Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Huyện Thường Tín (Hà Nội): Tăng tốc xử lý các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động

Như Ngọc: Thứ sáu 25/08/2023, 14:38 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 151 của UBND TP.Hà Nội về việc khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động, thời gian qua, CA huyện Thường Tín đã chủ động rà soát, yêu cầu các cơ sở nhanh chóng khắc phục và xử lý các vi phạm về an toàn PCCC.

Chợ Vồi, xã Hà Hồi là một trong những chợ đầu mối của huyện Thường Tín, có khoảng 650 hộ kinh doanh, buôn bán, với nhiều chủng loại mặt hàng, trong đó 80% là các mặt hàng rất dễ xảy ra cháy nổ như các kiốt bán vải, quần áo và các đồ gia dụng khác… Đáng chú ý, do được xây dựng cách đây hơn 60 năm, chợ Vồi là một trong những cơ sở hiện chưa được nghiệm thu về PCCC.

Vì vậy, theo Trung tá Nguyễn Xuân Chiến – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an huyện Thường Tín), thực hiện Kế hoạch số 151 của UBND TP. Hà Nội về việc khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn, việc đảm bảo an toàn PCCC tại chợ Vồi luôn được Công an huyện coi trọng.

“Chúng tôi đã mời ban quản lý chợ họp bàn thống nhất biện pháp, giải pháp thực hiện. Sau đó, BQL chợ đã bổ sung các trang thiết bị chữa cháy ban đầu. Đồng thời, mời các đơn vị tư vấn thiết kế cùng với lực lượng PCCC để hướng dẫn hoàn thiện các yêu cầu về PCCC. Dự kiến, đến quý II/2024 việc thi công lắp đặt và nghiệm thu PCCC sẽ được hoàn thành”. Trung tá Nguyễn Xuân Chiến cho biết thêm.

Chợ Vồi, xã Hà Hồi là một trong những chợ đầu mối của huyện Thường Tín

Chợ Vồi, xã Hà Hồi là một trong những chợ đầu mối của huyện Thường Tín

Về phía chính quyền địa phương, ông Phạm Ngọc Ánh – Chủ tịch UBND xã Hà Hồi (huyện Thường Tín) cho biết, UBND xã đã thuê các đơn vị tư vấn để khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ dự toán và bố trí nguồn kinh phí là trên 10 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa và xây dựng hệ thống PCCC của chợ Vồi theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, để duy trì công tác đảm bảo an toàn PCCC tại chợ Vồi, Ban quản lý chợ thường xuyên phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và kiến thức, kỹ năng PCCC, nhắc nhở bà con tiểu thương đóng, mở điện đúng giờ giấc, khi ra khỏi sạp hàng phải tắt hết các nguồn điện, không đốt vàng mã, thắp hương trong quầy sạp, đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp dây điện và các thiết bị điện, tránh để xảy ra sự cố về điện.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín yêu cầu BQL chợ Vồi đảm bảo an toàn hệ thống điện để tránh xảy ra sự cố chập cháy

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín yêu cầu BQL chợ Vồi đảm bảo an toàn hệ thống điện để tránh xảy ra sự cố chập cháy

Ông Từ Đức Toàn – Trưởng Ban quản lý chợ Vồi cho biết: “Hiện nay chợ đã được đầu tư xây thêm 1 bể nước PCCC dung tích 700m3, 1 máy bơm 1,5KW chạy bằng xăng để cơ động phục vụ chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, Ban quản lý chợ thường xuyên tập huấn PCCC và cứu nạn cứu hộ cho 18 đồng chí thuộc thành viên đội PCCC cơ sở cùng các tiểu thương, phát huy phương chấm 4 tại chỗ, kịp thời xử trí, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của các hộ kinh doanh trong chợ”.

