Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Không muốn quay đầu, làm ngơ biển cấm và CSGT

Lê Tùng: Thứ hai 27/03/2023, 10:42 (GMT+7)

Ghi nhận thực tế tại nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn vào sáng thứ Hai (27/3) sau khi thí điểm điều chỉnh giao thông, mặc dù đã giảm ùn tắc cho khu vực này. Song, việc người dân không chấp hành hiệu lệnh, hay cố tình vi phạm đã khiến tình hình giao thông trở nên hỗn loạn...

Đường màu đỏ là các phương tiện bị cấm rẽ trái tại nút giao Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng - Trường Chinh (Ảnh: Google Maps)

Đường màu đỏ là các phương tiện bị cấm rẽ trái tại nút giao Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng - Trường Chinh (Ảnh: Google Maps)

Từ ngày 25/3 - 25/6, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn (nằm trên địa bàn quận Đống Đa và quận Thanh Xuân).

Phương án điều chỉnh cụ thể như sau: Các phương tiện di chuyển trên đường Trường Chinh (hướng Ngã Tư Sở đi Ngã Tư Vọng) sẽ bị cấm rẽ trái vào đường Tôn Thất Tùng. Tương tự, các phương tiện đi từ đường Trường Chinh (hướng Ngã Tư Vọng đi Ngã Tư Sở) cũng sẽ bị cấm rẽ trái vào đường Lê Trọng Tấn.

Trong thời gian 3 tháng phân luồng giao thông thí điểm, các phương tiện đi từ đường Trường Chinh (hướng Ngã Tư Sở đi Ngã Tư Vọng) muốn rẽ vào Tôn thất Tùng phải đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Trường Chinh (cách nút giao 245m) sau đó rẽ phải vào đường Tôn Thất Tùng.

Còn các phương tiện đi đường Trường Chinh (hướng Ngã Tư Vọng đi Ngã Tư Sở) muốn rẽ vào đường Lê Trọng Tấn đều phải đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Trường Chinh (cách nút giao 140m), sau đó rẽ phải vào đường Lê Trọng Tấn.

Ghi nhận thực tế tại nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn lúc 7h sáng ngày 27/3, mặc dù đã có biển cảnh báo và biển chỉ dẫn nhưng nhiều phương tiện vẫn giữ thói quen cũ rẽ trái sau khi đèn tín hiệu giao thông chuyển màu xanh để tiếp cận đường Lê Trọng Tấn và Tôn Thất Tùng.

Hệ thống biển chỉ dẫn và biển cấm rẽ trái được lắp đặt trước đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Trường Chinh – Tôn Thất Tùng – Lê Trọng Tấn để mọi người dễ dàng nhận biết.

Hệ thống biển chỉ dẫn và biển cấm rẽ trái được lắp đặt trước đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Trường Chinh – Tôn Thất Tùng – Lê Trọng Tấn để mọi người dễ dàng nhận biết.

---

---

Thực tế ghi nhận lượng phương tiện tiếp cận tại điểm mở dải phân cách trên đường Trường Chinh (cách nút giao 140m) để quay đầu và rẽ phải vào đường Lê Trọng Tấn là rất ít

Thực tế ghi nhận lượng phương tiện tiếp cận tại điểm mở dải phân cách trên đường Trường Chinh (cách nút giao 140m) để quay đầu và rẽ phải vào đường Lê Trọng Tấn là rất ít

Nhiều phương tiện (đặc biệt là xe máy) hướng Ngã Tư Vọng đi Ngã Tư Sở vẫn giữ thói quen cũ, vượt qua đèn tín hiệu giao thông tại nút giao xếp hàng để rẽ trái sang đường Lê Trọng Tấn sau khi đèn giao thông chuyển màu xanh

Nhiều phương tiện (đặc biệt là xe máy) hướng Ngã Tư Vọng đi Ngã Tư Sở vẫn giữ thói quen cũ, vượt qua đèn tín hiệu giao thông tại nút giao xếp hàng để rẽ trái sang đường Lê Trọng Tấn sau khi đèn giao thông chuyển màu xanh

---

---

Tương tự, hướng Ngã Tư Sở đi Ngã Tư Vọng, các phương tiện vẫn dừng chờ bật xi nhan để chuẩn bị rẽ trái, trong khi trước mặt là biển báo cấm rẽ trái sang đường Tôn Thất Tùng

Tương tự, hướng Ngã Tư Sở đi Ngã Tư Vọng, các phương tiện vẫn dừng chờ bật xi nhan để chuẩn bị rẽ trái, trong khi trước mặt là biển báo cấm rẽ trái sang đường Tôn Thất Tùng

---

---

Mặc dù cách điểm quay đầu 140m, nhưng nhiều người lựa chọn chỉ cần qua biển cấm rẽ trái vào Lê Trọng Tấn là rẽ luôn

Mặc dù cách điểm quay đầu 140m, nhưng nhiều người lựa chọn chỉ cần qua biển cấm rẽ trái vào Lê Trọng Tấn là rẽ luôn

Rẽ trái vào Tôn Thất Tùng cũng vậy, điểm quay đầu cách nút giao 245m nhưng chỉ cần qua biển cấm rẽ trái là các phương tiện tụ tập lại chờ đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh là di chuyển

Rẽ trái vào Tôn Thất Tùng cũng vậy, điểm quay đầu cách nút giao 245m nhưng chỉ cần qua biển cấm rẽ trái là các phương tiện tụ tập lại chờ đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh là di chuyển

Nhiều phương tiện tỏ ra khá lúng túng không biết nên di chuyển theo hướng nào, quay đầu tại đâu

Nhiều phương tiện tỏ ra khá lúng túng không biết nên di chuyển theo hướng nào, quay đầu tại đâu

Khi PV đặt câu hỏi đã có biển cấm rẽ trái tại đây sao vẫn cố tình không tuân thủ, nhiều người vẫn tỏ ra bất ngờ: 'Tôi không để ý nút giao này bị cấm, hôm nay đầu tuần cũng đang vội đưa con đi học nên không để ý biển báo cho lắm, chứ biết thì ai rẽ làm gì đâu'

Khi PV đặt câu hỏi đã có biển cấm rẽ trái tại đây sao vẫn cố tình không tuân thủ, nhiều người vẫn tỏ ra bất ngờ: "Tôi không để ý nút giao này bị cấm, hôm nay đầu tuần cũng đang vội đưa con đi học nên không để ý biển báo cho lắm, chứ biết thì ai rẽ làm gì đâu"

Không biết do vô tình hay cố ý, nhưng trong khi chờ đèn đỏ tại nút giao, mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấy biển báo chỉ dẫn và biển cấm rẽ trái, thậm chí đã có lực lượng chức năng đứng tại giữa nút giao Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng - Trường Chinh để hướng dẫn

Không biết do vô tình hay cố ý, nhưng trong khi chờ đèn đỏ tại nút giao, mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấy biển báo chỉ dẫn và biển cấm rẽ trái, thậm chí đã có lực lượng chức năng đứng tại giữa nút giao Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng - Trường Chinh để hướng dẫn

Lực lượng chức năng phải rất vất vả khi vừa điều hướng, vừa chỉ dẫn phương tiện đến điểm quay đầu đã chỉ định nếu muốn rẽ trái

Lực lượng chức năng phải rất vất vả khi vừa điều hướng, vừa chỉ dẫn phương tiện đến điểm quay đầu đã chỉ định nếu muốn rẽ trái

---

---

Bất chấp việc có nhìn thấy hay không thấy biển cảnh báo, nhiều người vẫn cố tình vi phạm chỉ vì không muốn đi thêm vài trăm mét để quay đầu.

Bất chấp việc có nhìn thấy hay không thấy biển cảnh báo, nhiều người vẫn cố tình vi phạm chỉ vì không muốn đi thêm vài trăm mét để quay đầu.

Hệ thống đèn tín hiệu cũng đã được thay đổi

Hệ thống đèn tín hiệu cũng đã được thay đổi

Không còn tín hiệu rẽ trái như trước đây

Không còn tín hiệu rẽ trái như trước đây

Chính việc không chấp hành biển chỉ dẫn, biển cấm rẽ hay đi theo đúng tín hiệu đèn giao thông đã góp phần khiến cho giao thông ngày đầu tuần trở nên hỗn loạn, mặc dù phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng - Trường Chinh đã giảm bớt phần ùn tắc

Chính việc không chấp hành biển chỉ dẫn, biển cấm rẽ hay đi theo đúng tín hiệu đèn giao thông đã góp phần khiến cho giao thông ngày đầu tuần trở nên hỗn loạn, mặc dù phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng - Trường Chinh đã giảm bớt phần ùn tắc

 

Lê Tùng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.