Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Để trẻ em “không một mình” trên không gian mạng

Hồng Lĩnh: Thứ bảy 08/11/2025, 06:10 (GMT+7)

Chỉ trong vòng nửa năm qua, TP.HCM đã ghi nhận 69 vụ "bắt cóc online". Đây là tín hiệu cho thấy tội phạm chiếm đoạt tài sản trực tuyến đang chuyển hướng sang nhắm mục tiêu vào trẻ em và học sinh để tống tiền, chiếm đoạt tài sản của phụ huynh.

Trước tình trạng này, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát động Chiến dịch "Không Một Mình" trên phạm vi toàn quốc. Chiến dịch nhằm đẩy mạnh bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, tuyên truyền về thủ đoạn "bắt cóc online", và trang bị kỹ năng xử lý tình huống cho các em.

PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PA05) về vấn đề này.

Thượng tá Hồ Thọ Hải – Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Thượng tá Hồ Thọ Hải – Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh

PV: Thưa Thượng tá, với chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”, những nội dung nào đã được thiết kế để lồng ghép để phù hợp với lứa tuổi Tiểu học nhằm trang bị cho các em những kiến thức ban đầu về an toàn trên không gian mạng?

Thượng tá Hồ Thọ Hải: Do các em là học sinh Tiểu học, đang bước đầu tiếp cận và sử dụng các tiện ích công nghệ, nên trong quá trình trao đổi, chúng tôi sẽ cố gắng cho các em biết rằng công nghệ thông tin nhìn chung mang lại rất nhiều lợi ích cho xã hội, đồng thời cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm.

Nhưng nếu biết cách, có thể phòng, ngừa được (quản lý và bảo vệ mật khẩu đăng nhập các tài khoản, bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân, cách xử lý đối với các cuộc gọi/tin nhắn từ người lạ); tránh để các em có nhận thức cho rằng không gian mạng là nơi rất nguy hiểm, cần phải tránh xa, dẫn đến tâm lý e ngại, đề phòng, bài trừ quá mức đối với internet.

Với nội dung như vậy sẽ giúp các em vẫn có sự học hỏi, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả học tập cũng như đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống những vẫn có sự đề phòng, thận trọng để bảo vệ bản thân khỏi các mối nguy hại tiềm ẩn.

Học sinh tìm hiểu về những điều NÊN và KHÔNG NÊN khi tương tác trên không gian mạng

Học sinh tìm hiểu về những điều NÊN và KHÔNG NÊN khi tương tác trên không gian mạng

PV: Thượng tá có thể chia sẻ tầm quan trọng của việc trang bị những kiến thức về an ninh mạng cho các em học sinh. Theo Thượng tá, đâu là những vấn đề mà các em dễ gặp phải?

Thượng tá Hồ Thọ Hải: Khác với trước đây, thiết bị điện tử và mạng internet thường chỉ phổ biến đối với người lớn. Nhưng với sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin, các phương tiện, thiết bị, dịch vụ công nghệ ngày càng rẻ, ngày càng tiện ích, do đó các thiết bị điện tử, mạng internet dần trở thành một phần cơ bản, thiết yếu đối với các tầng lớp người dân, bao gồm cả học sinh Tiểu học để phục vụ nhu cầu học tập, giải trí.

Với việc học sinh Tiểu học sử dụng internet ngày càng nhiều như vậy đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với phụ huynh và nhà trường cần phải trang bị cho các em các kỹ năng để đảm bảo an toàn khi tham gia môi trường mạng, phòng tránh các mối nguy hại trên không gian mạng như nội dung không phù hợp với lứa tuổi, hành vi quấy rối, xâm hại tình dục trực tuyến…

Đặc biệt là trong thời gian gần đây, nổi lên thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới - thủ đoạn “bắt cóc online”, trong đó các đối tượng đã tiến hành gọi điện thoại thao túng tâm lý, khủng bố tinh thần đối với trẻ em nhắm tạo ra các điều kiện thuận lợi để tống tiền của phụ huynh, bên cạnh các thiệt hại về tài chính, thủ đoạn này còn gây ra các tác hại nặng nề về tâm lý đối với các em.

Đối với nhu cầu sử dụng internet của các em học sinh hiện nay, tồn tại một số vấn đề nguy hiểm mà các em có thể gặp phải nổi bật như: Việc truy cập các đường link lạ, tải các trò chơi từ các nguồn không chính thống khi sử dụng chung điện thoại, thiết bị của bố mẹ, dẫn đến thiết bị bị nhiễm mã độc, bị đánh cắp thông tin, dữ liệu, thậm chí là tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Bên cạnh đó là việc chia sẻ hoặc để lộ quá nhiều thông tin liên quan bản thân và gia đình trên không gian mạng, dẫn đến trẻ bị các đối tượng xấu chấm chọn là mục tiêu tiếp cận, làm quen, dụ dỗ, bắt cóc thực tế hoặc gọi điện thoại khủng bố tinh thần, “bắt cóc online”, tống tiền của phụ huynh.

