Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hà Nội: Phường Tây Hồ sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Như Nguyên - Hoàng Dương - Hải Bằng: Thứ bảy 14/03/2026, 09:35 (GMT+7)

Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang diễn ra khẩn trương trên khắp cả nước. Tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang được triển khai đồng bộ, bài bản.

Từ công tác tuyên truyền, rà soát danh sách cử tri đến chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu… mọi khâu đều được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Với quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, an toàn và đúng luật, chính quyền phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ cử tri trong ngày bầu cử.

Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, tầng 1 của chung cư C18 được lựa chọn làm địa điểm tổ chức bỏ phiếu. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại đây đã cơ bản hoàn tất.

Từ việc bố trí không gian, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên cho đến chuẩn bị hòm phiếu, tài liệu phục vụ bầu cử… tất cả đều được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm thuận lợi cho cử tri khi đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Không chỉ bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được triển khai rộng rãi tại khu dân cư, giúp người dân nắm rõ thông tin về ứng cử viên cũng như thời gian, địa điểm bỏ phiếu.

Ông Trần Thế Binh, Cử tri phường Tây Hồ, trú tại chung cư C18 (Phường Tây Hồ, Hà Nội)

Ông Trần Thế Binh, Cử tri phường Tây Hồ, trú tại chung cư C18 (Phường Tây Hồ, Hà Nội)

Ông Trần Thế Binh, Cử tri phường Tây Hồ, trú tại chung cư C18 cho biết: “Ở chung cư C18 lần đầu tiên mà chung cư chúng tôi được trở thành vị trí bỏ phiếu và dự kiến là có nhiều lãnh đạo Đảng nhà nước cùng với rất đông cử tri sẽ bỏ phiếu tại đây.

Đặc biệt nhất là năm nay là do chúng ta thay đổi về chính quyền địa phương sau khi là sát nhập các đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, số cử chi mà về các đơn vị bỏ phiếu thì sẽ đông hơn rất nhiều.

Đặc biệt nữa là cũng chính vì sát nhập chính quyền địa phương hai cấp cho nên là các ứng viên dự bầu vào các cấp lần này thì có những chương trình hành động rất rõ ràng”.

Theo kế hoạch, phường Tây Hồ có 27 điểm bỏ phiếu với 9 tổ bầu cử. Có 45 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Những ngày qua, các hoạt động vận động bầu cử đã được tổ chức đúng quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, bình đẳng và công khai.

Các cử tri phường Tây Hồ sẵn sàng cho ngày hội non sông

Các cử tri phường Tây Hồ sẵn sàng cho ngày hội non sông

Các ứng cử viên cũng đã nghiên cứu kỹ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đại biểu – người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Để bảo đảm công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc và đúng quy định, UBND phường Tây Hồ đã ban hành quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn. Theo đó, phường đã thành lập 3 đoàn kiểm tra để rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại 9 đơn vị bầu cử. Các đoàn kiểm tra do lãnh đạo UBND phường làm trưởng đoàn, với sự tham gia của đại diện các phòng, ban chuyên môn, lực lượng công an và các đơn vị liên quan.

Từ ngày 6/3 đến nay, các đoàn kiểm tra đã trực tiếp làm việc với các tổ bầu cử và các tổ chức giúp việc công tác bầu cử tại cơ sở. Thông qua kiểm tra, phường kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn phát sinh, bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ ngày bầu cử.

Theo ông Nguyễn Việt Cường, phường Tây Hồ đã thành lập 3 đoàn kiểm tra để rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại 9 đơn vị bầu cử

Theo ông Nguyễn Việt Cường, phường Tây Hồ đã thành lập 3 đoàn kiểm tra để rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại 9 đơn vị bầu cử

“Đến thời điểm này thì chúng tôi đã sẵn sàng tất cả các cái nội dung và các khâu đã đều chuẩn bị hoàn tất về trên địa bàn. Phường chúng tôi có hơn 10 vạn dân và cho đến thời điểm này già soát được hơn 70.000 nghìn cử tri, công tác hiệp thương cũng đã diễn ra đúng quy định.

Đối với các công tác về tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã thực hiện tuyên truyền của đồng trực quan tuyên truyền các băng rôn, trên các tuyến phố chính và đặc biệt là tuyên truyền market cũng như là tại các điểm bỏ phiếu.

Về công tác tuyên truyền về theo chuyển đổi số thì chúng tôi cũng thực hiện các cái mã QR rồi là cũng có bản đồ số ở các cái điểm bầu cử và chúng tôi cũng tích hợp trên các cái nền tảng trên mạng cái danh sách ứng cử cũng như là người tham gia ứng cử”, ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ cho biết.

Công tác kiểm tra tại điểm bỏ phiếu phường Tây Hồ được lãnh đạo TP. Hà Nội đặc biệt quan tâm

Công tác kiểm tra tại điểm bỏ phiếu phường Tây Hồ được lãnh đạo TP. Hà Nội đặc biệt quan tâm

Theo Ban Chỉ đạo bầu cử phường Tây Hồ, đến thời điểm hiện tại toàn phường có 70.665 cử tri, trong đó có 69.874 cử tri bầu 3 cấp và 791 cử tri bầu 2 cấp, được phân bố trên 68 tổ dân phố với 27 điểm bỏ phiếu.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri trên địa bàn phường Tây Hồ đã nắm rõ thông tin về các ứng cử viên và sẵn sàng tham gia bỏ phiếu.

Không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan tỏa trong từng khu dân cư, từng tổ dân phố – góp phần tạo nên sự đồng thuận và kỳ vọng vào một kỳ bầu cử thành công, đúng luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Như Nguyên - Hoàng Dương - Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sửa quy định để xe dù không thể vi phạm

Sửa quy định để xe dù không thể vi phạm

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang sửa đổi Nghị định 168 theo hướng quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn với các hành vi vi phạm mang tính đối phó của một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải, nhất là các trường hợp xe biển trắng nhưng vẫn kinh doanh, xe ghép, xe hợp đồng trá hình…

Rào chắn đường Văn Cao, Nguyễn Chí Thanh phục vụ thi công tuyến metro số 5

Rào chắn đường Văn Cao, Nguyễn Chí Thanh phục vụ thi công tuyến metro số 5

Từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 15/4/2027, Hà Nội sẽ rào chắn phục vụ thi công hai nhà ga S1 và S3 của tuyến metro số 5. Nhiều đoạn trên đường Văn Cao và khu vực nút Nguyễn Chí Thanh – La Thành sẽ được thu hẹp để tổ chức lại giao thông.

Áp dụng xăng E10 từ 30/4: Bước chuyển năng lượng xanh và những băn khoăn của thị trường

Áp dụng xăng E10 từ 30/4: Bước chuyển năng lượng xanh và những băn khoăn của thị trường

Việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 đang được đẩy nhanh lộ trình triển khai trên toàn quốc. Không chỉ là câu chuyện về một loại nhiên liệu mới, đây còn là bước đi quan trọng nhằm giảm phát thải, hướng tới phát triển bền vững.

Đề xuất bắt buộc lắp camera khoang hành khách: Mức phạt cao nhất lên đến 12 triệu đồng

Đề xuất bắt buộc lắp camera khoang hành khách: Mức phạt cao nhất lên đến 12 triệu đồng

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo quy định mới, yêu cầu các loại xe khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp đặt camera giám sát trong khoang hành khách nhằm xóa bỏ "khoảng tối" trong quản lý vận tải.

Hỏa tốc áp dụng thuế suất 0% với xăng dầu và nhiên liệu bay từ hôm nay

Hỏa tốc áp dụng thuế suất 0% với xăng dầu và nhiên liệu bay từ hôm nay

Cục Hải quan vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 15289, hướng dẫn các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện áp dụng mức thuế suất theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội từ hôm nay (16/4).

Từ 01/6, giải thể Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các địa phương

Từ 01/6, giải thể Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các địa phương

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 17/2026 chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương.

Từ 'cấm hay không' đến 'quản thế nào': Thông tư mới vẽ lại ranh giới dạy thêm

Từ "cấm hay không" đến "quản thế nào": Thông tư mới vẽ lại ranh giới dạy thêm

Từ ngày 15/5 tới đây, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực, với nhiều điểm mới đáng chú ý.