“Ma”… làm
Những vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn tàu hỏa, hầu hết đều xuất phát từ yếu tố con người mà ra. Thế nhưng, trong dân gian, có những lý giải khá “buồn cười”, mà một trong số đó là đổ cho yếu tố… tâm linh.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Không gian và kiến trúc tại phủ Tây Hồ với nhiều hạng mục khép kín, khó quan sát, do vậy thời gian qua lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tuyên truyền, hướng dẫn đồng thời tổ chức treo tiêu lệnh PCCC nơi dễ quan sát, cũng như các biển, bảng tuyên truyền liên quan đến việc sử dụng lửa trần để cảnh báo du khách lưu ý đến việc phòng ngừa hỏa hoạn.
Anh Nguyễn Văn Vũ (ở Ba Đình, Hà Nội) thường có thói quen đến cầu an tại phủ Tây Hồ thời điểm đầu năm. Theo đánh giá của anh Vũ, những năm gần đây, công tác khuyến cáo an toàn cháy nổ tại phủ Tây Hồ được thực hiện rất chu đáo bằng các bảng chỉ dẫn và tiêu lệnh chữa cháy. Vì vậy, cá nhân anh và mỗi du khách thập phương khi đến các địa điểm thờ tự, tâm linh luôn có ý thức tuyệt đối tuân thủ.
Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng trong việc phòng ngừa để giảm thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, những ngày xuân mới, Thượng úy Bùi Văn Hùng – Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Tây Hồ đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, qua đó nâng cao và thay đổi ý thức người dân, người trông coi nơi thờ tự, đền, phủ trên địa bàn quận.
“Trong quá trình kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tại phủ Tây Hồ, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra trang thiết bị PCCC, hệ thống điện, hệ thống camera giám sát an toàn PCCC. Kiểm tra tại nơi hóa vàng mã, tổ công tác ghi nhận việc thực hiện nghiêm túc an toàn PCCC của phủ Tây Hồ, đã có hướng dẫn cụ thể vị trí và có người hỗ trợ hóa vàng mã để giám sát việc tàn tro bay ra ngoài gây có thể gây ra cháy, nổ”, Thượng úy Bùi Văn Hùng cho biết thêm.
Lắng nghe những góp ý của các cơ quan chức năng, theo ông Trương Tín Hồi – Trưởng tiểu ban quản lý Di tích phủ Tây Hồ cho biết, hiện các vị trí dễ quan sát tại phủ Tây Hồ đã trang bị đầy đủ bình chữa cháy, phương tiện xử lý tình huống cháy, nổ ở nhiều nơi.
“Đặc biệt, tại khu dân cư lân cận Ban quản lý phủ Tây Hồ đã thành lập Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng. Các lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân đã được tập huấn, thực tập phương án, tuyên truyền trang bị kỹ năng xử lý cháy.
Chúng tôi phối hợp với Công an phường Quảng An vận động các tiểu thương kinh doanh gần phủ Tây Hồ lắp đặt hệ thống tự chữa cháy với các kiốt, nhà kho, cơ sở kinh doanh không có người ở lại ban đêm để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy”, ông Trương Tín Hồi chia sẻ.
Để chủ động phòng chống cháy nổ tại các nơi thờ tự, Thượng tá Vũ Thế Tú – Phó trưởng công an quận Tây Hồ cho biết, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng tăng cường phối hợp kiểm tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở trang bị phương tiện; xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra công tác an toàn PCCC.
“Đồng thời, chủ động nắm tình hình, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC; phối hợp chặt chẽ với cơ sở kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sơ hở, thiếu sót có nguy cơ phát sinh cháy, nổ.
Bằng các biện pháp trên, công tác đảm bảo an toàn PCCC tại Phủ Tây Hồ cơ bản được thực hiện tốt; không để xảy ra vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố nào; góp phần quan trọng cho các hoạt động tại các khu du lịch, lễ hội diễn ra được an toàn, đúng chương trình, kế hoạch; tạo tâm lý an tâm cho người dân và du khách”, Thượng tá Vũ Thế Tú khẳng định.
Để đảm bảo an toàn khi đến Phủ Tây Hồ và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong thời điểm đầu năm, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo: người dân và du khách thập phương cần tuân thủ tuyệt đối quy định an toàn PCCC; không thắp hương, đốt nến tùy tiện mà chấp hành theo sự hướng dẫn của người có trách nhiệm và biển chỉ dẫn; hạn chế hóa vàng mã số lượng lớn và khi hóa cần có người trông coi./.
Những vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn tàu hỏa, hầu hết đều xuất phát từ yếu tố con người mà ra. Thế nhưng, trong dân gian, có những lý giải khá “buồn cười”, mà một trong số đó là đổ cho yếu tố… tâm linh.
Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 0% nhằm duy trì nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh thế giới biến động.
Diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông đang tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu và giá xăng dầu tại nhiều quốc gia tăng cao.
Sáng nay (9/3), Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị về kế hoạch ứng phó với các tác động từ việc tăng giá nhiên liệu do xung đột tại Trung Đông.
Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự Nghị định về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định này, Bộ Xây dựng đã đề xuất nhiều chính sách để huy động nguồn vốn tư nhân đầu tư xây dựng hệ thống cảng hàng không, sân bay.
Bộ Công Thương cũng vừa đề xuất doanh nghiệp bán lẻ được tự quyết giá xăng dầu trong Dự thảo Thông tư mới Nghị định kinh doanh xăng dầu
Kỳ bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có những điểm mới nổi bật nào? Đâu là bộ lọc để tìm ra người thực sự có đức, có tài, dám đứng mũi chịu sào, đảm đương trách nhiệm nói lên tiếng nói của cử tri trong các vấn đề quốc kế dân sinh?