Hà Nội bị “nhốt” trong đê 767 năm
Hơn 1.000 năm trước, khi vua Lý Công Uẩn chọn sông Hồng làm “mặt tiền” cho kinh đô Thăng Long, dòng sông ấy không chỉ mang phù sa mà còn mang theo sinh khí của một đô thị đang mở ra.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Định nghĩa lại chuẩn mực nhan sắc doanh nhân
Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026 (Miss Ocean World Business) mang chủ đề “Nơi kết nối trí tuệ Việt”, hướng tới mục tiêu kết nối cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam trên toàn cầu, tạo diễn đàn chia sẻ tri thức, kinh nghiệm kinh doanh và lan tỏa giá trị nhân văn.
Ban giám khảo cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt uy tín như Hoa hậu Lucy Hà, nhà báo Hồ Quang Hòa, ca sĩ Nguyễn Hưng, Nguyên Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam (UBTVQH) - Chủ Tịch CLB Nữ lãnh đạo Ruby Đinh Thị Hậu... Đặc biệt, ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia với vai trò cố vấn chính, đồng hành xuyên suốt cuộc thi.
Điểm khác biệt lớn nhất và gây chú ý mạnh mẽ nhất của mùa giải này chính là quyết định loại bỏ hoàn toàn phần thi áo tắm. Theo Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Lucy Hà – Chủ tịch cuộc thi kiêm Trưởng ban giám khảo, Miss Ocean World Business được định vị là sân chơi nhan sắc kết hợp trí tuệ. Việc bỏ phần thi bikini nhằm tập trung tôn vinh vẻ đẹp toàn diện về bản lĩnh và nhân phẩm, đồng thời đảm bảo tính công bằng khi khung tuổi thí sinh được mở rộng từ 25 đến 55 tuổi.
Clip các thí sinh tập luyện trước khi chính thức bước vào Cuộc thi
Sức nóng từ 30 gương mặt xuất sắc
Vượt qua các vòng sơ tuyển, 30 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức bước vào hành trình chinh phục vương miện. Các thí sinh năm nay được đánh giá cao về trình độ học vấn và địa vị xã hội, với nhiều gương mặt là chủ các doanh nghiệp lớn, các nhà quản lý có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục đến văn hóa.
Ngày 6/1/2026, cuộc thi bắt đầu khởi động với chương trình thiện nguyện mang tên “Chắp cánh ước mơ” tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (số 26 Ngô Quyền, phường Rạch Dừa). Đây là hoạt động trọng tâm nhằm khảo nghiệm tấm lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng của các nữ doanh nhân – một tiêu chí then chốt để hội đồng giám khảo đánh giá năng lực thực tế của người xứng đáng với ngôi vị cao nhất.
Tiến sĩ, nhà báo Vũ Thị Thanh Tâm: "Điểm nhấn" của tri thức và bản lĩnh
Trong danh sách Top 30, thí sinh Vũ Thị Thanh Tâm đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới truyền thông không chỉ bởi vẻ ngoài sang trọng mà còn bởi bề dày sự nghiệp và học vấn đáng nể.
Vũ Thị Thanh Tâm là một Tiến sĩ, Nhà báo có thâm niên và uy tín trong ngành. Trước khi tham gia cuộc thi, chị đã có nhiều năm cống hiến tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với các vị trí quan trọng như: Nguyên Giám đốc Truyền hình VOV (VOVTV), Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế. Những vị trí này đòi hỏi tư duy quản trị chiến lược và khả năng điều hành trong môi trường báo chí chính thống đầy áp lực.
Hiện tại, chị vẫn tiếp tục đóng góp cho ngành báo chí với vai trò Cố vấn cấp cao Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu Nông thôn. Đồng thời, chị khẳng định bản lĩnh trên thương trường với cương vị Chủ tịch/Founder Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông HTV (HTV Media).

Đến với Miss Ocean World Business 2026, Vũ Thị Thanh Tâm mang theo thông điệp về sự khẳng định giá trị người phụ nữ hiện đại. Chị quan niệm vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà phải là sự kết tinh của trí tuệ, chiều sâu văn hóa và trách nhiệm với xã hội. Đây cũng chính là lý do chị quyết định thử sức tại sân chơi này – nơi tôn vinh những giá trị thực chất của nữ doanh nhân Việt.
Chia sẻ về động lực tham gia cuộc thi, thí sinh Vũ Thị Thanh Tâm bày tỏ: “Miss Ocean World Business 2026 là cơ hội để tôi lan tỏa những giá trị mà mình đã theo đuổi suốt nhiều năm: tri thức, cống hiến và lòng nhân ái. Tôi mong muốn truyền cảm hứng về trách nhiệm xã hội, về việc gìn giữ nghệ thuật truyền thống và kết nối yêu thương – những điều luôn song hành trong công việc và cuộc sống của tôi.”
Sự xuất hiện của một Tiến sĩ, nhà báo dày dạn kinh nghiệm tại đấu trường nhan sắc đã góp phần nâng tầm quy mô và khẳng định tính chuyên môn, chính thống của cuộc thi. Các chuyên gia nhận định, Vũ Thị Thanh Tâm là nhân tố hội tụ đủ các yếu tố để trở thành biểu tượng kết nối trí tuệ theo đúng chủ đề mà Ban tổ chức đề ra.
Chờ đợi màn tỏa sáng tại "thành phố biển"
Theo lịch trình đã công bố, sau các hoạt động thiện nguyện và tập luyện, Top 30 thí sinh sẽ bước vào vòng bán kết diễn ra ngày 8/1/2026. Đêm chung kết xếp hạng sẽ được tổ chức vào tối 9/1/2026 tại Marina Bay Vung Tau Resort & Spa (số 115 Trần Phú, Thành phố Vũng Tàu).
Các thí sinh sẽ lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài và trang phục dạ hội để chọn ra những danh hiệu cao nhất gồm: Hoa hậu, Á hậu 1, 2, 3 và 4. Bên cạnh đó, các giải thưởng phụ như Người đẹp Thiện nguyện, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Vì cộng đồng, Người đẹp Tài năng… cũng sẽ được trao cho những cá nhân có màn thể hiện xuất sắc nhất trong suốt hành trình.
Với sự đầu tư bài bản và dàn thí sinh tiềm năng, đặc biệt là sự góp mặt của những nữ trí thức như Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Tâm, Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026 hứa hẹn sẽ trở thành một sự kiện văn hóa – doanh nhân tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, tài năng và nhân ái ra thế giới.

Bảng xếp hạng hiện tại ghi nhận những gương mặt nổi bật nhất, dựa trên bình chọn online:
TOP 5 NGƯỜI ĐẸP TRUYỀN THÔNG HIỆN TẠI:
1. Vũ Thị Thanh Tâm – Giữ vững vị trí dẫn đầu với lượng tương tác ấn tượng
2. Nguyễn Nguyệt Loan – Bám sát ngôi đầu với phong độ ổn định
3. Anna Đào – Nổi bật với hình ảnh cuốn hút và cá tính riêng
4. Su Thảo – Không ngừng bứt phá, ghi dấu ấn rõ nét
5. Thảo Miên – Duy trì sức hút và sự ủng hộ bền bỉ từ khán giả
Hơn 1.000 năm trước, khi vua Lý Công Uẩn chọn sông Hồng làm “mặt tiền” cho kinh đô Thăng Long, dòng sông ấy không chỉ mang phù sa mà còn mang theo sinh khí của một đô thị đang mở ra.
Sở Xây dựng (UBND TP. Hà Nội) vừa ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ) và ngược lại.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định số 282/2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Trong đó có quy định xử lý hành vi gây tiếng ồn không cần đo đạc, áp dụng mọi khung giờ.
Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 01/01/2026 đến 04/01/2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ TNGT làm 94 người thiệt mạng và 154 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 45 vụ (-18,67%), giảm 44 người chết (-31,88%), tăng 17 người bị thương (+12,41%).
Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế và xử lý một đối tượng có biểu hiện say rượu, gây rối, làm hư hại tài sản của Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng), khiến 2 cán bộ an ninh hàng không bị thương.
Theo số liệu từ Sở Du lịch TP.HCM, trong 4 ngày nghỉ lễ, có hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan, mang về doanh thu ước đạt 2.632 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Củ Chi, có khoảng 32.950 lượt khách, tăng khoảng 13.500 lượt khách so với năm 2025.
Sáng 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường phường Mũi Né (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) khiến một người phụ nữ tử vong.