Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

Đổi mới cách dạy giúp gieo một hạt giống hạnh phúc trong tâm trí trẻ thơ

Phan Nhơn: Thứ tư 20/11/2024, 10:11 (GMT+7)

Năm nay là năm 42 ngày giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2024), từng ấy năm là hành trình dài để ghi nhận, đóng góp của bao lớp nhà giáo “gieo chữ” “dạy người” biết bao thế hệ học sinh.

Cuộc sống hiện đại ngày nay vai trò người thầy vô cùng quan trọng, không chỉ quan tâm, chăm sóc, yêu thương học sinh bằng cả trái tim và sự bao dung, độ lượng;  mà còn cần đánh thức tiềm năng, khơi dậy và phát triển nội lực trong học sinh; hướng dẫn học sinh biết tự học, tự nghiên cứu, biết tìm tòi, để từ đó học sinh phát triển tư duy - trí tuệ, không ngừng hoàn thiện nhân cách. 

 

7

"Theo em trường học hạnh phúc là nơi mà các bạn học sinh và thầy cô chan hòa với nhau, nơi các bạn học sinh không có bạo lực học đường, yêu thương nhau, chia sẻ những nỗi buồn và niềm vui với nhau. Thầy cô thì thường xuyên mở những các lớp học thú vị, vui vẻ cho các bạn học sinh".

"Giáo viên chúng tôi có một mong muốn rất đơn giản sẽ gieo một hạt giống hạnh phúc, để trong tâm trí trẻ thơ sẽ nảy mầm. Một slogan rất quen thuộc và rất đổi ý nghĩa “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

Ngày 18/11 vừa qua, ngành GD&ĐT TP.HCM vinh danh 14 Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và 50 cán bộ quản lý, giáo viên được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2024. Đây là sự ghi nhận dành cho các thầy cô cả tuổi xuân, bền bỉ, kiên trì trong sự nghiệp trồng người của thành phố. Được biết, ngành giáo dục đang xây dựng điểm các mô hình trường học hạnh phúc, lấy học sinh làm trung tâm để nhân rộng, tiến đến có sự đổi mới trong dạy và học.

Tại trường THCS Gò Vấp, tiết học âm nhạc đã có sự thay đổi nhiều đã giúp học sinh thích thú nhiều hơn với môn học này.

Em Trương Tấn Sang, học sinh lớp 6/5 tỏ ra hào hứng khi tham gia lớp học nhạc tại trường: "Nếu tiết học ngày hôm nay chỉ học lý thuyết, không có những chiếc máy chiếu, không thấy những chiếc slide hay như vậy thì chúng em sẽ cảm thấy nhàm chán và không còn hứng thú với môn nhạc. Ngoài ra, tiết học thầy còn trang bị cho các em những cái phách, những bộ bộ gõ giúp cho chúng em trong tiết học thêm vui vẻ, hào hứng”.

Những chuyển biến tích cực từ quan điểm thầy và trò đến trường là phải vui, phải hạnh phúc là cả một sự đổi mới giáo dục trong cách dạy và học.

Những chuyển biến tích cực từ quan điểm thầy và trò đến trường là phải vui, phải hạnh phúc là cả một sự đổi mới giáo dục trong cách dạy và học.

Thầy giáo Phạm Minh Nhật, dạy môn âm nhạc tại trường THCS Gò Vấp cho hay, trước kia là cựu học sinh trường nên trở về chốn cũ công tác là cả một vinh dự tự hào. Vì vậy, thầy luôn đổi mới, sáng tạo bài giảng bằng powerpoint sinh động, như chơi trò chơi tạo sự cạnh…để giúp học sinh tiếp thu tốt bộ môn. Để cả thầy và trò đều được cảm thấy hạnh phúc trong từng tiết học:

“Theo tôi một ngôi trường hạnh phúc đầu tiên là các thầy cô chúng tôi phải thật sự hạnh phúc. Khi chúng tôi bước vào trường chúng tôi phải mang một niềm hạnh phúc và một niềm tự hào rất là lớn, để từ chúng tôi sẽ lan tỏa cái niềm hạnh phúc đó đến với các em học sinh. Ngôi trường hạnh phúc ở đây là các em sẽ hạnh phúc theo từng giờ, từng phút, từng tiết học. Các em được trải nghiệm, được khám phá, thể hiện cái sự hào hứng của các em. Và khi các em bước đến trường đã có niềm vui, niềm hào hứng , khi các em bước ra khỏi trường thì cũng lưu luyến  niềm vui này”.

