Vụ cháy ở chung cư Đại Thanh: Không có thương vong, 1 căn hộ tòa 8B cháy rụi
Vào lúc 11h15 trưa nay (15/12), xảy ra vụ cháy tại KĐT Đại Thanh, đường Phan Trọng Tuệ. Vị trí cháy được xác định là căn hộ 12A16 (tầng 12A) tòa 8B.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Sự chủ động bảo vệ bản thân là cần thiết, song cấp thiết hơn, người dân mong có được hướng dẫn thống nhất và chi tiết từ các cơ quan quản lý.
Nằm trong con hẻm chỉ rộng khoảng 1,2m, tòa nhà 58B-C, ngõ 117, phố Thái Hà, quận Đống Đa là một chung cư mini khác của bị can Nghiêm Quang Minh, người vừa bị bắt tạm giam để điều tra trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng ở phố Khương Hạ.
Chung cư mini này cao 8 tầng 1 tum, dù giấy phép xây dựng được cấp chỉ cao 6 tầng, 1 tầng lửng và tum thang. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra cách đây ít ngày, tòa nhà có nhiều vi phạm về quy định PCCC.
Chị T. T. V, một người dân sinh sống tại chung cư này cho biết, nhiều năm nay, cư dân đã phản ánh về nguy cơ mất an toàn PCCC nhưng không được chủ chung cư, bảo vệ hay những người có trách nhiệm tiếp nhận. Và đến nay, nỗi bất an đang chồng chất thêm từng ngày:
"Mất ăn mất ngủ thực sự luôn. Nhiều hộ tháo cửa, mua mặt nạ, mua dây. Bên công an cũng nói chủ nhật này chúng tôi sẽ được học lớp tập huấn PCCC, cũng rất mong được cơ quan, đoàn thể hướng dẫn cụ thể để chúng tôi biết cách PCCC.
Tài sản cả đời mình phấn đấu, mình bỏ ra số tiền như thế chỉ mong được cái sổ đỏ để yên tâm, nhưng từ ngày về đây tôi chưa thấy sổ đỏ bao giờ. Rất mong các cơ quan, đoàn thể cùng chung tay xem xét và có hướng giải quyết hợp tình hợp lý."
Theo UBND phường Trung Liệt, tòa nhà trên giấy chứng nhận thuộc sở hữu của ông Nghiêm Quang Minh, chưa có bất cứ một cơ quan nhà nước nào chứng thực việc mua bán. Do đây là thỏa thuận dân sự nên chưa có hướng xử lý.
Nỗi lo về quyền sở hữu tài sản có thể chưa cận kề, nhưng tâm trạng bất an trước nguy cơ hỏa hoạn thì luôn thường trực trong mỗi cư dân. Anh Nghiêm Long Việt, cư dân chung cư mini tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân cho biết, nhiều hộ dân đã đề nghị tất cả chung cư cùng đóng góp tiền để thay thế bình cứu hỏa, đề xuất mỗi gia đình tự trang bị một bình cứu hỏa, thang dây nếu cần. Một số người còn sốt ruột, tự bỏ cửa sổ khung sắt kiểu cũ của gia đình, thay bằng khung sắt có thể mở được.
Anh Việt cho rằng, dù chính quyền phường đã ghé qua từng chung cư mini và có những hướng dẫn cơ bản, nhưng các hộ vẫn chưa thể yên tâm: "Bây giờ chỉ có những biện pháp thứ nhất là phải quản lý chặt chung cư mini xây thừa tầng, trái phép; đường trong hẻm cũng cho xây chung cư mini, có xảy ra chuyện gì thì cũng rất là khó.
Thứ hai là kiểm tra định kỳ, bình cứu hỏa có tác dụng trong 12 tháng, kiểm tra định kỳ xem bình cứu hỏa của các nhà còn hạn sử dụng không. Thứ ba là cán bộ cũng nên nhắc nhở rất nhiều nhà để đồ đạc riêng lấn chiếm diện tích cầu thang, hành lang."
Cùng chung quan điểm, ông Lê Anh Tú, cư dân chung cư mini tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai cho rằng cơ quan quản lý PCCC phải có hướng dẫn thống nhất, chi tiết về những biện pháp cần làm ngay liên quan việc cải tạo và sắp xếp lại, đảm bảo an toàn PCCC tại các khu chung cư và nhà tập thể
"Bây giờ các vị cứ muốn thu tiền hằng tháng nhưng các vị không có lo lắng về công tác PCCC. Một là chủ căn hộ, hai là người phụ trách ở chung cư đó phải có trách nhiệm. Trước hết phải hiểu được thế nào là PCCC, thứ hai là có những quy tắc để quy định cho người dân thực hiện. Quan trọng là phải có người phụ trách thường xuyên kiểm tra các dụng cụ, phương án PCCC, công tác cấp tiếp nước thế nào với những khu có đường vào nhỏ… Và đồng thời phải có chế tài đủ sức răn đe", ông Lê Anh Tú nói.
Theo Luật sư Nguyễn Danh Huế, Đoàn luật sư TP. Hà Nội, các quy định pháp luật về PCCC đã tương đối đầy đủ, gồm Luật Phòng cháy và chữa cháy, các Nghị định hướng dẫn, vấn đề là các cơ quan quản lý cần có trách nhiệm hơn trong việc thực thi và giám sát.
Với những chung cư mới xây dựng chưa đảm bảo an toàn PCCC thì không cấp điện, nước để chủ đầu tư không thể đưa người dân vào ở. Với những chung cư đã có người ở, chung cư nào có lỗi không thể khắc phục thì cần kiên quyết cho dừng hoạt động; chung cư nào có thể khắc phục thì cần yêu cầu khắc phục ngay
"Mỗi chung cư mini lại có những đặc thù riêng, chúng ta phải tham vấn ý kiến của cơ quan chức năng, trực tiếp ở đây là cán bộ quản lý PCCC khu vực. Nếu chúng ta không dùng các biện pháp đúng cách, như đem hàn xì những “chuồng cọp” thì có thể dẫn đến nguy cơ phát sinh cháy nổ.
Thứ hai, chúng ta vội vàng đi mua những thiết bị như thang dây, mặt nạ chống độc,… không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm định thì có thể thiết bị đó không đảm bảo an toàn. Các cơ quan như cảnh sát PCCC cần chủ động phân công cán bộ đến làm việc cùng người dân, đưa ra những giải pháp trước mắt, đặc biệt những nơi có nhiều chung cư mini và chưa đảm bảo an toàn", Luật sư Nguyễn Danh Huế phân tích.
Vào lúc 11h15 trưa nay (15/12), xảy ra vụ cháy tại KĐT Đại Thanh, đường Phan Trọng Tuệ. Vị trí cháy được xác định là căn hộ 12A16 (tầng 12A) tòa 8B.
Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 14/12, tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Đến rạng sáng ngày 15/12 lực lượng đã tìm kiếm được 3 thi thể, 2 xe máy, điểm sạt lở đã được thông tuyến.
Không chỉ dừng lại ở kết nối vùng, hạ tầng giao thông của Việt Nam đang vươn ra khu vực và thế giới, mở ra các cơ hội và không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng, phát triển mới, điển hình như đường sắt Hà Nội – Lào Cai, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được khởi công/khánh thành dịp này.
Với tinh thần vì cộng đồng, tương thân, tương ái, Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ đã phát động các doanh nhân, doanh nghiệp, hỗ trợ cho 2 gia đình nạn nhân ở xã Tân Lạc số tiền 262 triệu đồng.
Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 109/2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí. Tại dự thảo nghị định này, Bộ đề xuất phạt đến 50 triệu đồng với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức khi vi phạm quy định về phí và lệ phí.
Xây dựng chính sách phát triển báo chí gắn với bảo đảm nguồn lực thực hiện đã trở thành mối quan tâm lớn trong quá trình sửa đổi Luật Báo chí.
Vạch sơn nhiều màu sắc này không phải để trang trí, cũng không chỉ để làm đẹp cảnh quan đô thị, mà những vạch sơn đổi màu ấy đang âm thầm phát đi một thông điệp rõ ràng: Hãy chậm lại, hãy nhường đường cho học sinh.