Ngày đầu nghỉ Tết Ất Tỵ: 58 người thương vong do TNGT
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước ghi nhận 58 người thương vong, trong đó có 27 người tử vong và 31 người bị thương.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Theo UBND TP. Hà Nội, công tác quy hoạch cải tạo tập thể, chung cư cũ chưa đáp ứng được yêu cầu. Đến 13/12/2024, vẫn chưa có quận huyện nào hoàn thành. UBND TP. Hà Nội có văn bản “thúc” UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng khẩn trương trình duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ ngay trong tháng 12/2024.
Xung quanh vai trò của quy hoạch trong việc cải tạo tập thể, chung cư cũ, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với ông Ngô Doãn Đức, Nguyên Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
PV: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về tính cấp bách của việc hoàn thành công tác quy hoạch cải tạo chung cư, tập thể cũ ở Hà Nội sau lời nhận lỗi, trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố trước HĐND thành phố?
Kiến trúc sư Ngô Doãn Đức: Tính cấp thiết cải tạo, tái thiết đô thị khu ở là chính xác. Một thời, các tập thể, chung cư cũ đóng góp vào nhu cầu ở của thành phố. Hiện nay, xuống cấp nhiều quá, gây nguy hiểm cho đời sống nhân dân. Nhưng chủ trương này bị kéo dài, có lúc chần chừ, lúng túng. Cương vị Chủ tịch thành phố nhận ra điều đó thì rất tốt.
Cần phải làm rốt ráo. Tuy nhiên, vừa rồi có làm một số nơi. Như tập thể Giảng Võ thì buồn quá, khu Kim Liên thì chưa đâu đến đâu. Xây phá cụm nhà cũ, xây nhà mới nhưng không hết chuyện và có hệ lụy. Bây giờ đề cập đến có nhiều khâu.
Thứ nhất, quyền lợi người đang ở đấy là người dân, nếu không rõ ràng, nhất quán thì họ không tham gia. Thứ hai, nhà nước bỏ công sức, duy trì quản lý, người quản lý phải có điều chỉnh cơ chế chính sách sát thực tế hơn.
Thứ ba là lợi nhuận nhà đầu tư. Ai làm cũng thế thôi, phải xem lợi nhuận các dự án. Có nhà đầu tư tâm huyết, có tầm cần cơ chế sao cho họ gật đầu, người dân cũng gật đầu, sao cho ai cũng thấy quyền lợi ở đấy. Vừa rồi, chúng ta làm khu Giảng Võ rất buồn, mỗi nhà một lối, cao thấp khác nhau, cũ mới lộn xộn. Trong khi đó là một thời niềm tự hào tập thể cũ của thành phố.
PV: Từ thực tiễn một số tòa nhà đã được cải tạo ở tập thể Thành Công, Giảng Võ, Kim Liên, theo ông Hà Nội có thể rút ra được kinh nghiệm nào?
Kiến trúc sư Ngô Doãn Đức: Chúng ta phải bình tĩnh, làm bài bản. Chúng ta có chuyên gia, những nhà chuyên môn vào cuộc. Ở các khu tập thể mỗi nơi có một đặc thù. Tập thể Nguyễn Công Trứ khác với Nam Đồng, khác Thành Công, Trung Tự, Giảng Võ. Khi anh xây nhà lên, có thỏa mãn mục đích nhà ở mới, văn minh, thuận tiện vị trí của nó. Khi chúng ta làm ở Giảng Võ chẳng hạn, thì giao thông kết nối thế nào?
Chúng ta từng gặp phản ứng vì vẽ nhà cao 40-70 tầng giáp ga Hàng Cỏ, chỉ giải quyết cục bộ thôi. Nếu xây thì dân ra ngoài là tắc. Giải pháp phải đưa ra đồng bộ, đừng cục bộ. Ví dụ, một doanh nghiệp đề xuất tập thể Trung Tự xây nhà 48 tầng, thì giờ cao điểm cả dân số một phường đổ xuống thì tắc nghẽn ngay. Mỗi một nơi có một bài toán và phải kết nối cảnh quan, kiến trúc, giao thông.
Từ vành đai 1 đến vành đai 2 rất cần cải tạo, nhưng cần có quy hoạch 1/500 chi tiết, giải quyết khoa học, tổng thể. Chứ cứ thấy chật lại “cấy” thêm là không được. Điều này không dễ dàng, nhưng quyết tâm thì sẽ có cách giải quyết.
PV: Điểm nghẽn lớn mà quy hoạch cần giải quyết là nguyện vọng của người dân chịu ảnh hưởng và sức thu hút với nhà đầu tư?
Kiến trúc sư Ngô Doãn Đức: Chúng ta cần lưu ý với tâm trạng của số đông người dân. Ở tập thể cũ họ thích ở nơi đã quen rồi. Cải tạo là bắt buộc, họ có nguyện vọng tái định cư tại chỗ thì thành phố cần giải quyết thì họ mới ủng hộ. Khu Kim Liên xây nhà cao tầng, tầng 1 mở cửa hàng.
Tầng 4-5 là tái định cư, tầng 6 trở lên kinh doanh thương mại. Chúng ta xem giải pháp hài hòa lợi ích doanh nghiệp, người dân thì như thế nào. Đó cũng là một giải pháp, dù chưa phải toàn bộ. Chứ triển lãm Giảng Võ di dời đi thì cứ nhăm nhăm xây nhà thương mại lấy tiền. Trong khi đây là cơ hội tuyệt vời để cải tạo, tái thiết khu Giảng Võ ngay bên cạnh. Nếu làm chuyển đổi cho người dân thì chúng ta không, đánh mất cơ hội.
Đây là đầu bài, đơn đặt hàng cần đặt ở trong quy hoạch. Các nhà đầu tư họ vào, quan trọng là chính sách cho người ta quyền lợi đến đâu. Ví dụ họ vào bảo từng này tầng không thỏa đáng, còn ông “nhạc trưởng” là quản lý nhà nước cần phân tích. Chỗ này quy hoạch không gian đô thị phải có nhịp điệu, tiết tấu, hình ảnh.
Ông nhạc trưởng nói rằng, ông ở đây chỉ làm từng này thôi, ông sẽ có lợi nhuận ở chỗ khác, cho người ta quyền lợi, quỹ đất ở chỗ khác. Đó cũng là giải pháp. Nhưng chắc chắn vấn đề phức tạp, không đơn giản.
PV: Cảm ơn chia sẻ của ông!
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước ghi nhận 58 người thương vong, trong đó có 27 người tử vong và 31 người bị thương.
Như VOV giao thông đã đưa tin, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng vận chuyển cả quốc tế và quốc nội tăng trưởng ổn định, dự kiến tăng khoảng 5-7% so với ngày thường.
Dự báo hành khách qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất trong ngày 27 tháng Chạp vẫn ở mức cao, các đơn vị phục vụ đã tăng cường nhân sự để hỗ trợ người dân đi lại.
Chỉ họp duy nhất mỗi năm một lần, chợ hoa Hàng Lược mang phong vị đặc biệt, là nét văn hóa truyền thống và là nơi tái hiện lại những ký ức tươi đẹp của hàng chục nghìn người dân Thủ đô Hà Nội. Trải qua thăng trầm lịch sử, chợ hoạ có tuổi đời hơn trăm năm đổi thay như thế nào?
Khi thời khắc thiêng liêng của đêm giao thừa dần đến, Kênh VOV Giao thông mời quý thính giả cùng đón nghe chương trình đặc biệt “Gieo niềm tin - Gặt hạnh phúc” từ 18h00 đêm 29 Tết (28/01/2025) đến 00h10 rạng sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ (29/01/2025).
Cầu Rạch Miễu, nằm trên tuyến Quốc lộ 60 thuộc địa bàn 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang được xem là một trong những tuyến giao thông huyết mạch lưu thông về miền Tây. Với vị trí trọng yếu trên lộ trình lưu thông về miền Tây, cây cầu này thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết.
Những ngày giáp Tết, nhiều tiểu thương bán đào, quất phải gồng mình chống chọi với cái lạnh, thức trắng đêm trông cây trong những chiếc lều được dựng tạm trên ngay trên vỉa hè.