Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thứ Sáu, 14/3/2025
Diễn đàn

"Chặt chém" dịp lễ Tết, xử lý đến đâu là vừa?

Kênh VOV Giao thông: Thứ năm 13/02/2025, 09:41 (GMT+7)

3 bát bún bị thu giá 1,2 triệu đồng tại Hà Nội; một nhóm 20 du khách nước ngoài tố bị chặt chém hóa đơn ăn uống hơn 20 triệu đồng tại Khánh Hòa…

Kinh doanh kiểu “chặt chém” không chỉ gây bức xúc cho khách hàng, làm xấu hình ảnh của địa phương mà chính cơ sở kinh doanh cũng bị thiệt hại nặng nề, khi bị đông đảo người tiêu dùng tẩy chay, bị chính quyền địa phương vào cuộc, yêu cầu tạm dừng kinh doanh, thậm chí đóng cửa.

Tuy vậy, cũng có những ý kiến đặt vấn đề: sự vào cuộc của chính quyền địa phương đến đâu là vừa? Xử lý hành chính hay để thị trường thanh lọc?

Đón nghe Diễn đàn 91, phát sóng trực tiếp lúc 12h30-13h30, thứ Năm (13/02/2025) trên tần số FM91 của Kênh VOV Giao thông Hà Nội và TP.HCM với chủ đề: “Chặt chém" dịp lễ tết, xử lý đến đâu là vừa?”

Cùng sự tham gia của các vị khách mời: Ông Kiều Đình Cảnh, Đội trưởng Đội QLTT số 4, Cục Quản lý thị trường Hà Nội và ông Lê Anh Đạt, Phó Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết.

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY?

Ngày mùng 1 Tết vừa qua, mạng xã hội ôn xao trước thông tin một quán bún riêu tại Hà Nội thu của khách 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún khiến nhiều người bức xúc. Tiếp đó, một đoàn du khách nước ngoài cũng bị tố thu hóa đơn ăn uống hơn 20 triệu đồng ở Khánh Hòa.

Hoặc trường hợp một chủ tài khoản facebook đăng trên mạng xã hội phản ánh rằng anh phải trả 250.000 đồng để rửa chiếc ô tô tại TP. Hải Dương. Mức giá này cao gấp 3 lần so với ngày thường…

3 bát bún riêu của nhóm khách ăn lúc 1h sáng ngày mồng 1 Tết bị thu giá 1,2 triệu đồng (Ảnh: Dân Trí - Nhân vật cung cấp).

3 bát bún riêu của nhóm khách ăn lúc 1h sáng ngày mồng 1 Tết bị thu giá 1,2 triệu đồng (Ảnh: Dân Trí - Nhân vật cung cấp).

Việc tăng giá quá mức của các chủ nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh khiến người dân và du khách bất bình. Chị Bùi Thu Nguyệt (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội), kể lại cảm xúc của mình khi phải trả cốc cà phê với giá 90 nghìn đồng, gấp 3 ngày thường tại một cửa hàng trên khu phố cổ Hà Nội: "Tôi cảm thấy rất bất ổn. Như kiểu quá thể rồi. Nếu họ chỉ tăng 1-2 chục thì còn có thể vẫn chấp nhận được"

Anh Đỗ Hoàng Thắng (ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng không giấu được sự bất bình khi một lần không hỏi giá trước, mà bị “chặt chém’ khi ăn ở hàng quen ngày Tết: "Ngày Tết, hầu hết các quán đều muốn là kích cầu doanh thu lên, nhưng nó gây ra cảm giác rất khó chịu cho khách hàng. Vì đa phần số khách hàng ổn định, nhất là những khách hàng quen, nên khi ngày tết bị tính giá tăng gấp khoảng 10 lần, khiến mình rất khó chịu"

Một số người dân, du khách cũng bày tỏ, việc tự ý tăng giá, “chặt chém” dịp lễ, Tết diễn ra phổ biến và điều này không chỉ gây hại cho khách hàng, mà cả tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ:

