Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hậu Giang khai mạc Tuần lễ chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo MEKONG DELTA 2023

Kim Loan: Thứ sáu 19/05/2023, 15:49 (GMT+7)

Để tăng cường cơ hội hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, thu hút đầu tư lĩnh vực công nghệ vào địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hậu Giang vừa khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – MEKONG DELTA 2023 vào sáng ngày 18/5.

Hậu Giang ký kết với các địa phương để đầu tư phát triển lĩnh vực công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Hậu Giang ký kết với các địa phương để đầu tư phát triển lĩnh vực công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Tuần lễ Chuyển đổi số Hậu Giang diễn ra từ 18 - 20/5/2023 với 9 hội thảo và 8 hoạt động bên lề. Tại đây có Khu trải nghiệm với 90 gian hàng để các đại biểu tham quan tìm hiểu, gồm: 40 gian hàng trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các sản phẩm OCOP. 50 gian hàng giới thiệu các thiết bị công nghệ, sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số.

Tuần lễ Chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – MEKONG DELTA 2023 hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, tạo cơ hội trao đổi, hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số. Đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời hỗ trợ quảng bá các tiềm năng, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ vào địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Sự kiện là cơ hội để các doanh nghiệp mang đến những giải pháp công nghệ, đồng hành với Hậu Giang trong chiến lược chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Sự kiện là cơ hội để các doanh nghiệp mang đến những giải pháp công nghệ, đồng hành với Hậu Giang trong chiến lược chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Ông Vũ Thanh Long – Giám đốc Công nghệ, công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI cho rằng: “Tuần lễ Chuyển đổi số này là cơ hội để các doanh nghiệp mang đến những giải pháp công nghệ góp phần đồng hành cùng chính quyền Hậu Giang xây dựng chiến lược chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Các sản phẩm tiêu biểu được “trình làng” trong sự kiện này sẽ là: Số hóa tài liệu tạo lập hồ sơ số, công nghệ nhận dạng bóc tách ký tự tự động (IONE), nền tảng lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn VLAKE, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế FSI PACS…đây là những công nghệ mới mà nhiều địa phương đang theo đuổi để giải bài toán tối ưu nhân lực, thời gian và chi phí trong quá trình triển khai số hóa tài liệu”.

Tháng 12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Qua gần 3 năm thực hiện, địa phương đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý điều hành của 3 cấp chính quyền.

Ngoài việc nâng cao tính minh bạch, nhanh chónh trong giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng sự hài lòng của Nhân dân thì môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh cũng cải thiện rõ nét. Chỉ số PCI tăng 26 bậc, xếp thứ 12 cả nước và xếp thứ 3 vùng ĐBSCL. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh năm 2022 đạt 13,94%, đứng đầu vùng ĐBSCL và vươn lên thứ 4 của cả nước.

Các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới tại sự kiện.

Các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới tại sự kiện.

Tuần lễ Chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – MEKONG DELTA 2023 tiếp tục thể hiện khát vọng vươn lên của Hậu Giang trong việc kiến tạo môi trường thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Song song với quá trình mời gọi xúc tiến là những cơ chế, chính sách thông thoáng để doanh nghiệp thuận lợi, đồng hành cùng Hậu Giang phát triển.

 

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.