Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Nhóm PV: Thứ ba 29/04/2025, 22:26 (GMT+7)

Ngày 30/4, hàng triệu con tim trên khắp cả nước cùng hướng về TP.HCM để đón xem Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

 

 

 

Lễ diễu binh, diễu hành mừng ngày Thống nhất Đất nước chính thức được diễn ra vào lúc 6h30 ngày 30/4. 13.000 người diễu binh, diễu hành bắt đầu xuất phát đi qua các trục đường chính tại TP.HCM và đi qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất.

Sau khi đi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ được chia ra làm 4 hướng và di chuyển về điểm tập kết.

Một chiến sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh 5 - Quân khu 7 chia sẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ

2 du khách nước ngoài chia sẻ cảm xúc khi hòa vào dòng người theo dõi lễ diễu binh, diễu hành trong ngày Đại lễ tại Việt Nam.

Chia sẻ với PV VOV Giao thông, ông Trần Quang Hoàng, Bí thư Chi bộ 5, Đảng bộ phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) về những cảm xúc sau khi theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước:

"Buổi Lễ diễu binh, diễu hành hôm nay rất hoành tráng, với lực lượng diễu binh, diễu hành đông đảo và mỗi người dân đều hân hoan, nhiệt tình ủng hộ. 50 năm đã qua cũng như truyền thống của dân tộc, thể hiện ý chí của con người Việt Nam, phát huy truyền thống của ông cha ta trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm.

Theo dõi buổi Lễ diễu binh, diễu hành, mỗi công dân Việt Nam đều cảm thấy rất tự hào là “Con Lạc cháu Hồng”, đều thấy được cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc rất hiển hách, vinh quang. Tôi cảm thấy rất tự hào là người Việt Nam.

Thời điểm 50 năm về trước, tôi đang là một quân nhân của Lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam, trong khoảnh khắc những cánh quân của chúng ta hướng về Sài Gòn thực hiện sứ mệnh lịch sử của dân tộc, các bản tin chiến thắng thông báo giải phóng từng vùng, từng nơi, chúng tôi cảm thấy rất tự hào, phấn khởi, rưng rưng nước mắt.

Tôi còn nhớ khoảnh khắc chúng tôi tung mũ, ôm lấy nhau và hô vang “Miền Nam giải phóng rồi, miền Nam giải phóng rồi!”. Cảm xúc đó cách đây 50 năm thể hiện tinh thần của thanh niên chúng tôi luôn mong muốn, ước nguyện được tham gia vào chiến dịch, góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Ông Trần Quang Hoàng (bên trái), Bí thư Chi bộ 5, Đảng bộ phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội)

Ông Trần Quang Hoàng (bên trái), Bí thư Chi bộ 5, Đảng bộ phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội)

Những chia sẻ của chị Chu Thị Hảo, giáo viên mầm non tại trường mầm non 19/5, TP Thủ Đức

Người dân hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" khi đoàn diễu binh đi qua

Hình ảnh một số khối diễu binh diễu hành

Diễn viên Khánh Ly và diễn viên Hồ Thu Anh, hai diễn viên chính trong bộ phim Địa đạo có mặt trong buổi diễu hành, chia sẻ những cảm xúc trong ngày đặc biệt này với VOV Giao thông

---

Biên đội trực thăng kéo cờ Tổ quốc và cờ Đảng trên bầu trời TP.HCM

---

---

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sau 50 năm thống nhất đất nước, gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử; tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế.

Từ nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây cô lập, đến nay Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập bình quân tiệm cận trung bình cao, hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại.

Việt Nam cũng đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng quốc tế, diễn đàn đa phương quan trọng; độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững.

Tiềm lực kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoài ngày càng mở rộng; vị thế, uy tín của đất nước không ngừng nâng cao. 

Đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước là thành viên Liên Hiệp quốc; xây dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất cả cường quốc trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và năm 2025 cũng là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, nửa thế kỷ đi qua, với những thành tựu vĩ đại đạt được chúng ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới để đưa đất nước vươn mình, cất cánh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

"Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hơn mười lần ngày nay, chúng ta phải giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực; phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực của đất nước để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế, xã hội. Năm 2025 phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8% trở lên và đạt hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

---

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, đại diện lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm: cũng như nhiều thanh niên yêu nước khác, căm thù quân xâm lược, theo tiếng gọi của Tổ quốc, khi mới 17 tuổi, ông lên đường nhập ngũ. Ông khẳng định, trong thời điểm vô cùng khó khăn, thiếu thốn, chiến đấu ác liệt nhưng cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân địa phương vượt qua tất cả để chiến thắng kẻ thù, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Chiến thắng ngày 30/4/1975 đến nay vừa tròn 50 năm, nhưng ký ức một thời vẫn luôn rạo rực, mãi không phai nhạt trong trái tim người dân Việt Nam khi nhắc đến chiến thắng vĩ đại này.

 “Không có nhân dân thì không có chúng tôi ngày hôm nay”, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nói.

PV VOV Giao thông trò chuyện với một người đàn ông từ Nghệ An vào TP.HCM đã 5 ngày để đón xem Đại lễ và các buổi hợp luyện

Diễn viên xiếc Trịnh Thắng tham gia đoàn diễu hành ở khối nghệ thuật chia sẻ niềm tự hào

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn Kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn Kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mở đầu bài diễn văn Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng bí thư Tô Lâm bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, thống nhất đất nước và bạn bè quốc tế đã ủng hộ đất nước, nhân dân Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, sự kiện này đánh dấu sự kết thúc oanh liệt của cuộc chiến đấu kiên cường 30 năm giành độc lập tự do thống nhất tổ quốc, chấm dứt ách thống trị hơn một nửa thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Quan trọng hơn, đã đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi này được xem là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là thắng lợi của chính nghĩa, thắng lợi của bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam, của lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất non sông với chân lý "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một"1 . Sự kiện này đã hiện thực hóa mong muốn và lời căn dặn thiết tha nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, để "Nam Bắc sum họp một nhà".

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn Kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn Kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau 50 năm, Việt Nam đạt được những kết quả nổi bật trong kinh tế, từ một nước nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập tiệm cận trung bình cao, cải thiện đời sống nhân dân, hội nhập quốc tế sâu rộng, giữ vững độc lập, chủ quyền, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đặc biệt, Đảng, Nhà nước triển khai mạnh mẽ chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc với tinh thần tất cả người Việt Nam đều là con dân nước Việt, có quyền và trách nhiệm đóng góp xây dựng Tổ quốc, với chủ trương khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.

Theo Tổng Bí thư đất nước đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Mục tiêu là xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Không khi đón Đại lễ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 

Mà bắn đại bác tại Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Mở đầu Lễ kỷ niệm là Chương trình nghệ thuật chào mừng với nhiều tiết mục đặc sắc. Tiết mục đồng diễn trống hội với chủ đề “Bản hùng ca toàn thắng” của Học viện Cảnh sát nhân dân với hơn 800 trống các loại, trong đó có 9 chiếc trống sấm; tiết mục đồng diễn màn múa súng với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, xếp hình nghệ thuật do đoàn Nghi lễ Quân đội thực hiện và chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sỹ Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn.

Người dân được tiếp nước và sữa, ưu tiên trẻ nhỏ và người lớn tuổi trong lúc chờ đợi.

Trận địa pháo tại bến Bạch Đằng đã sẵn sàng

Trận địa pháo tại bến Bạch Đằng đã sẵn sàng

- Buổi diễu binh, diễu hành sau 4 lần hợp luyện ở TP.HCM. 13.000 người thuộc 48 khối quân đội, công an, địa phương tham gia

- 10 trực thăng, 6 Yak-130 và 7 Su-30MK2 kéo cờ, thả bẫy nhiệt

- Quân đội Trung Quốc, Campuchia, Lào tham dự

- Lãnh đạo các nước dự đại lễ như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdés Mesa, Bộ trưởng Bộ các vấn đề quân nhân xuất ngũ Trung Quốc Bùi Kim Giai...

- Cấm người và xe ở hơn 20 đường ở quận 1 từ 3h đến 12h ngày 30/4.