"Mình thấy rất sợ, tăng giá cao nhất thì cũng chỉ lên đến 100 nghìn/một bát bún. Nên quy định trước với khách hàng là bình thường giá thế này, ngày lễ tết có thay đổi thế này"

"Đó là tham bát bỏ mâm, họ đã vi phạm đạo đức kinh doanh"

Việc tăng giá, chặt chém khiến ngay cả người bán hàng đôi lúc cũng thấy bất bình. Anh Nguyễn Văn Thọ, một chủ nhà hàng ăn uống khá đông khách ở Tây Hồ, Hà Nội cho hay, đó là tư duy chộp giật của một số người làm ăn, kinh doanh, và điều này ảnh hưởng đến cả những người kinh doanh khác: "Tôi cũng bán hàng và tôi thấy việc đấy là tư duy cần phải được thay thế. Nếu như họ chỉ suy nghĩ để kiếm được 1-2 triệu trong dịp Tết thì có thể họ sẽ phải nhận lại thứ khác có khi còn tồi tệ hơn"

Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP Nha Trang làm việc ở quán Aroma Beach bị tố “chặt chém” khách Trung Quốc (tối 602) - Ảnh Tuổi Trẻ

Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP Nha Trang làm việc ở quán Aroma Beach bị tố “chặt chém” khách Trung Quốc (tối 602) - Ảnh Tuổi Trẻ

Theo luật sư Trần Xuân Tiền, giám đốc văn phòng luật sư Đồng Đội (Hà Nội), tình trạng “chặt chém” dịp lễ Tết là câu chuyện khá nhức nhối trong nhiều năm qua, tại nhiều địa phương và không có dấu hiệu thuyên giảm: "Đi lễ, Tết, thường mọi người mong muốn cái tốt đẹp, cho nên nhiều người cũng không mặc cả, hỏi giá trước, và cũng không chuẩn bị, vì nghĩ rằng ở đâu chẳng có. Rồi tâm lý ngày Tết cũng phải đắt, cho nên dẫn đến hiện tượng đó là do cũng cầu"

Việc tăng giá quá mức, tăng giá bất hợp lý của chủ nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh không chỉ làm tổn hại đến uy tín và hình ảnh của chính họ và gây ra “lợi bất cập hại”,  mà về lâu dài, không chỉ bị khách hàng quay lưng, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương, của đất nước trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

CẦN THỎA THUẬN, HỎI GIÁ

Từng phải trả tiền cho dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi cao hơn hẳn so với ngày thường, song chị Nguyễn Thị Dung (ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) quan niệm, vào những dịp lễ, Tết, hay tại các điểm tham qua, du lịch, việc các chủ nhà hàng quán ăn thu cao hơn bình thường cũng vẫn được chấp nhận, miễn là có niêm yết giá, hoặc khách hàng hỏi giá trước và khi thanh toán, khách hàng chỉ phải trả đúng với số tiền đã thông báo:

"Thường thì mọi người đi ăn đều thuận mua vừa bán, nếu mình vào quán mình cũng hỏi bát này bao nhiêu, đồng ý thì vào ăn, không thì thôi, thì chặt chém gì được. Thay vì họ đi chơi, thì họ nai lưng ra làm thì họ nhận công cao hơn cũng xứng đáng thôi mà"

Ảnh minh họa - hanoimoi.vn

Ảnh minh họa - hanoimoi.vn

Quan điểm này cũng được anh Nguyễn Văn Tuyền, chủ nhà hàng Mộc Quán (Khu Ngoại Giao đoàn, Tây Hồ, Hà Nội) đồng tình, và cho rằng, vào những dịp lễ, Tết, lương trả nhân công cao gấp 2-3 lần ngày thường, thực phẩm cũng phải nhập giá cao hơn, thì việc nhà hàng, quán ăn thu thêm phụ phí cũng là lẽ đương nhiên: "Giá có tăng lên gấp 2-3 lần ngày thường thì em nghĩ hoàn toàn có thể chấp nhận được, vì chi phí những ngày đó, nhất là liên quan đến vấn đề thực phẩm, nhập cực kỳ khó, các nhà cung cấp người ta đều nghỉ hết, giá cũng đội lên, và chi phí nhân công cũng tăng lên, nên đương nhiên giá cũng tăng lên rồi"