Đại úy Nguyễn Xuân Toàn, Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phường Sài Gòn)

Đại úy Nguyễn Xuân Toàn, Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phường Sài Gòn)

PV: Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền của chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” là gì, thưa Thượng tá?

Thượng tá Hồ Thọ Hải: Mục đích của chiến dịch là để mọi người đặc biệt là giới trẻ nhận thức được rằng tội phạm công nghệ cao đang phức tạp và giới trẻ đang bị ảnh hưởng và bị tác động rất nhiều. Tuy nhiên, giới trẻ cũng cần nhận thức được rằng trong không gian mạng họ luôn có người đồng hành, có người quan tâm, có người chia sẻ.

Ngày 20/10 vừa qua, Công an TP.HCM đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố tổ chức chương trình phát động chiến dịch này tại trường chuyên Lê Hồng Phong. Đồng thời, lễ phát động được trực tuyến đến gần điểm cầu các trường THCS, THPT, Cao đẳng dạy nghề...., trên địa bàn Thành phố với khoảng 1,9 triệu học sinh, sinh viên tham gia.

Ngoài ra, chúng tôi tổ chức trực tiếp tuyên truyền ở các trường trên địa bàn toàn Thành phố và huy động các KOL và toàn xã hội cùng tham gia nhằm phổ biến đến đông đảo nhân dân để nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

01 (3)

PV: Những khuyến nghị của đồng chí đến nhà trường để lồng ghép kiến thức an toàn mạng vào các tiết học hiệu quả nhất?

Thượng tá Hồ Thọ Hải: Đối với nhà trường phải luôn đồng hành cùng học sinh, sinh viên và học viên.

Bên cạnh việc tổ chức các Chương trình sinh hoạt ngoại khóa về đảm bảo an toàn trên không gian mạng; nhà trường, các thầy cô có thể lồng ghép hướng dẫn kết hợp thực hành các kỹ năng trong quá trình dạy học tại trường như: Lồng ghép thêm vào nội dung giảng dạy trong các tiết học môn tin học; khi giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy (học trực tuyến, sử dụng các ứng dụng thi trực tuyến…) để hướng dẫn các em về các nguồn tải và cài đặt ứng dụng an toàn, cách đặt mật khẩu mạnh, cách nhận diện các link lạ…

Tuyên truyền - đồng hành – chia sẻ là thông điệp của chiến dịch muốn gửi gắm đến toàn xã hội.

PV: Trân trọng cảm ơn Thượng tá!

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Danh sách 50 xe vượt đèn đỏ trong ngày 13/12 do Camera AI phát hiện

Danh sách 50 xe vượt đèn đỏ trong ngày 13/12 do Camera AI phát hiện

Cục CSGT cho biết: Từ 12h00’ ngày 12/12/2025 đến 12h00’ ngày 13/12/2025, Camera AI tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và khu vực nội đô Hà Nội đã phát hiện 86 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 50 trường hợp vượt đèn đỏ

Tìm thấy 2 thi thể trong vụ sạt lở trên Quốc lộ 6

Tìm thấy 2 thi thể trong vụ sạt lở trên Quốc lộ 6

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong vụ sạt lở xảy ra tại Km 124+300 Quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu.

Dùng lồng gà che biển số ô tô: Khi chú gà 'cầu cứu' cộng đồng mạng

Dùng lồng gà che biển số ô tô: Khi chú gà "cầu cứu" cộng đồng mạng

Từ lồng gà che biển số, hô biến nóc xe khách thành gác xép, cho tới lái xe “phong cách” vừa lái vừa lướt điện thoại. Có thể thấy khả năng sáng tạo của các “tài xế” dường như chưa bao giờ có giới hạn.

Vụ sạt lở trên Quốc lộ 6: Đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân và thông tuyến

Vụ sạt lở trên Quốc lộ 6: Đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân và thông tuyến

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 14/12, tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Đến rạng sáng ngày 15/12 lực lượng đã tìm kiếm được 3 thi thể, 2 xe máy, điểm sạt lở đã được thông tuyến.

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Gia Lai, 3 người tử vong

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Gia Lai, 3 người tử vong

Khi lưu thông trên đường Hùng Vương, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai, xe máy chở 3 người đã tông vào ô tô tải đang đỗ bên đường, khiến cả 3 nạn nhân tử vong.

Sẽ chủ yếu cấp GPLX bản điện tử: Cần tiến tới tự động truy xuất thông tin bằng lái

Sẽ chủ yếu cấp GPLX bản điện tử: Cần tiến tới tự động truy xuất thông tin bằng lái

Bộ Công an vừa đề xuất giấy phép lái xe (GPLX) sẽ được cấp dưới dạng điện tử, ai có nhu cầu dùng bản vật lý (thẻ PET) thì đăng ký và nộp lệ phí.

Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6, có phương tiện bị vùi lấp

Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6, có phương tiện bị vùi lấp

Vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều nay (14/12) trên Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.