc bà con tiếp tục buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thì buộc lòng chúng tôi phải xử lý theo quy định."
Hiện địa phương đã đề nghị ngành chức năng đặt biển yêu cầu giảm tốc, tín hiệu đèn vàng chạy chậm tại khu vực này để bảo đảm ATGT. Đồng thời, sẽ xin chủ trương mời gọi các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn Phường 5 đầu tư chuyển đổi công năng chợ.
Tiểu thương cũng cần lưu ý, chợ cóc, chợ tạm, chợ nhóm lấn chiếm lòng lề đường là vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Chính vì thế, tiểu thương nên ngồi lại với địa phương để có sự đồng thuận, giúp chợ Phường 5 sung túc như đúng bản chất của chợ truyền thống.
Nhằm phục vụ thi công nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức giao thông khu vực thi công từ ngày 16/5/2025 đến 31/5/2026.
Cho rằng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông là 75 triệu đồng còn thấp, đại biểu Quốc hội đề nghị nâng mức này lên 150–200 triệu đồng, tránh trường hợp "phạt tiền ít người dân vẫn cố tình vi phạm".
Sau khi kết thúc thời gian chiêm bái tại chùa Quán sứ, Hà Nội, xá lợi Đức Phật sẽ được cung thỉnh về chùa Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới ở phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Ngày 16/05 cũng là ngày cuối cùng chiêm bái Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo vật quốc gia Ấn Độ được tôn trí tại chùa Quán Sứ.
Các trụ sở bỏ hoang giữa lòng Hà Nội giống như những ‘bóng ma’ kiến trúc, không chỉ làm xấu mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và cảm nhận của người dân về sự phát triển và quản lý đô thị. Không những thế, đây là một sự lãng phí…
Tháng 3/2025, Công viên Thống Nhất tiếp tục mở rào phía đường Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đồng bộ với dự án cải tạo vỉa hè. Bên cạnh niềm vui vỉa hè khang trang là nỗi buồn của người khuyết tật khi đường cho xe lăn bị chặn bởi các barie ngăn xe máy lên hè.
Tháng Năm về, trong cái nóng gay gắt, Hà Nội vẫn có những 'ốc đảo xanh' dịu mát, mang đến cho khách bộ hành cảm giác thư thái, như thể được nhận chút 'lộc trời' giữa lòng phố thị, như trên các tuyến phố Hoàng Diệu, Trần Phú, Phan Đình Phùng.