Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dự thảo trên tay

Dự thảo luật sửa đổi sẽ chấm dứt nhận bảo hiểm xã hội 1 lần?

Hải Hà: Thứ hai 03/06/2024, 14:56 (GMT+7)

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Trong đó, các quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội, phương án rút bảo hiểm xã hội một lần được quan tâm nhiều nhất.

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Theo đó, đã có 55 ý kiến của Đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó có 2 ý kiến tranh luận.

Một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội đưa ra ý kiến là Dự thảo Luật cần giữ nguyên các quy định hành vi bị nghiêm cấm chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn như quy định trong Luật BHXH năm 2014 bởi đây sẽ là căn cứ để xử lý vi phạm đối với những hành vi chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Dự thảo Luật BHXH đề nghị cần giữ nguyên các quy định hành vi bị nghiêm cấm chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn như quy định trong Luật BHXH năm 2014

Dự thảo Luật BHXH đề nghị cần giữ nguyên các quy định hành vi bị nghiêm cấm chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn như quy định trong Luật BHXH năm 2014

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, cần quy định rõ hơn về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội; sửa đổi, bổ sung thêm quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với việc giải quyết tình trạng chậm đóng, nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội. Cùng với đó, bổ sung quy định về mức phạt đối với việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh mức quy định về số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm, cần tính thêm mức phạt tương đương lãi suất quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định nhằm tránh tình trạng chiếm dụng quỹ BHXH .

Liên quan đến quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội, đại biểu Thái Thị An Chung, đoàn Nghệ An cho rằng, Dự thảo Luật có tính ưu việt hơn khi giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi so với mức 80 tuổi trước đây và 70 tuổi đối với những người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị mở rộng đối tượng đủ 70 tuổi đến 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, những người tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đều được hưởng chính sách trợ cấp hưu trí.

Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Bộ Lao động và thương binh xã hội cho biết, ý kiến đề xuất tăng các chính sách về thai sản, ốm đau rất phù hợp...Tuy nhiên, nếu tiếp tục tăng, ngân sách hiện nay chưa đảm bảo, trong giai đoạn trước mắt cần đảm bảo quyền hài hòa giữa chính sách, quyền lợi, khả năng cân đối của quỹ, giữa khả năng cân đối thu và chi. 

Trước những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa có sự đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ chỉ đạo Cơ quan chủ trì soạn thảo, Cơ quan chủ trì thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Luật với trách nhiệm cao nhất và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận trong thời gian giữa hai đợt của Kỳ họp trước khi hoàn chỉnh trình Quốc hội xem xét.

Căn cứ ý kiến đại biểu Quốc hội với chất lượng dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội việc xem xét thông qua dự thảo Luật hay không thông qua vào giai đoạn sau của Kỳ họp này.

ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG HƯU THẤP NHẤT

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất . Vậy điều này sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống của những người lao động khi về hưu?

PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy - đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang về nội dung này.

PV: Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã đưa ra những quy định về mức lương hưu thấp nhất. Theo bà những quy định này có phù hợp?

Đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy - Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy - Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang

Bà Ma Thị Thúy: Luật BHXH năm 2006 và Luật BHXH năm 2014 đều có quy định mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc bằng mức lương cơ sở (Điều 56 Luật 2014).

Tuy nhiên, Dự thảo Luật mới  lại không có quy định về mức lương thấp nhất. Dự thảo Luật đưa ra quy định theo mức lương tham chiếu

Năm 2024, mức lương cơ sở đang là 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương, mức lương cơ sở sẽ bị bãi bỏ từ ngày 01/7/2024. Nếu coi mức lương hưu thấp nhất là tầng thấp nhất hưu trí xã hội với dự kiến 500 nghìn đồng/người/tháng thì như vậy là đã kéo lùi tiến bộ an sinh xã hội. Tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ bổ sung thêm quy định về mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức tham chiếu (thay cho mức lương cơ sở đã bị bãi bỏ). 

Mức tham chiếu cụ thể tại thời điểm cải cách tiền lương phải bằng hoặc cao hơn 1,8 triệu đồng 1 tháng khoảng từ 8-15% tùy theo tốc độ tăng tỷ lệ lương mới sau cải cách tiền lương vào ngày 1/7/2024 thì mới đảm bảo hài hòa giữa thu nhập người đang làm việc với người hưởng lương hưu. Khoảng cách quá xa thì sẽ tạo sự bất bình đẳng trong xã hội, không bảo vệ được nhóm lao động yếu thế.

Do đó, nếu giữ được mức sàn tối thiểu ít nhất bằng hoặc cao hơn mức 1,8 triệu vào năm 2024 thì rất nhiều lao động yếu thế sẽ được hưởng cuộc sống an sinh ấm no, đủ sống hơn mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn. Đây là điều có lợi cho người dân không thể bỏ đi được. 

PV: Dự thảo Luật BHXH sửa đổi cũng đưa ra 2 phương án về rút BHXH một lần. Đâu là phương án tối ưu thưa bà?

Bà Ma Thị Thúy: Hai phương án đưa ra trong Dự thảo Luật đều chưa phải là phương án tối ưu vì chưa giải quyết được triệt để tình trạng rút BHXH một lần và tạo sự đồng thuận cao. Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, số lượng người nghỉ việc để rút BHXH một lần cao nhất từ trước đến nay, rất đáng lo ngại, theo đà tăng này đến hết năm 2024 có 1,4 triệu người hưởng BHXH một lần. Giai đoạn 2016-2021 trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 700 nghìn người hưởng BHXH một lần.

Để đảm bảo hướng đến mục tiêu nguyên lý của BHXH là đảm bảo an sinh cho tuổi già và hạn chế phát sinh phức tạp trong tổ chức thì phương án 1 cơ bản đảm bảo tính kế thừa pháp luật hiện hành, không gây xáo trộn và hạn chế người tham gia BHXH rút bảo hiểm xã hội một lần

Tôi mong muốn Dự thảo Luật này cần tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi hơn và đề nghị có thời gian xem xét, có ý kiến. Tôi tiếp tục một lần nữa thể hiện quan điểm của mình tôi đề nghị QH cần lùi thời điểm xem xét, thông qua luật BHXH sang Kỳ họp 8 để đảm bảo thận trọng, đánh giá đầy đủ tác động chính sách tiền lương mới đối với các quy định luật BHXH và lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động là đông đảo người lao động.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!

QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG KHI RÚT BHXH

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất 2 phương án rút BHXH một lần. Những quy định này có thể ngăn chặn và giảm bớt tình trạng rút BHXH một lần như hiện nay?

PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với bà PGS.TS Doãn Hồng Nhung, giảng viên Cao cấp chuyên ngành Luật Kinh tế, trường ĐH Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội về nội dung này:

PV: Hiện nay, vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất về các phương án đề xuất về rút bảo hiểm xã hội một lần. Bà nghĩ sao về các đề xuất này?

PGS.TS Doãn Hồng Nhung - Giảng viên Cao cấp chuyên ngành Luật Kinh tế, (Trường ĐH Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội)

PGS.TS Doãn Hồng Nhung - Giảng viên Cao cấp chuyên ngành Luật Kinh tế, (Trường ĐH Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội)

PGS.TS Doãn Hồng Nhung: Tôi thấy rằng, trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, chúng ta cũng phải cân nhắc, nếu không Quỹ bảo hiểm xã hội sẽ không chịu tải nổi với số lượng người lao động rút bảo hiểm một lần liên tục tăng.

Hiện tượng ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi kinh tế toàn cầu, không riêng gì Việt Nam, giá cả của đời sống hàng ngày càng có sự thay đổi, giá vàng tăng, vật giá leo thang, vấn đề trượt giá cũng đã tác động vào đời sống của người dân.

Chính vì thế, chúng ta cũng phải chú ý tới các vấn đề xã hội, vấn đề trượt giá giữa tiền lương của người lao động với giá cả hiện hành, chúng ta cũng phải cân nhắc để làm sao bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong vấn đề rút bảo hiểm xã hội.

Tôi cho rằng, chúng ta cần phải có một cái điều kiện, tiêu chí để mà xem xét, cũng như là có một nhóm để nhận diện, phân loại những đối tượng được hưởng chính sách rút bảo hiểm xã hội một lần. Nó cũng tạo điều kiện cho người sử dụng có thể học nghề mới, tạo việc làm mới.

Điều này giúp Nhà nước có thể kiểm soát được quỹ này, tránh về hiện tượng rút ồ ạt và có thể dẫn đến hậu quả không tốt cho quỹ bảo hiểm. Nhà nước cũng cần cân nhắc quyền lợi của ba bên trong bảo toàn và phát triển quỹ BHXH.

Bởi vì, quỹ BHXH có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống dân sinh cũng như là an toàn xã hội. Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách quốc gia, nó trở thành một yếu tố, một cái phao để bảo đảm cho đời sống dân sinh, một kênh an toàn cho nguồn dự trữ để nuôi dưỡng nguồn lao động có tri thức ngày càng đòi hỏi yêu cầu cao hơn về vật chất.

PV: Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xuống còn 15 năm, như vậy sẽ có thể gây ra những tác động như thế nào, thưa bà?

PGS.TS Doãn Hồng Nhung: Tôi  là một người lao động và tôi đang suy nghĩ về thời hạn 15 ngày, đó chính là người thời gian, người lao động gắn bó với cơ quan, doanh nghiệp nơi mình công tác.

Theo quy định mới của Luật về vị trí việc làm, bây giờ doanh nghiệp họ có thể trả lương rất nhiều tiền cho một người có nhiều chức vụ, quyền hạn có nhiều năng lực, vị trí việc làm của họ đảm đương những trọng trách có mức lương cao hơn trong khi có nhiều người mức lương rất thấp, chỉ theo mức lương cơ bản.         

Chúng ta cũng phải xem xét là thời hạn 15 năm là đủ thời gian để người lao động cống hiến cho doanh nghiệp Nhà nước thì đã có đủ điều kiện để sau này họ được hưởng lợi ích xã hội mà họ đem lại từ những cống hiến cho xã hội cho doanh nghiệp hay không.

Bởi vì thời gian 15 năm có khi chỉ là cái thời gian để họ tu nghiệp, họ học hành, đào tạo để họ được nhận bằng cấp nhưng sau này họ có thể đi làm ở một doanh nghiệp khác hoặc ký hợp đồng với các doanh nghiệp khác.

Đây là một hiện tượng chảy máu chất xám. Do vậy, nên cần những biện pháp để kiểm soát những nguồn lao động và chuyên gia lao động có trình độ chuyên môn cao trong nhiều vị trí việc làm đặc biệt để có thể được hưởng các chính sách, các cơ chế đãi ngộ đối với người lao động.

PV: Vâng xin cảm ơn bà!

Mặc dù Chính phủ đề ra mục tiêu, đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, tuy nhiên, đến năm 2023 tỷ lệ này mới đạt 39,5%,  bảo hiểm thất nghiệp tỷ lệ 31,52% nhưng số người hưởng các chế độ BHXH đều tăng. Điều này có nghĩa hàng triệu người ra khỏi lưới an sinh và sẽ không được bảo đảm cuộc sống sau này.

Những quy định mới của Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ khắc phục những bất cập trên?

Bạn có ý kiến gì về các quy định mới của  Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi ? Nếu được ban hành, các quy định mới của Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ chấm dứt tình trạng người lao động ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần ?

Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi  qua hotline 02437.91.91.91, qua fanpage VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động và thương binh xã hội.

----

Đừng quên đón nghe và tương tác với “Dự thảo trên tay” trong khung giờ “FM91 chiều”, thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, vovgiaothong.vn, hoặc trên các nền tảng podcasts dành cho di động: Spotify, Apple Podcasts và Google Podcasts. 

Hải Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang

Trong các ngày 25 và 26/7/2024, trên địa bàn TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (25/7), Lễ viếng chính thức đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tổ chức đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Mạnh tay xử lý các vi phạm tại dự án QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

Mạnh tay xử lý các vi phạm tại dự án QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

Người dân Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội phản ánh về tình trạng bụi bặm, đường xá ngổn ngang do công trình cải tạo, chỉnh trang lại vỉa hè, hệ thống thoát nước và chiếu sáng trên QL21B đoạn qua thị trấn Vân Đình đang triển khai thi công, ảnh hưởng đến đi lại và đời sống.

Đường nội khốn khổ cạnh tranh với đường nhập lậu

Đường nội khốn khổ cạnh tranh với đường nhập lậu

Năm 2023, lượng đường nhập lậu vào Việt Nam vào khoảng 600 nghìn tấn, bằng 63% lượng đường của các doanh nghiệp sản xuất mía đường trong nước, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Cờ vỉa

Cờ vỉa

Với cánh mày râu, có một món ăn tinh thần vẫn tồn tại lâu nay trong cuộc sống, đó là thú chơi cờ tướng vỉa hè. Nếu bộ hàng ngang qua những vỉa hè trên phố, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh từng nhóm người tụ tập xung quanh bàn cờ tướng kèm theo những âm thanh nhộn nhịp cả một góc phố.

Làm đường dành cho người đi bộ nhưng lại cho đỗ ô tô?

Làm đường dành cho người đi bộ nhưng lại cho đỗ ô tô?

Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường đã được đầu tư từ lâu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, thế nhưng các tuyến đường này vẫn chưa cho thấy hiệu quả hoạt động của nó. Đơn cử như tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, phần đường đáng ra được dành riêng cho người đi bộ, thì nay đã trở thành bãi đỗ xe…

Phân vai cụ thể để quản lý, bảo trì đường bộ

Phân vai cụ thể để quản lý, bảo trì đường bộ

Sau giai đoạn ủy thác ban đầu, việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương quản lý quốc lộ là một bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách hành chính, không chỉ giúp giảm tải gánh nặng cho trung ương mà còn phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương trong việc quản lý và bảo trì quốc lộ.