Ngành giáo dục đang xây dựng điểm các mô hình trường học hạnh phúc, lấy học sinh làm trung tâm để nhân rộng, tiến đến có sự đổi mới trong dạy và học.

Ngành giáo dục đang xây dựng điểm các mô hình trường học hạnh phúc, lấy học sinh làm trung tâm để nhân rộng, tiến đến có sự đổi mới trong dạy và học.

Riêng cô Nguyễn Thị Kim Tiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 1G Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, quận 3 đã có 7 năm gắn bó với nghiệp gõ đầu trẻ. Niềm hân hoan và động lực để cô gắn bó với nghề là mỗi ngày chứng kiến trẻ trưởng thành, rạng rỡ từng nét mặt và đặc biệt vẫn nhớ đến từng bài giảng của cô qua từng năm học dù sau này cô không còn chủ nhiệm các bé.

“Việc tạo cho các em sự hạnh phúc khi đến trường cảm nhận mỗi ngày đến trường là một ngày vui bằng cách cho các em được tham gia những cái hoạt động ngoại khóa, những phòng học kỹ năng sống cũng như phòng thực hành, làm những sản phẩm hoặc các món ăn mà các em yêu thích, gần gũi với đời sống của mình. Từ đó giúp các em áp dụng những điều đã học đó vào trong cuộc sống hằng ngày cũng như ở nhà của mình”.

5

Bà Bùi Phương Bối, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, quận 3 cho rằng, để thầy cô và trò hạnh phúc nên rút ngắn khoảng cách thay vì kỉ luật hà khắc thì cần nêu gương, tuyên dương hành động tốt. Thầy cô cần được trẻ hóa để tiếp cận tâm sinh lý trẻ, làm bạn với trẻ, xóa nhòa khoảng cách cô và trò. Khi đó mới đạt được tiêu chí trường học hạnh phúc, cô và trò đến trường mỗi ngày đều “gieo niềm vui, gặt nụ cười”:

“Thầy cô được trẻ hóa nên việc thầy cô tiếp nhận và đón nhận các em sẽ dễ dàng hơn. Các thầy cô sẽ nắm bắt, hiểu được tâm sinh lý của các em qua những giờ học, những giờ vui chơi hoặc những giờ ăn, những giờ ngủ của các em. Từ đó, sẽ gắn kết thêm tình bạn giữa thầy và trò, những tình cảm giao lưu mật thiết giữa thầy và trò để giúp các em tự tin hơn. Nếu như có việc gì cần chia sẻ và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, giúp cho giáo viên chủ nhiệm nắm bắt được tâm sinh lý các em một cách tích cực nhất để có thể hướng dẫn và điều chỉnh kịp thời”.

6

Đã từng có những giai đoạn giáo dục mặt nào đó được nhìn nhận là đang chạy đua với thành tích, điểm số và  đã khiến ít nhiều thầy cô, học trò và cả phụ huynh mỏi mệt. Những chuyển biến tích cực từ quan điểm thầy và trò đến trường là phải vui, phải hạnh phúc là cả một sự đổi mới giáo dục trong cách dạy và học. Nói như một cô giáo mong muốn rất đơn giản đến trường mỗi ngày sẽ gieo một hạt giống hạnh phúc để trong tâm trí trẻ thơ sẽ nảy mầm.

Phan Nhơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để 'giải nén' đô thị

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để "giải nén" đô thị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?