Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Chuyển nhà tái định cư thành nhà xã hội: Cần các tiêu chí ra sao?

Nguyễn Yên : Thứ ba 14/04/2026, 06:00 (GMT+7)

Trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Chính phủ vừa đề xuất UBND TP Hà Nội có quyền quyết định việc tổ chức, chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở như thương mại, nhà ở xã hội, tái định cư để sử dụng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thực tế của nhân dân và tăng hiệu quả sử dụng quỹ nhà.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi nhà tái định cư sang nhà ở xã hội, hay nhà ở thương mại sẽ đòi hỏi các quy định và tiêu chí đi kèm ra sao để đảm bảo chất lượng và tính phù hợp của các căn hộ? Phóng viên VOV Giao thông đối thoại cùng TS.Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

PV: Thưa ông, tại dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Chính phủ đề xuất Hà Nội có thể được chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở thương mại, xã hội và tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế. Ông đánh giá thế nào về nội dung này?

TS.Nguyễn Văn Đính: Hiện nay, hai nhóm sản phẩm là tái định cư và nhà ở xã hội đều là hai nhóm sản phẩm nhà ở có tính chất quan trọng và có nhu cầu rất lớn, đặc biệt là những đô thị đang phát triển kinh tế như Hà Nội.

Trên cơ sở nhu cầu có tính cấp thiết trong khi việc phát triển chưa có tính đồng nhất, các dự án về nhà ở xã hội hay tái định cư hiện nay vừa không có nhiều, có những khu vực có nhà ở xã hội nhưng lại không có nhu cầu mà khu vực này lại có nhiều nhu cầu về nhà tái định cư hoặc có khu vực nhiều nhà tái định cư được xây dựng nhưng lại không có nhu cầu trong khi nhà ở xã hội lại có nhu cầu thực.

Nếu chúng ta không linh hoạt trong việc sử dụng các nhóm nhà ở phục vụ cho các hoạt động thì sẽ gây khó khăn, dẫn đến việc rất nhiều nhà tái định cư hiện tại đang bị bỏ trống, bỏ hoang, rất lãng phí nguồn lực.

TS.Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam

TS.Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam

Bây giờ nếu có một chính sách để chúng ta có thể linh hoạt được trong việc sử dụng các loại hình sản phẩm này thì sẽ tạo ra tính chủ động trong việc sử dụng các sản phẩm nhà ở. Chúng ta có thể thay đổi các chức năng nhà ở làm sao cho phù hợp và đúng với các mục tiêu thì sẽ đảm bảo hiệu quả.

Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này và đây có lẽ là chủ trương rất phù hợp, rất kịp thời trong bối cảnh Hà Nội đang tăng tốc phát triển để đưa Hà Nội trở thành một đô thị văn minh, hiện đại.

PV: Với quy định mới này, hàng nghìn căn nhà tái định cư bỏ không giữa lòng Hà Nội - một biểu hiện của sự lãng phí nguồn lực kéo dài sẽ có cơ hội đưa vào sử dụng. Nếu được thông qua và triển khai trong thực tiễn, theo ông cần lưu ý những vấn đề gì để đảm bảo chất lượng và tính phù hợp của các căn hộ?

TS.Nguyễn Văn Đính: Thứ nhất là chúng ta phải xác định các chức năng và mục tiêu để sử dụng, không lợi dụng việc chuyển đổi để chúng ta sử dụng chúng sang các mục tiêu không phù hợp. Điều này tôi cho rằng cần hết sức lưu ý như nhóm đối tượng của nhà ở xã hội, nhà tái định cư phải được xác định cho đúng, cho trúng, tránh được sự lợi dụng.

Việc này phải được quản lý chặt chẽ và các thông tin khi triển khai việc chuyển đổi phải được chính quyền các địa phương công bố công khai một cách minh bạch, nhất là với các khu vực cần phải giải tỏa, thì cần xác định rõ quyền và lợi ích của họ là sẽ được tham gia tái định cư ở đâu, được lựa chọn nhà tái định cư ở khu vực nào.

Chúng ta phải có những quản lý đúng với quy định của pháp luật  và công bố minh bạch, rõ ràng cho người dân nắm bắt rõ ràng, người dân hiểu và biết về các chính sách thụ hưởng; đặc biệt là các chính sách về bán nhà xã hội cho các nhóm đối tượng cũng cần phải rõ ràng, công khai, công bằng, đảm bảo đúng tinh thần của thể chế, của mục tiêu phát triển.

Ảnh minh họa: VGP

Ảnh minh họa: VGP

PV: Việc chuyển đổi nhà tái định cư sang nhà ở xã hội, hay nhà ở thương mại còn đòi hỏi các quy định và tiêu chí đi kèm ra sao, thưa ông?

TS.Nguyễn Văn Đính: Hai nhóm này có sự khác biệt khi nhóm tái định cư không quy định về diện tích còn nhà ở xã hội có quy định về diện tích như không được vượt quá khoảng 70-80m2/ căn hộ. Khi chuyển đổi thì chúng ta cần điều chỉnh thể chế cho đảm bảo tính phù hợp, nhà ở xã hội nhưng phục vụ các nhóm tái định cư thì có thể không hạn chế về diện tích.

Việc chuyển đổi phải được xác định là không có nhu cầu mới cho chuyển đổi, điều này cũng gây ra khó khăn khi ở những đô thị lớn như Hà Nội luôn luôn có nhu cầu, do đó nên quy đồng về một thể loại dùng chung như có thể gọi chung là nhà ở xã hội hay nhà ở chính sách để chúng ta có thể phục vụ cho cả 2 nhóm đối tượng một cách dễ dàng.

PV: Vâng, xin được cảm ơn ông!

Nguyễn Yên /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn