Số hóa bãi đỗ xe: Thuận tiện đã thấy, vướng mắc vẫn còn
Một năm trước, Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí trông giữ xe ô tô không dùng tiền mặt tại nhiều tuyến phố và điểm đỗ trên địa bàn thành phố.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Những tình huống này trở nên dần dần phổ biến, nhiều đối tượng đã mượn bối cảnh là bệnh viện nhằm dàn dựng câu chuyện thêm có tính chân thật để “trục lợi” bằng tình thương từ nhà hảo tâm. Những câu chuyện này làm xói mòn đi nghĩa tình tốt đẹp tương thân tương ái của dân tộc ta, làm mát uy tín cơ quan tổ chức, cá nhân.
Cụ thể nhất gần đây, câu chuyện 1 người phụ đưa con đến BV Nhi đồng 2, TP.HCM để khám bệnh vào ngày 10/2. Người mẹ hoang báo rằng bị 2 người dàn cảnh móc túi mất số tiền 9,5 triệu đồng. Sau đó bà bật điện thoại livestream trên mạng xã hội khóc lóc về hoàn cảnh mẹ con chị không còn tiền khám bệnh lẫn mua vé xe về quê. Đoạn video này đã nhận được sự quan tâm của người dùng mạng xã hội và người dân gần đó.
Ngay lập tức, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 đã nắm được thông tin và chỉ đạo các bộ phận liên quan nhanh chóng phối hợp Công an Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM trích xuất camera an ninh, điều tra làm rõ. Kết luận của cơ quan chức năng cho hay, không hề có sự việc móc túi mất 9,5 triệu đồng từ người phụ nữ. Qua xác minh, công an đã về tận Đắk Lắk địa phương người phụ nữ trên để làm rõ. Qua lời khai ban đầu, người này xác nhận không có chuyện mất cắp nhưng quá trình livestream cộng đồng đã chuyển khoản ủng hộ bà 28 triệu đồng.
Trả lời PV VOV Giao thông, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội BV Nhi Đồng 2 cho rằng, vụ việc trục lợi trên ít nhiều làm mất uy tín bệnh viện, làm mất an ninh trật tự tại nơi khám chữa bệnh cũng như làm mất niềm tin vào các nhà hảo tâm có lòng muốn giúp đỡ bệnh nhân nghèo:
“Vụ việc này thì ảnh hưởng rất nhiều tới uy tín của bệnh viện, gây hoang mang dư luận, làm xáo trộn an ninh trật tự tại bệnh viện. Rồi làm giảm sút niềm tin người dân khi đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho thấy đây là một môi trường khám chữa bệnh không an toàn để xảy ra móc túi, trộm cắp tại bệnh viện. Không riêng gì danh tiếng bệnh viện, những bệnh nhân khó khăn thật sự cần được hỗ trợ bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì niềm tin cộng đồng không còn, qua những trường hợp trục lợi như vậy, giả danh như vậy đến lúc cần thật sự hỗ trợ những bé tại bệnh viện sẽ không còn”.
Bà Thúy cho biết thêm, để mạnh thường quân không đặt niềm tin sai chỗ thì trước khi hỗ trợ trường hợp nào thì nên liên hệ Công tác xã hội. Hiện, tất cả bệnh viện gần như đều có bộ phận này, nơi có thể xác minh tổng hợp hết các hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện, mạnh thường quân sẽ không bị các đối tượng giả mạo lừa gạt trục lợi.
Tương tự, phóng viên liên hệ Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy, nơi được xem có nhiều hoàn cảnh khó khăn và nhiều lần phát hiện ra nhiều trường hợp giả danh bệnh nhân nghèo nhằm trục lợi tình thương từ cộng đồng. Ví dụ ở các hành lang bệnh viện có cụ bà khóc lóc không tiền nuôi con bệnh, rồi gọi điện giả danh cô giáo đưa học sinh cấp cứu cần chuyển khoản gấp để đóng tiền viện phí. Rất nhiều kịch bản được dàn dựng tạo ra nhằm trục lợi, vì vậy các đơn vị bệnh viện rất cảnh giác v à theo ông Hiển khi tiếp nhận những việc này cần chậm lại 1 nhịp:
“Với các nhà hảo tâm thông qua các phương tiện truyền thông các cô chú bác sau khi nhận thấy có hoàn cảnh thì cần chậm lại một chút để xác minh. Trong việc xác minh này, đối với BV Chợ Rẫy, chúng tôi luôn sẵn lòng để trả lời 2 nội dung. Thứ nhất là có bệnh nhân Nguyễn Văn A nằm trong bệnh viện hay không và bệnh nhân này có cần phải hỗ trợ chi phí điều trị hay không? Khi xác minh được 2 điều này thì cô bác hãy giang tay giúp đỡ chuyển tiền vào số tài khoản BV để được đảm bảo đến được bệnh nhân và không có bên thứ ba sử dụng số tài khoản khác nhằm trục lợi làm cho mọi người mất tiền”.
Ông Hiển cũng khuyến cáo, các bệnh viện hiện nay phối hợp với các lực lượng an ninh cơ sở, công an, có camera giám sát nên có việc gì rất dễ xác minh, làm rõ. Vì vậy có hoàn cảnh nào, trường hợp nào khám bệnh gặp khó khăn nên liên hệ bệnh viện giúp đỡ. Và mong mọi người tỉnh táo trước những lời kêu gọi giúp đỡ xuất phát từ cá nhân, tài khoản cá nhân, hoàn cảnh cá nhân khó khăn phải thường được xác minh qua tổ chức, cơ quan chức năng thì giang tay giúp đỡ cũng không muộn.
Một năm trước, Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí trông giữ xe ô tô không dùng tiền mặt tại nhiều tuyến phố và điểm đỗ trên địa bàn thành phố.
Từng được kỳ vọng trở thành lá phổi xanh của khu vực phía Nam Thủ đô, nhưng đến nay dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội vẫn chỉ là một khu đất hoang hóa với cỏ dại, rác thải và hồ nước ô nhiễm cùng với những khu vực sử dụng sai mục đích, thiếu sự quản lý.
Hà Nội đang triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng giao thông và đô thị trọng điểm, hoạt động vận tải vật liệu, phế thải xây dựng trở nên vô cùng sôi động. Tuy nhiên, đi cùng là những nỗi lo về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và sự xuống cấp của kết cấu hạ tầng đường bộ.
Kỉ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/06/2026, chiều nay (16/06) tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành.
Sáng nay (16/6), tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí Nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2026).
Có những món ăn chẳng cần biển hiệu cầu kỳ, cũng chẳng cần quảng cáo rộn ràng, vậy mà chỉ cần nhìn thấy thôi, người ta đã bất giác mỉm cười vì nhớ.
Trong nhiều năm qua, câu chuyện lựa chọn giải pháp xây dựng cầu cạn cho các tuyến cao tốc ở Đồng bằng sông Cửu Long đã được đặt ra như một hướng đi mang tính thích ứng với điều kiện đặc thù của vùng.