Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Khi tiếng nhạc lấn át cuộc sống người dân

Trọng Nghĩa: Thứ tư 19/11/2025, 11:48 (GMT+7)

Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn phường Rạch Giá, tỉnh An Giang diễn biến phức tạp. Những cuộc vui với âm lượng lớn diễn ra bất kể ngày đêm, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Mặc dù pháp luật Việt Nam đã có những chế tài để xử lý, nhưng các cơ quan chức năng vẫn gặp không ít rào cản như chưa quyết liệt, thiếu nhân lực và trang thiết bị. Cứ thế, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ngày càng mất kiểm soát, dẫn đến những bức xúc, thậm chí xô xát giữa người dân.

Sau 22 giờ, khoảng thời gian được quy định để mọi hoạt động ồn ào phải tạm dừng, nhằm tôn trọng không gian nghỉ ngơi của người dân. Thế nhưng, tại con hẻm 126 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang tiếng hát vẫn vang lên inh ỏi, làm náo loạn cả khu vực.

Chị N.P.K, một người dân cho biết, ô nhiễm tiếng ồn thường diễn ra ở những buổi tiệc “không tên” và bất kể thời gian nào trong ngày, mặc kệ đó là giờ nghỉ trưa hay đã khuya muộn. Mọi thứ càng khó kiểm soát khi buổi tiệc đến khúc “cao trào”. Lúc đó, tiếng hát thường được mở với công suất lớn, nhằm thỏa mãn cho cuộc vui: 

“Hát thì cũng nên vừa phải thôi và phải để ý lúc đó là giờ nào, có ảnh hưởng đến người xung quanh hay không. Chứ hát mà mở âm thanh lớn hết cỡ, giữa trưa, lúc khuya thì ai đâu mà chịu được. Hàng xóm nhắc hoài thì ngại, mà không nói thì cứ diễn ra hoài. Cuộc vui của mình nhưng chắc gì người khác đã vui.”

Dù đã là giờ nghỉ ngơi, nhưng người dân tại con hẻm 126 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang vẫn phải chịu những tiếng hát 'đinh tai nhức óc'

Dù đã là giờ nghỉ ngơi, nhưng người dân tại con hẻm 126 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang vẫn phải chịu những tiếng hát "đinh tai nhức óc"

Không chỉ diễn ra trong những con hẻm, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn còn lan rộng ở nhiều nơi khác. Đơn cử như tại khu vực giao lộ Mạc Cửu – Lộ Liên Hương, phường Rạch Giá, nhiều người dân phản ánh một quán cà phê thường tổ chức giao lưu văn nghệ, đờn ca tài tử và bật nhạc với âm lượng lớn vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần, gây bức xúc cho những hộ dân xung quanh và thậm chí dẫn đến cả những vụ xô xát.

Dù người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn, khiến họ ngày càng thêm bức xúc:

“Buổi tối con tôi học mà loa nhạc mở rất lớn, nhiều lúc học online và nộp bài online mà cô giáo sao có tiếng nhạc trong bài”.

“Mỗi lần nghe tiếng nhạc là con tôi sẽ hỏi, hôm nay là thứ 4, hôm nay là thứ 6 hả mẹ. Tức là những đứa nhỏ đã bị ám ảnh bởi tiếng ồn karaoke”.

“Tôi có mẹ già năm nay ngoài 70 tuổi. Người già thì sẽ đi ngủ sớm nhưng họ hát đến 22 giờ làm mẹ tôi không thể nào ngủ được. Mỗi lần nhắc nhở thì họ rất côn đồ, vậy nên giờ chỉ mong chính quyền vào cuộc giải quyết.”

“Khách đến quán uống nước vừa kêu 2 ly nước thì nhạc bật lên inh ỏi. Vậy là khách bỏ đi luôn, từ đó về sau buổi tối là không có khách luôn”.

Quán cà phê thường tổ chức giao lưu văn nghệ, đờn ca tài tử và bật nhạc với âm lượng lớn vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần, gây bức xúc cho những hộ dân xung quanh

Quán cà phê thường tổ chức giao lưu văn nghệ, đờn ca tài tử và bật nhạc với âm lượng lớn vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần, gây bức xúc cho những hộ dân xung quanh

Theo quy định trong Thông tư 39/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với tiếng ồn, các khu vực dân cư thông thường như nhà ở riêng lẻ, khu chung cư, khách sạn hay cơ quan hành chính đều phải tuân thủ ngưỡng âm thanh cho phép.