Là một tiểu thương kinh doanh quần áo thời trang tại chợ Vồi nhiều năm nay, anh Từ Văn Quân – chủ Kiốt số 1, chia sẻ: Thời gian gần đây, cũng đã xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản. Do đó, bà con tiểu thương tại chợ Vồi rất quan tâm và luôn nêu cao ý thức cảnh giác PCCC, khi ra khỏi sạp hàng sẽ tắt hết các nguồn điện, không đốt vàng mã, thắp nhang trong quầy sạp, hệ thống dây điện và các thiết bị sử dụng điện được thiết kế gọn gàng, ngăn nắp.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định PCCC

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định PCCC

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên thời gian gần đây khu vực chợ Vồi chưa xảy ra sự cố cháy, nổ. Tuy nhiên, để công tác này được hiệu quả, hơn lúc nào hết, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng chức năng. Cùng với đó là ý thức chấp hành Luật PCCC của hộ kinh doanh, từ đó sẽ hạn chế không xảy ra hỏa hoạn, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Xuân Chiến – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an huyện Thường Tín), cùng với chợ Vồi, hiện trên địa bàn huyện có 130 công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động. Dự kiến, đến hết năm 2024, 100% các cơ sở, công trình này sẽ khắc phục được các tồn tại, vi phạm về PCCC.

“Đối với các khó khăn, vướng mắc không thể khắc phục theo quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan đến PCCC hiện hành, UBND huyện sẽ giao Công an huyện tổng  hợp báo cáo, đề xuất UBND huyện báo cáo UBND Thành phố xin ý kiến các cấp Bộ, ngành giải pháp thực hiện theo quy định của pháp luật”, Trung tá Nguyễn Xuân Chiến khẳng định.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín sẽ tiếp tục khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín sẽ tiếp tục khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động

Ngoài ra, cũng theo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín, đối với các công trình có vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, trật tự đô thị, Công an huyện và UBND huyện sẽ hướng dẫn chủ đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng... làm căn cứ để thực hiện các yêu cầu về PCCC.

Trường hợp không đáp ứng thủ tục pháp lý sẽ kiên quyết tổ chức cưỡng chế các sai phạm theo quy định của pháp luật./.

Như Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ Ga Cao Xá tham gia hành trình liên vận quốc tế

Khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ Ga Cao Xá tham gia hành trình liên vận quốc tế

Sáng 2/5, tại Ga Cao Xá, Tổng công ty Đường sắt VN và UBND tỉnh Hải Dương tổ chức khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ Cao Xá (xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) tham gia hành trình liên vân quốc tế sau 83 ngày cải tạo, nâng cấp giai đoạn 1.

Khi vạch sang đường 'húc' vào dải phân cách

Khi vạch sang đường "húc" vào dải phân cách

Trên đường Cổ Linh (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội), nếu sang đường ở nơi có vạch kẻ đường thì nhiều người dân sinh sống ở khu vực này phải trèo qua dải phân cách. Lý do là bởi, vạch sang đường "húc thẳng" vào dải phân cách giữa đường.

Tự giác đội mũ bảo hiểm bắt đầu từ chính... chiếc mũ

Tự giác đội mũ bảo hiểm bắt đầu từ chính... chiếc mũ

Trong tư tưởng và hành động của hầu hết cha mẹ đều có ý thức muốn bảo vệ con em mình, vậy nhưng, chiếc mũ bảo hiểm giúp giảm thiểu được chấn thương cho trẻ khi sự cố không may xảy ra lại đang bị xem nhẹ.

Điện rác hướng giải quyết bền vững, bảo vệ môi trường

Điện rác hướng giải quyết bền vững, bảo vệ môi trường

Người dân ở thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vô cùng khổ sở vì mùi hôi và nước đen ngòm từ bãi rác rỉ ra ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày.

Nghĩa tình những chuyến xe chở nước ngọt miễn phí

Nghĩa tình những chuyến xe chở nước ngọt miễn phí

Vượt chặng đường dài trăm cây số, vào tận cùng con hẻm, mé sông... Các chuyến xe chở nước ngọt miễn phí cho bà con miền Tây vẫn đang ngày đêm ngược xuôi. Mạnh thường quân, nhà hảo tâm, bác tài xế... đã cùng viết lên những câu chuyện ý nghĩa về sự yêu thương và lòng trắc ẩn trong mùa hạn mặn!

Bảo tồn di tích, trách nhiệm không chỉ riêng ai

Bảo tồn di tích, trách nhiệm không chỉ riêng ai

Trong những năm qua, TP.HCM đã có nhiều kế hoạch bảo tồn các di tích song trên thực tế kết quả vẫn chưa được như mong muốn.

Mất ATGT từ mua bán lấn chiếm trên quốc lộ

Mất ATGT từ mua bán lấn chiếm trên quốc lộ

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ… để dựng biển quảng cáo, bày bán, kinh doanh hàng hóa trên một số tuyến đường giao thông là câu chuyện không mới nhưng là căn bệnh khó chữa tại nhiều địa phương.