Người dân cùng nhau hát vang bài ca "Nối vòng tay lớn" trong khi chờ đợi xem Lễ diễu binh, diễu hành

Trận địa pháo đã sẵn sàng và không khí háo hức đợi Đại lễ chính thức bắt đầu. 

Các bạn trẻ và chị lao công cùng nhau dọn rác

Các chiến sĩ phát nước lúc 4h sáng cho nhân dân đang xem Đại lễ

Không khí háo hức đợi Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước chính thức khai mạc

Không khí háo hức đợi Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước chính thức khai mạc

---

---

---

---

Các chiến sĩ phát nước cho nhân dân đợi Đại lễ chính thức bắt đầu

Các chiến sĩ phát nước cho nhân dân đợi Đại lễ chính thức bắt đầu

Đội ngũ y tế và xe cứu thương sẵn sàng phục vụ

Đội ngũ y tế và xe cứu thương sẵn sàng phục vụ

Empty
Empty
Empty

Đến thời điểm hiện tại có 701 phóng viên của 106 cơ quan Báo chí Việt Nam và 169 Phóng viên nước ngoài thuộc 58 cơ quan Báo chí nước ngoài tham dự tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với phóng viên Thanh Tùng, Kinh tế Môi trường đang tác nghiệp tại đường Lê Duẩn.

BS Nguyễn Thị Tâm đang công tác tại Khoa cấp cứu, bệnh viện Gia An 115 chia sẻ về công tác sẵn sàng cấp cứu: Ngành y tế đã thành lập 24 tổ y tế cấp cứu, mỗi tổ gồm 1 lái xe, 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, cùng đầy đủ thuốc men, trang thiết bị cần thiết, đặc biệt là máy sốc tim. Các tổ này đến từ các bệnh viện tuyến cuối, chuyên sâu và có tính chuyên nghiệp cao.

Bên cạnh đó, tại các khu vực ngoài phạm vi diễu binh, diễu hành, Trung tâm cấp cứu 115 được giao nhiệm vụ triển khai thêm 20 xe cấp cứu mô tô hai bánh nhằm cơ động hỗ trợ nhanh chóng.

Toàn bộ hệ thống bệnh viện và 44 trạm vệ tinh của Trung tâm cấp cứu 115 đã xây dựng phương án sẵn sàng điều xe, cử ê-kíp cấp cứu đến hiện trường khi có yêu cầu. Trên xe đều trang bị đầy đủ thuốc và vật tư y tế.

 

tau 1
 
tau

 

 

Chuyến tàu đặc biệt, xuất phát từ 2 đầu đất nước, kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Đoàn tàu Thống Nhất” gồm 01 đoàn tàu (SE1) xuất phát tại ga Hà Nội lúc 20h55’ ngày 29/4 đến ga Sài Gòn lúc 6h50’ ngày 01/5/2025 và 01 đoàn tàu (SE4) xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19h00 ngày 29/4, đến ga Hà Nội lúc 5h40’ ngày 01/5/2025.

Dự kiến, hai đoàn tàu sẽ gặp nhau tại Ga Đà Nẵng lúc 12h40’ ngày 30/4/2025, đúng ngày Lễ Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

 

 

Bach Dang
 
Empty

21h ngày 29/4, bến Bạch Đằng và đường Nguyễn Huệ lúc này đã chật cứng người đợi Lễ Kỷ niệm 30/4 chính thức diễn ra sáng mai.

dsc_1463-1118

Chi tiết lộ trình của 4 hướng cụ thể như sau:

Hướng 1: Từ Hội trường Thống Nhất, đoàn diễu hành di chuyển qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi- Nguyễn Thị Nghĩa - Ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương - Cách Mạng Tháng 8 và tập kết tại Công viên Tao Đàn.

Hướng 2: Từ Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Vòng xoay Mê Linh và tập kết tại Bến Bạch Đằng.

Hướng 3: Từ Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển qua Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng và tập kết tại Sân vận động Hoa Lư.

Hướng 4: Từ Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hai Bà Trưng và tập kết tại Công viên Lê Văn Tám.

Trên các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đều được trang bị màn hình LED kích thước lớn để người dân có thể dễ dàng theo dõi.