Cụ thể, từ 6 giờ đến 21 giờ, mức tiếng ồn không được vượt quá 70 dBA - tương đương âm lượng của một chiếc máy hút bụi hoạt động êm hoặc không gian siêu thị. Từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, ngưỡng cho phép giảm xuống còn dưới 55 dBA, tương đương tiếng mưa rơi nhẹ hay một cuộc trò chuyện bình thường. Trên thực tế, các chuyên gia cũng khuyến nghị giữ mức ồn dưới 65 dBA vào ban ngày và không quá 30 dBA vào ban đêm để đảm bảo sức khỏe người dân.

Điều này có nghĩa, việc mở nhạc lớn hay hát karaoke vượt quá các ngưỡng nêu trên, dù diễn ra ban ngày hay ban đêm đều được xem là hành vi vi phạm. Theo Nghị định 45/2022 của Chính phủ, mức phạt cho hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn có thể lên tới 140 triệu đồng đối với tổ chức hoặc từ 70 đến 80 triệu đồng đối với cá nhân.

Dù pháp luật Việt Nam đã có những chế tài xử phạt đối với tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, nhưng đến nay, nhiều địa phương vẫn gặp không ít khó khăn và hạn chế trong quá trình xử lý. Ông Dương Hồng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Giá cho biết, rào cản lớn nhất hiện nay là lực lượng mỏng, thiếu cán bộ chuyên môn và đặc biệt là thiếu thiết bị chuyên dụng để kiểm tra, đo đạc. Vì vậy, thời gian qua, công tác xử lý của địa phương chủ yếu dừng lại ở việc kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu các hộ vi phạm ký cam kết.

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn vẫn diễn biến phức tạp, không có dấu hiệu giảm.

Theo Nghị định 45/2022 của Chính phủ, mức phạt cho hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn có thể lên tới 140 triệu đồng đối với tổ chức và 160 triệu đồng đối với cá nhân.

Theo Nghị định 45/2022 của Chính phủ, mức phạt cho hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn có thể lên tới 140 triệu đồng đối với tổ chức và 160 triệu đồng đối với cá nhân.

Ông Tuấn cho biết thêm, trong thời gian tới, phường sẽ kiến nghị và phối hợp với các sở, ngành để bổ sung nguồn lực và trang thiết bị, từ đó xử lý hiệu quả hơn. Riêng các hộ dân và hộ kinh doanh đã nhiều lần vi phạm, dù từng ký cam kết nhưng vẫn tái phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định:

“Trong thời gian tới địa phương có hai kiến nghị quan trọng. Thứ nhất, phường mong các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm tiếng ồn, đặc biệt là hỗ trợ trang thiết bị đo đạc để việc xử lý được thực hiện đúng quy chuẩn.

Thứ hai, sau khi sáp nhập, số lượng cán bộ, công chức của phường giảm mạnh, không đáp ứng được nhu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền nhắc nhở người dân trên địa bàn. Vì vậy, phường đề nghị các sở, ngành xem xét bố trí thêm nhân sự để việc quản lý, kiểm tra và xử lý tiếng ồn trong thời gian tới được triển khai hiệu quả hơn”.

Tiếng ồn không chỉ làm xáo trộn đời sống, mà còn bào mòn sức khỏe và sự bình yên của cộng đồng. Giải quyết ô nhiễm tiếng ồn không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, mà còn đòi hỏi ý thức của từng cá nhân. Hãy biết dừng cuộc vui đúng lúc, đừng để cuộc vui của mỗi cá nhân làm ảnh hưởng đến người khác.

Khi mỗi gia đình biết tôn trọng không gian chung, đô thị mới thật sự là nơi đáng sống. Bên cạnh đó, trách nhiệm của địa phương và các đơn vị liên quan cần được nâng cao, thực hiện quyết liệt hơn nữa.

Chỉ khi đó mới mong giải quyết được tình trạng ô nhiễm tiếng ồn - một vấn đề lâu nay thường bị xem nhẹ nhưng hậu quả lại khó lường, đặc biệt tại những đô thị đang phát triển.

Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn