Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sống++

Bóng rổ và cơ hội cải thiện tầm vóc Việt

Minh Hiếu: Thứ bảy 01/02/2025, 21:11 (GMT+7)

Tại Việt Nam, phong trào bóng rổ cũng đang phát triển mạnh mẽ những năm gần đây, khơi dậy niềm đam mê và tiềm năng của thế hệ trẻ, hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng.

Không chỉ là một môn thể thao, bóng rổ còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa giới trẻ toàn cầu, đặc biệt ở các trường học, nơi được khắc họa đậm nét trong những bộ phim nổi tiếng như “High School Musical” hay “Coach Carter”… Ở đó có những pha bóng đẹp mắt, là nơi rèn luyện tính kiên trì, sức mạnh thể chất và sự đoàn kết.

Tại Việt Nam, phong trào bóng rổ cũng đang phát triển mạnh mẽ những năm gần đây, khơi dậy niềm đam mê và tiềm năng của thế hệ trẻ, hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng.

Tại Việt Nam, phong trào bóng rổ đang phát triển mạnh mẽ những năm gần đây, khơi dậy niềm đam mê và tiềm năng của thế hệ trẻ, hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng (Ảnh - Minh Hiếu)

Tại Việt Nam, phong trào bóng rổ đang phát triển mạnh mẽ những năm gần đây, khơi dậy niềm đam mê và tiềm năng của thế hệ trẻ, hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng (Ảnh - Minh Hiếu)

SGK bóng rổ - ''cú hích'' để phát triển phong trào bóng rổ trong học đường 

Chân giậm nhảy, vẩy cổ tay ném bóng về cột rổ - Đó là những động tác quen thuộc, gắn bó với anh Đỗ Việt Thắng, HLV bóng rổ, cựu vận động viên (VĐV) tuyển Phòng không - Không quân trong gần 20 năm qua. Bén duyên với bóng rổ từ năm 2006 qua đợt tuyển chọn VĐV cấp THCS ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Thắng đã sống cùng trái bóng màu cam và đạt nhiều thành tích từ thi đấu đến công tác huấn luyện:

"Để đạt được thành công trong môi trường đào tạo VĐV cạnh tranh khốc liệt, mình phải ăn cùng bóng rổ, ngủ cùng bóng rổ. Mình đã cùng đội tham gia các giải, nhất toàn đoàn phía Bắc, danh hiệu vô địch giải trẻ,… Ngày xưa mình thi đấu chỉ có TP.HCM, Sóc Trăng, Cần Thơ và Phòng không - Không quân, nhưng đến thời điểm này, hầu như các tỉnh thành của Việt Nam đều có các đội. Các bạn được tiếp cận với bóng rổ từ khi còn bé, có khi 5 - 6 tuổi đã được học. Một lý do là bóng rổ được đưa vào môn học chính thức nên các bạn được tiếp cận rất nhanh và tập luyện dễ dàng".

HLV Đỗ Việt Thắng, cựu VĐV Tuyển Phòng không không quân, hiện đang dẫn dắt CLB Bóng rổ Vietsport với đông đảo các em học phổ thông tham gia

HLV Đỗ Việt Thắng, cựu VĐV Tuyển Phòng không không quân, hiện đang dẫn dắt CLB Bóng rổ Vietsport với đông đảo các em học phổ thông tham gia

Năm học 2024 - 2025 là năm thứ 5 triển khai chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, với điểm đáng chú ý là môn Giáo dục thể chất (GDTC) lần đầu tiên có SGK, trong đó có SGK bóng rổ. Đây thực sự là “cú hích” để phát triển phong trào bóng rổ trong học đường và trong giới trẻ.

Với Nguyễn Phương Huyền, học sinh lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Long Biên, Hà Nội, chiều thứ hai hàng tuần là tiết học yêu thích và tràn đẩy năng lượng:

"Việc chơi bóng rổ, trò chuyện, giao lưu với các bạn khiến bọn em rất là thoải mái. Nó giúp em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học trên lớp. Em mong có thêm nhiều tiết học và giờ học ngoại khóa, có thêm các trận giao hữu để tăng sự giao lưu giữa học sinh các trường với nhau".

—-

—-

 Cơ hội cải thiện tầm vóc thế hệ trẻ

Những lợi ích về thể chất và tinh thần là lý do khiến bóng rổ được nhiều bạn trẻ lựa chọn:

"Em lựa chọn môn bóng rổ vì đây là môn có tính cạnh tranh rất cao và cái “nhiệt” mà nó mang lại rất lớn. Hiện em cao 1m85, em bắt đầu chơi bóng rổ từ năm lớp 9, lúc ý em chỉ 1m78".

"Niềm đam mê bóng rổ của em bắt đầu từ khi em học cấp 1. Ban đầu cha mẹ có hơi phản đối vì sợ nó ảnh hưởng việc học của em. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thành tích trên lớp của em thì cha mẹ đã hoàn toàn ủng hộ việc em chơi bóng rổ".

"Trước đây khi chưa biết đến bóng rổ, em cảm thấy cơ thể rất trì trệ. Nhưng từ khi biết đến môn này, đầu óc em rất là thoải mái".

"Hồi trước em ốm rất nhiều, nhưng sau khi chơi bóng rổ, sức đề kháng của em tăng lên và làm cho em khỏe mạnh hơn. Khi em ghi điểm, em cảm thấy rất sảng khoái".

SGK bóng rổ thực sự là ''cú hích'' để phát triển phong trào bóng rổ trong học đường và trong giới trẻ (Ảnh minh họa - Meta AI)

SGK bóng rổ thực sự là ''cú hích'' để phát triển phong trào bóng rổ trong học đường và trong giới trẻ (Ảnh minh họa - Meta AI)

Thầy Đào Nguyên Huy, giáo viên Giáo dục thể chất (GDTC) cho biết, phong trào bóng rổ của trường THPT Nguyễn Gia Thiều đã hình thành và phát triển hơn 20 năm với các tiết tự chọn và hoạt động CLB, các em học sinh đã đạt nhiều thành tích cao như giải nhì bóng rổ nữ U17 Quốc gia. Sau khi có chương trình SGK mới, việc học tập càng có nhiều bước phát triển:

"Các động tác kỹ thuật được thêm vào sách một cách chi tiết, tỉ mỉ, giúp học sinh dễ hiểu, dễ tiếp cận, thực hành các kỹ thuật một cách chính xác, bài bản hơn so với trước kia. Điều kiện sân bãi cũng được nhà trường và phụ huynh quan tâm, sửa chữa, nâng cấp. Các em có thể tham gia thi đấu quanh năm, giúp cho các em có cơ hội giao lưu, học hỏi để nâng cao phong trào bóng rổ trong nhà trường".

Trường THPT Việt Đức, Hoàn Kiếm cũng là một ngôi trường có truyền thống bóng rổ tại Hà Nội với nhiều thành tích cao. Theo thầy Lê Minh Hải, Trưởng Nhóm GDTC - Quốc phòng, bóng rổ là môn thể thao rất phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên:

"Trường THPT Việt Đức đã lựa chọn môn bóng rổ là một trong những môn dạy xuyên suốt 3 năm học, với thời lượng 70 tiết mỗi năm, chuyên sâu hơn rất nhiều so với trước đây. Trong bóng rổ, các hoạt động của người chơi là liên tục, thúc đẩy các hoạt động trên sân và góp phần phát triển thể chất toàn diện cho học sinh. Với số lượng tham gia tập luyện ngày càng đông, các bạn được làm việc nhóm, tập các kỹ năng, giúp các bạn giảm rất nhiều căng thẳng trên lớp".

Những lợi ích về thể chất và tinh thần là lý do khiến bóng rổ được nhiều bạn trẻ lựa chọn (Ảnh - Minh Hiếu)

Những lợi ích về thể chất và tinh thần là lý do khiến bóng rổ được nhiều bạn trẻ lựa chọn (Ảnh - Minh Hiếu)

Tiến sĩ y học thể thao Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, bác sĩ Đội tuyển Bóng rổ Hà Nội, giảng viên Trường đại học TDTT Bắc Ninh đánh giá, bóng rổ đang trên con đường trở thành môn thể thao số 2 tại Việt Nam như kỳ vọng của Liên đoàn Bóng rổ. Phong trào bóng rổ học đường đang phát triển mạnh mẽ, nhất là ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Số lượng giải đấu ngày càng lớn, số lượng học sinh biết đến và tập luyện bóng rổ ngày càng tăng nhanh trong 5 - 6 năm trở lại đây:

"Ở rất nhiều trường học, trong giờ ra chơi, các bạn học sinh chơi bóng rổ rất nhiều, các trường dần dần quan tâm nhiều hơn tới môn bóng rổ. Bóng rổ có nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần. Rổ ở trên cao nên các bạn luôn phải có xu hướng rướn lên, vươn lên, nhảy lên. Xét về mặt y sinh học thể thao thì nó sẽ có tác động tương đối đến việc phát triển chiều cao. Bóng rổ cũng là môn có yêu cầu thể lực tương đối lớn.

Cộng với một cái nữa là bóng rổ là môn khá văn minh. Ở bóng rổ chúng ta thấy sẽ có rất ít trường hợp đánh nhau trên sân hay trường hợp chơi xấu. Va chạm trên sân theo hướng thi đấu chứ không phải va chạm làm đau đối thủ. Mình phải nhấn mạnh đây là điểm cộng rất lớn khi đưa bóng rổ vào thể thao học đường".

Trong bóng rổ, các hoạt động của người chơi là liên tục, góp phần phát triển thể chất toàn diện cho học sinh, giảm căng thẳng sau giờ học, rèn luyện tính kỷ luật, sự đoàn kết và kỹ năng làm việc nhóm (Ảnh - Minh Hiếu)

Trong bóng rổ, các hoạt động của người chơi là liên tục, góp phần phát triển thể chất toàn diện cho học sinh, giảm căng thẳng sau giờ học, rèn luyện tính kỷ luật, sự đoàn kết và kỹ năng làm việc nhóm (Ảnh - Minh Hiếu)

Cần đồng bộ cơ sở vật chất, chuẩn hóa giáo viên và sự quan tâm từ xã hội

Còn theo PGS. TS. Đinh Quang Ngọc, Viện Trưởng Viện KH&CN Thể dục thể thao, Trường đại học TDTT Bắc Ninh, Tổng chủ biên, kiêm chủ biên SGK GDTC Cánh diều, dù phong trào bóng rổ học đường đã phát triển mạnh mẽ và mang lại những giá trị to lớn, nhưng mới chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn. Nguyên nhân là hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của các trường và địa phương, cũng như công tác truyền thông để xã hội tham gia, hỗ trợ phát triển phong trào.

Chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy và học môn bóng rổ, thầy Trần Tuấn Khải, Trường THPT Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết: "BGH nhà trường đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; đã thành lập CLB cho học sinh tham gia một số giải học sinh, sinh viên trên địa bàn và đạt thành tích cao trong khối THPT. Về khó khăn, diện tích khuôn viên sân trường còn chật hẹp, bề mặt sân chưa đảm bảo độ bằng phẳng. Trong cùng một tiết dạy thì có 4 - 5 lớp cùng học. Số lượng học sinh trong một lớp đông nên việc triển khai các bài tập còn hạn chế".

Để phát triển phong trào bóng rổ học đường, cần tập trung đầu cơ sở vật chất, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên (Ảnh minh họa - Meta AI)

Để phát triển phong trào bóng rổ học đường, cần tập trung đầu cơ sở vật chất, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên (Ảnh minh họa - Meta AI)

Do đó, theo PGS. TS. Đinh Quang Ngọc, để phát triển hơn nữa phong trào bóng rổ trong trường học thì cần tập trung đầu tư thêm cơ sở vật chất; chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy; tổ chức các giải đấu ở khu vực để tạo sân chơi hứng thú cho học sinh:

"Một giải pháp nữa đã được triển khai tích cực trong thời gian qua là việc Bộ GD&ĐT phối hợp Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh Đề án Bóng rổ học đường, đưa bóng rổ đến với các trường phổ thông nhiều hơn nữa ở các địa bàn ngoài các thành phố lớn. Theo tôi, tất cả giải pháp cần phải được phối hợp triển khai một cách đồng bộ, phát triển một cách bền vững, sâu rộng ra toàn quốc. Quá trình tập luyện, kết hợp dinh dưỡng một cách lành mạnh và phù hợp thì nó sẽ cải thiện nhanh chóng, đáng kể tầm vóc của học sinh, qua đó cũng góp phần phát triển tầm vóc của người Việt Nam".

Cũng như tổ chức các giải đấu ở khu vực để tạo sân chơi hứng thú cho học sinh (Ảnh - Trường THPT Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng)

Cũng như tổ chức các giải đấu ở khu vực để tạo sân chơi hứng thú cho học sinh (Ảnh - Trường THPT Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng)

Với những lợi ích mà bóng rổ mang lại cho thế hệ trẻ, ông Trần Minh Phương, Chủ tịch CLB bóng rổ không chuyên Ha Noi OG, Trưởng BTC Giải Highschool Basketball (HSB) cho rằng, định hướng phát triển bóng rổ trong trường học là hoàn toàn đúng đắn. Để bóng rổ có thể “thách thức” vị thế của bóng đá trong môi trường học đường, theo ông Phương, cần sự quan tâm của cả xã hội:

"Chúng ta không có nguồn kinh phí dồi dào để phát triển trong một thời gian dài và có tính kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cần những mạnh thường quân hay những người phát triển phong trào để làm ra được những sự kiện, giải đấu, để toàn xã hội nhìn vào và thấy được bóng rổ là một môn hấp dẫn. Tôi nghĩ là dần dần khi bóng rổ được nhiều người chơi, nhiều người quan tâm, nhiều người xem thì các bên, các doanh nghiệp cũng sẽ quan tâm nhiều".

Sự quan tâm ấy, hơn hết cần đến từ gia đình và nhà trường. Theo TS. Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, chỉ khi nào các BGH, các bậc phụ huynh không còn xem thể dục là môn phụ, thực sự coi trọng GDTC với sự phát triển toàn diện của học sinh; thành tích thi đấu trở thành truyền thống, niềm tự hào của nhà trường và mang lại điểm cộng trong nhiệm vụ học tập của học sinh thì khi đó, bóng rổ nói riêng và thể thao học đường nói chung mới thật sự có nền móng vững chắc để phát triển bền vững./.

Minh Hiếu/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đối tượng tàng trữ ma túy bỏ chạy khi bị CSGT phát hiện

Đối tượng tàng trữ ma túy bỏ chạy khi bị CSGT phát hiện

Trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Lương Phú, CSGT Tiền Giang phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ. Kiểm tra tại chỗ, đối tượng bị phát hiện tàng trữ ma túy và được bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Ngày cuối nghỉ Tết: Giao thông căng thẳng cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Ngày cuối nghỉ Tết: Giao thông căng thẳng cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán) - Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, ngay từ chiều, áp lực giao thông trên nhiều tuyến phố đã gia tăng mạnh do người dân quay trở lại Thủ đô chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Kiểm tra, giám sát 17 trạm thu phí BOT

Kiểm tra, giám sát 17 trạm thu phí BOT

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm tra, giám sát 17 trạm thu phí BOT trong cả nước về công tác quản lý vận hành trạm thu phí, công tác thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ từ tháng 4/2025 - 10/2025.

Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ về đích dịp 30/4

Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ về đích dịp 30/4

Anh Nguyễn Tuấn Thỏa, lái cẩu tự hành thuộc nhà thầu Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) cho biết: "Bọn em sẵn sàng tăng ca, tăng kíp đưa dự án về đích, bọn em sẽ làm thêm ca trưa, ca tối; sẽ ở lại trực và làm thông ngày lễ, vì tiến độ em sẵn sàng đồng hành cùng công trường".

9 ngày nghỉ Tết: Hơn 17.100 vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

9 ngày nghỉ Tết: Hơn 17.100 vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc phát hiện và xử lý 17.149 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 30,71% tổng số vi phạm về TTATGT); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 20.365 trường hợp (-54,29%).

Trên chuyến tàu kết nối miền di sản

Trên chuyến tàu kết nối miền di sản

Tàu lăn bánh… tiếng cô phát thanh với giọng miền trung dịu dàng văng vẳng vang lên báo hiệu chuyến tàu Kết nối di sản miền Trung đưa những hành khách từ ga Huế đến ga Đà Nẵng trong nhiều điều thú vị.

Vi vu cùng tàu cao tốc

Vi vu cùng tàu cao tốc

Với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, bạn có thể "ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở TP.HCM”, việc đi lại của chúng ta, đặc biệt trong các dịp lễ Tết sẽ “khỏe” hơn rất nhiều, mỗi chuyến đi sẽ là sự “tận hưởng”, chứ không phải chịu đựng.