Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo: Nên bỏ ngay từ ý tưởng

Giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo: Nên bỏ ngay từ ý tưởng

Dư luận và các nhà giáo đều có phản ứng với đề xuất quy định nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp bởi ngay từ đề xuất chưa làm rõ mục đích của tấm giấy chứng nhận này.

Chuyện hôm nay- 1 tháng trước

Nhà giáo có cần chứng chỉ hành nghề?

Nhà giáo có cần chứng chỉ hành nghề?

Những ngày gần đây, dư luận đang băn khoăn với đề xuất cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp cho giáo viên. Việc này có thực sự cần thiết không, liệu nó có tạo thêm gánh nặng và áp lực cho nhà giáo? Hoặc gây những tác động không mong đợi hay không?

Sự việc- 1 tháng trước

Đừng để mai một truyền thống “Tôn sư trong đạo”

Đừng để mai một truyền thống “Tôn sư trong đạo”

Môi trường giáo dục luôn cần sự chung tay của nhiều lực lượng, trong đó phải có trách nhiệm, tình thương, sự tôn trọng giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhà trường và xã hội, mới thực hiện tốt nhiệm vụ dạy chữ, dạy người.

Sự việc- 4 tháng trước

Bỏ đề xuất hạ tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe

Bỏ đề xuất hạ tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe

Sau khi ghi nhận những góp ý, Bộ GTVT đã rút đề xuất hạ tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành lái xe từ bằng trung cấp xuống tốt nghiệp cấp 3, do việc hạ chuẩn này trái luật.

Nên biết- 4 tháng trước

Sức khỏe tâm thần trẻ em, những áp lực vô hình

Sức khỏe tâm thần trẻ em, những áp lực vô hình

Việt Nam có khoảng 15 triệu người gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, tương đương 14,9% dân số. Theo nghiên cứu mới nhất của UNICEF thực hiện năm 2022, cứ 5 thiếu niên ở Việt Nam có một người gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, có nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Sự việc- 5 tháng trước

Không bao che vụ giáo viên đánh gãy ngón tay học sinh

Không bao che vụ giáo viên đánh gãy ngón tay học sinh

Sau khi nhận được thông tin sự việc tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình; Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình và trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình báo cáo về sự việc trên.

Dân sinh- 6 tháng trước

Giáo viên hoá chị Hằng, Thỏ Ngọc mang niềm vui đến cho học sinh

Giáo viên hoá chị Hằng, Thỏ Ngọc mang niềm vui đến cho học sinh

Sáng đến trường trong màu nắng lung linh như mọi ngày, nhưng hôm nay, các em trường Tiểu học An Khánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM) được đón những món quà bất ngờ từ những thầy cô giáo của mình ngay từ cổng trường học.

Ảnh- 6 tháng trước

ĐBSCL: Ngổn ngang nỗi lo đầu năm học mới

ĐBSCL: Ngổn ngang nỗi lo đầu năm học mới

Năm học 2023-2024 đã sắp bắt đầu, bên niềm vui chào đón năm học mới, vẫn còn đó không ít những trăn trở cho câu chuyện giáo dục tại ĐBSCL: Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đảm bảo chất lượng giáo dục… đang là khó khăn nhiều địa phương miền Tây phải đối mặt.

Podcast- 7 tháng trước

Hơn 300 giáo viên Hà Nội mất cơ hội tăng lương vì quy định thời gian giữ ngạch: Giải quyết thế nào?

Hơn 300 giáo viên Hà Nội mất cơ hội tăng lương vì quy định thời gian giữ ngạch: Giải quyết thế nào?

Thông tư 08/2023 của Bộ Giao dục và Đào tạo yêu cầu giáo viên phải có thời gian giữ ngạch đủ 9 năm và phải có trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019 đã khiến hơn 300 giáo viên tại Hà Nội mất cơ hội chuyển ngạch, tăng lương.

Đối thoại- 8 tháng trước

Đình chỉ giáo viên có hành vi không đúng chuẩn mực với học sinh nữ

Đình chỉ giáo viên có hành vi không đúng chuẩn mực với học sinh nữ

Một thầy giáo Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhà Bè, TP.HCM) bị tố có hành vi không chuẩn mực với nữ sinh trong lớp học.

Dân sinh- 10 tháng trước

Nếu học sinh có một lựa chọn hành xử khác thay vì giơ điện thoại lên

Nếu học sinh có một lựa chọn hành xử khác thay vì giơ điện thoại lên

Vụ việc cô giáo cắt tóc học sinh ngay trên bục giảng bị quay clip tung lên mạng đã may mắn kết thúc bằng một cái ôm. Tuy nhiên, câu chuyện để lại nhiều suy nghĩ, và nhà báo Phạm Gia Hiền chia sẻ với VOVGT.

Chuyện hôm nay- 1 năm trước

Chỉ mong được sống với nghề

Chỉ mong được sống với nghề

Không khí hướng đến ngày 20/11 năm nay có phần rộn ràng sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Với nhiều áp lực và gánh nặng áo cơm, những người thầy vẫn dành trọn tâm huyết của mình và vẫn đau đáu một niềm mong mỏi bình dị, là được sống với nghề, và sống được bằng nghề!

Đối thoại- 1 năm trước

Đi dự họp mặt ngày 20/11, một giáo viên gặp TNGT tử vong

Đi dự họp mặt ngày 20/11, một giáo viên gặp TNGT tử vong

Trong lúc chạy xe máy đi dự lễ họp mặt 20/11, một nữ giáo viên không may bị 1 xe ben tông kéo lê hơn 50m trên đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Giao thông- 1 năm trước

Chương trình mới lớp 10: Nửa học kỳ, thầy trò vẫn còn lúng túng

Chương trình mới lớp 10: Nửa học kỳ, thầy trò vẫn còn lúng túng

Từ năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 chính thức học chương trình Giáo dục phổ thông mới - chương trình được xây dựng theo hướng phân hóa và gần với định hướng nghề nghiệp của người học.

Đối thoại- 1 năm trước

Cần chính sách tiền lương phù hợp hơn với giáo viên

Cần chính sách tiền lương phù hợp hơn với giáo viên

Theo thống kê của ngành Giáo dục, năm học 2021-2022 có 16.265 giáo viên nghỉ việc, trong đó số giáo viên công lập nghỉ việc là 10.407 người, số giáo viên ngoài công lập nghỉ việc là 5.858 người.

Dân sinh- 1 năm trước

Để giáo viên đến trường thấy mỗi ngày thực sự là một ngày vui

Để giáo viên đến trường thấy mỗi ngày thực sự là một ngày vui

Việc giáo viên bỏ việc, hay sinh viên không tha thiết vào ngành sư phạm đang là một thực tế . Điều này không chỉ diễn ra ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội mà ở nhiều tỉnh, thành khác; tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng đang diễn ra phổ biến ở năm học này.

Podcast- 1 năm trước