Tham gia Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có 56 khối. Trong đó khối xe nghi trượng gồm 4 khối, có 36 khối của quân đội, dân quân tự vệ và công an.

Ngoài ra, còn có khối quân đội của Lào, Campuchia và Trung Quốc cùng tham gia. Phần diễu hành có sự tham gia của 12 khối quần chúng.

Khối nam sĩ quan Công an TP.HCM

Khối nam sĩ quan Công an TP.HCM

 

Trong khuôn khổ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiết mục nghệ thuật “Bản hùng ca toàn thắng” do hơn 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân thể hiện mở màn cho chương trình.

Màn trình diễn trống hội hoành tráng với 700 học viên đánh trống và 300 học viên múa phụ họa, hòa quyện cùng âm thanh của gần 800 chiếc trống các loại và 9 chiếc trống sấm lớn nhất Việt Nam, tạo nên âm hưởng hào hùng, khí thế.

Ngoài màn trình diễn văn nghệ, diễn hành, phần diễu binh sẽ màn bắn 21 phát đại bác tại khu vực bến Bạch Đằng, 10 máy bay trực thăng treo, thả cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng 23 máy bay chiến đấu sẽ có những màn trình diễn trên bầu trời TPHCM.

Lễ diễu binh, diễu hành 30/4/2025 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 và VOV1.

dai-bac-1447

 

Đi lại như thế nào tại TP.HCM trong dịp nghỉ Lễ 30/4?

Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM thông báo sẽ cấm người, phương tiện lưu thông; cấm dừng đỗ và hạn chế người, phương tiện ở nhiều tuyến đường trung tâm từ 3 giờ đến 12 giờ ngày 30/4, nhằm phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Phạm vi điều chỉnh giao thông là nhiều tuyến đường ở quận 1, một phần quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức.

Empty

Các tuyến đường cấm người, phương tiện (gồm ô tô, xe máy) lưu thông; cấm dừng đỗ và hạn chế người, xe gồm:

- Cầu Ba Son: Hướng từ TP Thủ Đức qua quận 1, từ Ngã ba đường D6 và R12.

- Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm: Từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến Nguyễn Hữu Cảnh.

- Đường Đinh Tiên Hoàng: Từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến Lê Duẩn.

- Đường Tôn Đức Thắng: Từ đường Lê Duẩn đến điểm quay đầu trước số nhà 37 Tôn Đức Thắng.

- Đường Mạc Đĩnh Chi: Từ đường Trần Cao Vân đến Nguyễn Du.

- Đường Hai Bà Trưng: Từ đường Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng.

- Đường Phạm Ngọc Thạch: Từ Vòng xoay Hồ Con Rùa đến Nhà Thờ Đức Bà.

- Đường Pasteur: Từ đường Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng.

- Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Từ đường Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng.

- Đường Trương Định: Từ đường Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng.

- Đường Nguyễn Du: Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Cách mạng Tháng 8.

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai: Từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Cách mạng Tháng 8.

- Các tuyến đường nằm bên trong vòng giới hạn của các tuyến đường trên như: Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm, Lê Quý Đôn, Huyền Trân Công Chúa, Lê Văn Hưu, Hàn Thuyên, Alexandre De Rhodes, Công xã Paris, Đặng Trần Côn, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực, Đồng Khởi…

Thời gian cấm, hạn chế: từ 3 giờ đến 12 giờ ngày 30/4 (tức thứ 4).

Empty

CSGT hướng dẫn lộ trình thay thế

Để tránh ùn tắc, PC08 đề xuất nhiều hướng lưu thông thay thế từ các khu vực TP Thủ Đức, Bình Thạnh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ vào trung tâm TP và ngược lại:

- Hướng từ TP Thủ Đức đi các quận 1, 5, 6, 10, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh

+ Lộ trình 1: Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ – hầm vượt sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – đi quận 5, quận 6, huyện Bình Chánh.

+ Lộ trình 2: Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ – hầm vượt sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – Trần Đình Xu (hoặc Nguyễn Văn Cừ) – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – 3 tháng 2 – đi quận 10, quận Tân Bình.

+ Lộ trình 3: Võ Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn– Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng– Võ Thị Sáu – 3 tháng 2.

+ Lộ trình 4: Võ Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – Vòng xoay Hàng Xanh – Bạch Đằng – Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn.

+ Lộ trình 5: Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Ngân – Tô Ngọc Vân – Phạm Văn Đồng – Hồng Hà – Trường Sơn – vào sân bay Tân Sơn Nhất hoặc tiếp tục Trường Sơn – Hoàng Văn Thụ - Xuân Hồng – Xuân Diệu – Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – Lạc Long Quân – tiếp đi các hướng.

- Hướng từ quận Bình Thạnh sang các quận: 10, 11, 12, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn.

+ Lộ trình 1: Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Vòng xoay Công trường Dân Chủ - 3 Tháng 2.

+ Lộ trình 2: Điện Biên Phủ – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Bạch Đằng – Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ – Vòng xoay Lăng Cha Cả – đi các hướng.

- Hướng từ huyện Củ Chi, quận 12, Tân Bình sang các quận: Bình Thạnh, 4, 6, 7, 10, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, TP Thủ Đức.

+ Lộ trình 1: Lê Quang Đạo – rẽ phải Lê Đức Anh hoặc rẽ trái Đỗ Mười – đi các hướng

+ Lộ trình 2: Lê Quang Đạo – Trường Chinh – Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ – Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa– Võ Thị Sáu – 3 tháng 2.

+ Lộ trình 3: Lê Quang Đạo – Trường Chinh –Cách mạng tháng Tám– Vòng xoay Dân Chủ – 3 tháng 2 – Lý Thái Tổ – Nguyễn Văn Cừ – Cầu Nguyễn Văn Cừ – Dương Bá Trạc – cầu Him Lam – đi Quận 4, 7, Huyện Nhà Bè, Cần Giờ.

+ Lộ trình 4: Lê Quang Đạo – Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – Hồng Bàng– Châu Văn Liêm – đi quận 6, quận 10.

+ Lộ trình 5: Trường Chinh – Cách mạng tháng Tám– 3 tháng 2 – Lý Thái Tổ – Nguyễn Văn Cừ – hầm vượt Sông Sài Gòn – Mai Chí Thọ đi TP Thủ Đức.

+ Lộ trình 6: Trường Chinh – Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ – Phan Đăng Lưu – Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Điện Biên Phủ – Cầu Sài Gòn – đi TP Thủ Đức hoặc Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn – Hồng Hà – Phạm Văn Đồng – đi TP Thủ Đức.

- Hướng từ các quận 4, 7 đi huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, quận Tân Bình.

+ Lộ trình 1: Nguyễn Văn Linh – cầu Tân Thuận 1 (hoặc cầu Tân Thuận 2) – Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – Cầu Ông Lãnh – Trần Hưng Đạo –Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ - 3 tháng 2 – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ - Cộng Hòa - Trường Chinh –Lê Quang Đạo.

+ Lộ trình 2: Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập – cầu Him Lam – cầu Kênh Xáng – Dương Bá Trạc – Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ - Vòng xoay Ngã 7 – 3 Tháng 2 – Vòng xoay Dân Chủ – Cách mạng tháng Tám– Xuân Diệu – Xuân Hồng – Trường Chinh –Lê Quang Đạo.

+ Lộ trình 3: Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – 3 tháng 2 – Lý Thường Kiệt – đi quận Tân Bình (sân bay Tân Sơn Nhất).

+ Lộ trình 4: Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ – cầu Kênh Tẻ – Khánh Hội – đi thẳng rẽ trái Bến Vân Đồn – cầu Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – 3 tháng 2.

Những điểm giữ xe ở trung tâm phục vụ người dân dự Lễ 30/4

Nhằm phục vụ người dân và du khách đến tham dự các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), UBND TP.HCM đã bố trí nhiều điểm giữ xe tập trung quanh khu vực tổ chức đại lễ, đặc biệt là khu vực quận 1, khu trung tâm thành phố.

Empty

Theo đó, các điểm gửi xe chính thức bao gồm:

- Công viên 23/9 (khu B) tiếp nhận lượng lớn xe máy, thuận tiện cho người dân di chuyển bộ đến khu vực đường Lê Duẩn, Nhà thờ Đức Bà.

- Công viên Tao Đàn cổng Nguyễn Thị Minh Khai và cổng Nguyễn Du mở rộng bãi giữ xe.

- Sân vận động Tao Đàn giữ xe máy và ô tô nhỏ.

- Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1) giữ xe máy.

- Bãi xe tại Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư (số 2 Đinh Tiên Hoàng) nhận gửi xe ô tô, xe máy.

- Bãi xe tại Nhà Văn hóa Thanh Niên giữ xe dành cho khách tham dự các hoạt động chính tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

- Công viên Lê Văn Tám bố trí khu vực gửi xe rộng rãi, thuận tiện kết nối các tuyến đường trung tâm.

- Sân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5) giữ xe máy và một số ô tô cá nhân.

- Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại lớn như Saigon Centre, Vincom Đồng Khởi, Diamond Plaza cũng phối hợp tăng cường giữ xe cho khách.

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM cùng các đơn vị chức năng sẽ hỗ trợ hướng dẫn người dân, đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông hợp lý quanh khu vực các bãi giữ xe, tránh ùn tắc, tạo điều kiện thuận tiện tối đa cho người dân tham gia lễ hội.

UBND TPHCM lưu ý người dân nên sắp xếp đến sớm, gửi xe đúng nơi quy định và giữ gìn an ninh, tài sản cá nhân, đồng thời chấp hành các hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Nhóm PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chật vật tìm tài xế xe hạng nặng

Chật vật tìm tài xế xe hạng nặng

Trong bối cảnh hạ tầng chưa đồng bộ, ùn tắc thường xuyên xảy ra, nhiều tài xế, đặc biệt là lái xe khách, container, bị áp lực vì thời gian làm việc giới hạn và lo lắng bị xử phạt, dẫn đến nhiều đơn vị vận tải thiếu hụt lái xe, khó tuyển dụng mới.

Phân luồng để sửa chữa Vành đai 3 trên cao, được đi vào làn khẩn cấp

Phân luồng để sửa chữa Vành đai 3 trên cao, được đi vào làn khẩn cấp

Sở Xây dựng vừa thông báo tổ chức giao thông trên đường vành đai 3 trên cao đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Mai Dịch (giai đoạn 3) để thi công sửa chữa 16 khe co giãn. Thời gian thực hiện từ ngày 12/5/2025 đến ngày 01/7/2025.

Bảng thông tin tại nhà chờ xe buýt không có thông tin

Bảng thông tin tại nhà chờ xe buýt không có thông tin

Các bảng thông tin điện tử được lắp đặt tại các nhà chờ xe buýt ở TP.HCM từng mang lại nhiều tiện ích cho hành khách, giúp họ dễ dàng theo dõi lộ trình, thời gian đến của xe và thông tin tuyến đi, góp phần nâng cao trải nghiệm khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Phân luồng phục vụ thi công ga ngầm đường sắt trên đường Trần Hưng Đạo

Phân luồng phục vụ thi công ga ngầm đường sắt trên đường Trần Hưng Đạo

Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được rào chắn tổ chức phục vụ thi công ga ngầm trên đường Trần Hưng Đạo.

Từ 1/6, hộ kinh doanh phải dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Từ 1/6, hộ kinh doanh phải dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Từ 1/6 tới, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Theo ngành thuế, việc đăng ký sử dụng rất đơn giản, 'chỉ 5 phút là xong'.

Dọn “mạng nhện” trên phố, làm sao để không còn cảnh “nay đào, mai lấp”?

Dọn “mạng nhện” trên phố, làm sao để không còn cảnh “nay đào, mai lấp”?

Tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt như "mạng nhện" trên không từng là hình ảnh quen thuộc ở nhiều tuyến đường tại TP.HCM, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn không ít nguy cơ về an toàn. Để từng bước giải quyết vấn đề này, thành phố đã triển khai nhiều dự án ngầm hóa hạ tầng.

Đài Tiếng nói Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus

Đài Tiếng nói Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus

Ngày 12/05/2025, tại Thủ đô Minsk, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus.