Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Cồn Sơn và nỗi lo thiếu nước sạch

Nhật Minh: Thứ tư 30/07/2025, 16:34 (GMT+7)

Cồn Sơn, Cần Thơ có diện tích hơn 70ha, với gần 100 hộ dân sinh sống, là địa điểm khám phá tuyệt vời của nhiều du khách khi đến vùng đất Tây Đô. Tuy nhiên, nơi đây đang đối diện với bài toán thiếu nước sạch trong sinh hoạt, gây nhiều khó khăn cho việc phát triển kinh tế và đời sống xã hội.

Nỗi lo thiếu nước sạch sinh hoạt không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của gần 100 hộ dân, còn khiến việc mở rộng phát triển du lịch nơi đây gặp nhiều trở ngại.

Bà Phan Kim Ngân, Giám đốc HTX du lịch nông nghiệp Cồn Sơn, TP Cần Thơ, chia sẻ: "Cách đây cũng cỡ mười mấy năm có nguồn vốn ODA cho nước dân trên đây người ta xài nhưng mà nước đâu có cung cấp cho hộ dân xài mình làm du lịch đâu. Mà bây giờ nó đã xuống cấp rồi, nước đục ngầu là một. Hai là nguồn nước không ổn định. Ba nữa là dục phèn vô là xong, nó không có quy chuẩn gì để nói là nước sạch. Hộ dân ở đây có người khoan nước, đưa lên bồn lắng lọc rồi đưa xuống xài".

Cồn Sơn là địa điểm được nhiều du khách ưu thích khi đến Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân/Báo Lao động

Cồn Sơn là địa điểm được nhiều du khách ưu thích khi đến Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân/Báo Lao động

Trong khi đó, các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm làm bánh dân gian, thưởng thức trái cây miệt vườn hay lưu trú qua đêm tại Cồn Sơn đều đòi hỏi nguồn nước sạch ổn định để đảm bảo an toàn cho du khách. Vào mùa cao điểm, nhu cầu tăng đột biến càng khiến tình trạng thiếu nước trở nên nghiêm trọng.

Nước sạch không chỉ phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày mà còn là điều kiện tối thiểu để một điểm du lịch có thể phát triển bền vững. Không ai có thể làm du lịch, trong khi nước sạch lại thiếu và yếu, phải lấy nước sông lóng phèn sử dụng thêm. Ông Lý Văn Bon, chủ bè cá Bảy Bon, Cồn Sơn bày tỏ:

"Cồn Sơn hiện nay phát triển du lịch, hàng ngày có vài trăm người đến đó nhưng chưa có nước sạch, hiện nay có nước những chưa đạt tiêu chuẩn, cho nên nhiều khách du lịch cũng còn phản ảnh rất nhiều, mà đặc biệt mùa này nước lũ về rửa chân người ta còn sợ chứ đừng nói là ăn uống."

Trước phản ánh của người dân Cồn Sơn về tình trạng thiếu nước sạch sử dụng cho sinh hoạt và phục vụ du lịch, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết hiện khu vực Cồn Sơn hiện đang được cấp nước sạch bởi trạm cấp nước có quy mô nhỏ và đang bị xuống cấp. Ngành chức năng đã ghi nhận nhu cầu cấp thiết của người dân nhưng do nguồn kinh phí còn hạn chế và một số điều kiện khách quan khác nên đến nay vẫn chưa thể triển khai được dự án nâng cấp hoặc đầu tư hệ thống cấp nước sạch đạt chuẩn cho khu vực này.

"Thành phố cũng có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, đặc biệt là chỗ Sở Xây dựng, UBND Bình Thuỷ để phối hợp cùng với Công ty cấp thoát nước Cần Thơ 2 để sớm kéo nước về bên Cồn Sơn để đầu tư cho khu du lịch, hiện nay chỗ Công ty cấp thoát nước Cần Thơ 2 cũng đang khảo sát và phối hợp với các sở ban ngành để thực hiện đầu tư nước sạch đối với khu du lịch Cồn Sơn", ông Mai Văn Tân cho biết.

Cồn Sơn không chỉ cần nguồn nước sạch để đảm bảo sinh hoạt cho người dân, mà còn để phát triển du lịch. Ảnh: Phong Linh/Báo Lao động

Cồn Sơn không chỉ cần nguồn nước sạch để đảm bảo sinh hoạt cho người dân, mà còn để phát triển du lịch. Ảnh: Phong Linh/Báo Lao động

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, phát biểu tại buổi họp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025 diễn ra vào ngày 23-7 vừa qua, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: "Giải quyết 2 vấn đề bức xúc nhất ở Cồn Sơn đó là nước sinh hoạt và sạt lở, có hơn 100 hộ dân hà các đồng chí, nhu cầu nước mà thành phố không có nước sạch đâu có được các đồng chí, cái này khẩn trương làm ngay. Tôi đề nghị làm ngay cái này."

Thiếu nước sạch đang là rào cản cho sự phát triển bền vững ở Cồn Sơn. Người dân mong có nước sạch không chỉ để sử dụng mà còn để đón khách, để giữ hình ảnh một Cồn Sơn hiền hòa, mến khách trong lòng du khách gần xa. Khi nhu cầu thiết yếu được quan tâm thì người dân mới có cuộc sống cải thiện về mọi mặt và du lịch mới có thể phát triển một cách bền vững, dài lâu.

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn