Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Trường học trong vòng xoáy bạo lực (Kỳ 2): Kỷ luật không đuổi học, giải pháp nhân văn hay thảm họa?

Xuân Tú: Thứ ba 18/11/2025, 08:16 (GMT+7)

Giữa lúc dư luận còn đang bàng hoàng vì những vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, với hậu quả khủng khiếp liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua, thì một quyết định mang tính bước ngoặt của ngành giáo dục chính thức có hiệu lực từ 31/10/2025: Bỏ hình thức kỷ luật đuổi học.

Cánh cổng nhà trường, theo tinh thần mới, sẽ không đóng lại với bất kỳ học sinh nào. Nhưng liệu thông điệp nhân văn ấy có đang khiến những người làm công tác giáo dục rơi vào thế "lưỡng nan", khi “cây roi kỷ luật” cuối cùng và mạnh mẽ nhất đã bị tước đi?

Nhân văn hay mạo hiểm?

Không thể phủ nhận, chủ trương bỏ hình thức kỷ luật “đuổi học” đã nhận được sự ủng hộ từ những người theo đuổi triết lý giáo dục nhân văn, và cả những người nhiều năm làm công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em (nay là Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế) khẳng định: “Theo tôi, đấy là một trong những quy định tiến bộ. Nó đảm bảo quyền được học tập của trẻ em. Nó cũng là một môi trường tốt để giáo dục và tạo điều kiện cho học sinh mắc quyết điểm, mắc sai lầm, có cơ hội để sửa chữa quyết điểm và sửa chữa sai lầm của mình".

Bạo lực đang phủ lên môi trường học đường?! (Ảnh minh họa: Google Studio AI)

Bạo lực đang phủ lên môi trường học đường?! (Ảnh minh họa: Google Studio AI)

Lập luận này xuất phát từ việc không nên cứng nhắc "đẩy" các em ra ngoài xã hội quá sớm, nơi các em dễ bị sa ngã và mất đi cơ hội được uốn nắn sau những sai lầm vẫn có thể sửa chữa.

Thế nhưng, ở chiều ngược lại, những người trực tiếp đứng lớp hay làm công tác tâm lý giáo dục lại đang đối mặt với một nỗi lo có thật. Chuyên gia tâm lý giáo dục, TS Vũ Thu Hương thẳng thắn chỉ ra một hệ lụy tất yếu:

"Giảm nhẹ các hình thức xử phạt đối với học sinh thì cũng gần như lúc đó chúng ta đưa cho học sinh những thông điệp rằng các em có làm cái gì thì cũng chỉ viết bản kiểm điểm là xong. Và rõ ràng học sinh đã coi nhẹ tất cả những hình thức xử lý kỷ luật".

Sự “nhờn luật”, hai từ mà TS Vũ Thu Hương nhắc đến trong tiếng thở dài, giờ đây có nguy cơ trở thành hiện thực khó kiểm soát trên diện rộng.

Khoảng trống răn đe đang lớn dần

Vấn đề then chốt không nằm ở chỗ bỏ đi một hình phạt, mà là chúng ta lấy gì để lấp đầy khoảng trống khi không còn hình thức xử lý cao nhất - buộc thôi học. Chuyên gia tội phạm học, Thượng tá, TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó Trưởng khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân bày tỏ quan ngại sâu sắc: "Nếu như chúng ta không có cách dụng những chế tài mạnh mẽ đối với các em có biểu hiện là hư và có những hành vi trái pháp luật này thì điều đó nó không đảm bảo tính răn đe. Và rất có thể nó sẽ gây ra những vụ việc khác nữa khi mà các em cảm thấy rằng là nó bị nhờn".

Câu hỏi này cũng là trăn trở của các nhà lập pháp. TS Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng nêu quan điểm: "Bỏ hình thức kỷ luật đổi học tôi cho rằng là một bước tiến nhân văn. Nhưng nếu như chúng ta chỉ bỏ hình thức này mà không có cơ chế thay thế thì nhà trường sẽ rất lúng túng và xã hội thì thêm phần lo lắng".

Khi kỷ luật cũ bị gỡ bỏ, nhà trường đối mặt khoảng trống đáng lo ngại (Ảnh minh họa: Google Studio AI)

Khi kỷ luật cũ bị gỡ bỏ, nhà trường đối mặt khoảng trống đáng lo ngại (Ảnh minh họa: Google Studio AI)

Bà Nga cũng nhấn mạnh, giải pháp cần thiết cho vấn đề này không phải là quay lại với sự trừng phạt nặng nhất, mà là kiến tạo một hệ thống kỷ luật tích cực. Vậy, đâu là lời giải cho bài toán hóc búa này? Các chuyên gia dường như có chung một suy nghĩ: Giáo dục thay thế.

Ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em đề xuất: “Chúng ta phải đa dạng hóa các hình thức kỷ luật. Và hình thức kỷ luật tốt nhất mà rất nhiều quốc gia đang áp dụng là áp dụng các biện pháp giáo dục thay thế.

Ví dụ, bắt buộc học sinh, thậm chí là cha mẹ người giám hộ phải tham gia chương trình học tập về đạo đức xã hội, về pháp luật để làm sao họ có nhận thức kỹ năng ứng xử, không tái phạm lại những khuyết điểm hoặc là những lỗi, thậm chí là hành vi phạm tội của mình. Phải tăng cường thẩm quyền cho hiệu trưởng, cho hội đồng giáo dục của nhà trường để học sinh đó bắt buộc phải tham gia vào hình thức giáo dục thay thế".

Đi tìm lối thoát mới cho kỷ luật học đường

TS Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng cũng đưa ra những gợi ý cụ thể và có tính thực thi:

“Các em học sinh cần thấy rằng bạo lực sẽ phải trả giá bằng hậu quả cụ thể như là các em buộc phải tham gia lao động công ích, phải xin lỗi công khai hoặc bị phạt rồi thậm chí bị xử lý hình sự nếu như hành vi nghiêm trọng. Nhưng mà quan trọng hơn thì các em phải được giáo dục về cảm xúc, kỹ năng kiềm chế, phải biết đặt mình vào nỗi đau của người khác. Một học sinh không sợ pháp luật thì vẫn còn phải biết sợ ánh mắt của cộng đồng, của gia đình và của lương tâm mình".

Giáo dục thay thế – hành trình chữa lành thay vì trừng phạt (Ảnh minh họa: Google Studio AI)

Giáo dục thay thế – hành trình chữa lành thay vì trừng phạt (Ảnh minh họa: Google Studio AI)

Trong mô hình mới này, vai trò của gia đình và các kênh hỗ trợ trở nên cực kỳ cần thiết. Đại diện Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), bà Bà Nguyễn Thuận Hải, trưởng Tổng đài nhấn mạnh:

“Nhà trường đặc biệt là bố mẹ cần phải có những phản hồi kịp thời, phải theo dõi ở nhà các biểu hiện của trẻ và phản hồi rất là kịp thời về những thay đổi bất thường khi mà nhận thấy các em có những nguyên nhân biểu hiên bất thường, về mặt tâm lý, về các hành vi.

Và cần tạo kênh liên lạc trực tiếp và nhanh chóng, ví dụ như là nhóm chat, nhóm email, giữa giáo viên chủ nhiệm và nhóm học sinh có nguy cơ cao. Ngoài ra thì cũng thông tin cho các em về những dịch vụ như tổng đài 111, sẽ là kênh có thể giúp được các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên sâu cho các em, để các em có thể gọi đến khi các em cần".

Có một sự thật không thể chối cãi: Hình thức kỷ luật buộc thôi học, dù có mạnh tay đến đâu, cũng chưa bao giờ thực sự giải quyết được tận gốc vấn đề của bạo lực học đường.

Nhưng việc vứt bỏ nó mà không có một công cụ hữu hiệu khác để kịp thời thay thế, cũng giống như việc bác sĩ điều trị từ bỏ liều thuốc mạnh nhất cho bệnh nhân, nhưng lại không thể hoặc chưa kịp đưa ra phác đồ điều trị mới.

Thách thức đặt ra hiện nay với bạo lực học đường không còn là giữa "cứng rắn" hay "nhân văn", mà là giữa "bất lực" và "chủ động". Hành trình kiến tạo một môi trường giáo dục thực sự an toàn và lành mạnh, xem ra, còn lắm chông gai và đòi hỏi một sự đồng lòng không của riêng ai.

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ghế an toàn cho trẻ em và những góp ý khá... buồn

Ghế an toàn cho trẻ em và những góp ý khá... buồn

Những ngày này, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, người ta đang tranh cãi nhau về việc bắt buộc phải có ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 10 tuổi trong ô tô. Nhiều người đồng tình với quy định này, nhưng cũng có rất nhiều người thắc mắc, phản đối…

Chi tiết quy định về Thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô

Chi tiết quy định về Thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô

Ủy ban ATGT quốc gia đã có hướng dẫn về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô như sau: trẻ dưới 2 tuổi nên sử dụng nôi được thiết kế hướng về phía sau xe; trẻ 2-6 tuổi dùng ghế cho trẻ em; trẻ 6-8 tuổi có thể chuyển sang ghế nâng; trẻ 8-10 tuổi có thể chuyển sang đệm nâng.

Đi từng nhà hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu phương tiện, giấy phép lái xe

Đi từng nhà hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu phương tiện, giấy phép lái xe

Những ngày này, các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội đang tích cực, huy động tối đa lực lượng xuống cơ sở, hỗ trợ người dân thực hiện khai báo, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và Giấy phép lái xe.

Rác 'lại về' chỗ cũ sau tổng vệ sinh 2/9

Rác "lại về" chỗ cũ sau tổng vệ sinh 2/9

Không lâu sau khi TP. Hà Nội phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường dịp 2/9, rác thải lại nhanh chóng lấp đầy nhiều không gian mới được làm sạch.

Tiếng Anh cho trẻ lớp 1, học sớm liệu có đủ?

Tiếng Anh cho trẻ lớp 1, học sớm liệu có đủ?

Theo Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”, tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1 thay vì từ lớp 3 như hiện nay.

Ngập lụt triền miên và cơ hội của chúng ta

Ngập lụt triền miên và cơ hội của chúng ta

Vừa qua, một số doanh nghiệp nước ngoài khi tiếp xúc với lãnh đạo TP.HCM đã đề xuất giải pháp “Thành phố bọt biển”, như một cách để thích ứng với việc ngập lụt đã trở thành hình ảnh quen thuộc với thành phố này hằng năm…

Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần II, năm 2025

Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần II, năm 2025

Tối ngày 16/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần II, năm 2025.