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch VN cũng bày tỏ, người tiêu dùng, khách hàng cần biết cách tự bảo vệ mình khỏi tình trạng “chặt chém” bằng việc thỏa thuận, hỏi giá các mặt hàng trước khi sử dụng: "Nhiều khi họ chỉ thích kêu, mà mình lại không biết tự bảo vệ mình. Nhiều việc chứ không phải riêng việc này đâu. Đấy là một cái rất khó. Và một cái quan trọng là những người có trách nhiệm có đồng hành trong những đề xuất ấy hay không"

Luật sư Trần Xuân Tiền, Giám đốc Văn phòng luật sư Đồng Đội (Hà Nội) cũng cho rằng, để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng “chặt chém” dịp lễ, Tết, các khu vực lễ hội, bản thân khách hàng, người tiêu dùng phải thỏa thuận trước, hỏi giá cả các mặt hàng, đồ ăn uống.

Đặc biệt, về phía lực lượng quản lý thị trường, chính quyền địa phương, cần quản lý chặt chẽ, yêu cầu người bán hàng phải niêm yết giá, công khai giá, và những trường hợp “chặt chém”, thu quá giá niêm yết phải bị xử lý nghiêm: "Xử lý bằng rất nhiều cách, có thể là phạt hành chính, có thể không cho kinh doanh, truất quyền kinh doanh trong khu vực đó, Thứ hai là quản lý thị trường, quản lý giá cả"

Một số ý kiến cũng cho rằng, để hạn chế tối đa tình trạng này, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ từ nhiều phía, bao gồm cả cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, người kinh doanh và chính du khách.

Các cơ quan chức năng có liên quan, đặc biệt là chính quyền địa phương cần siết chặt việc quản lý giá cả, dịch vụ tại các khu vực lễ hội; Thành lập các tổ công tác chuyên trách kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… Đặc biệt, bản thân du khách cũng phải tìm hiểu giá cả về những sản phẩm, dịch vụ mình sắp mua, sắp sử dụng, nếu có tình trạng tăng giá bất hợp lý, cần lên tiếng mạnh mẽ để tự bảo vệ mình và có thể liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được giải quyết.

Kênh VOV Giao thông/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
vovgiaothong.vn
Hà Nội 'phạt nguội' vi phạm giao thông qua 600 camera giám sát 24/7

Hà Nội "phạt nguội" vi phạm giao thông qua 600 camera giám sát 24/7

Hà Nội chính thức "trang bị" hơn 600 camera để giám sát và xử lý vi phạm giao thông 24/7. Lực lượng CSGT sẽ tăng cường "phạt nguội" qua hệ thống camera, góp phần nâng cao ý thức người dân và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong đêm: Phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX

Xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong đêm: Phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX

Sáng 16/2, đại điện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT, Bộ Công an) thông tin, đơn vị đã lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển ô tô khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

TP.HCM: Hoang mang giữa nút giao thông nhiều tầng

TP.HCM: Hoang mang giữa nút giao thông nhiều tầng

Những nút giao thông khác mức (nhiều tầng) được xây dựng với mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và nâng cao hiệu quả giao thông. Tuy nhiên, tại TP.HCM, nhiều người dân đang bày tỏ sự bối rối và lo lắng khi di chuyển qua những công trình này.

Mua bán online: Sớm định danh để hàng thật, trách nhiệm thật

Mua bán online: Sớm định danh để hàng thật, trách nhiệm thật

Hiện Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Năm 2024, quy mô thị trường thương mại điện tử vượt mốc 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023.

“Chôm” đồ của người gặp tai nạn giao thông, bị phạt 8 triệu

“Chôm” đồ của người gặp tai nạn giao thông, bị phạt 8 triệu

Thính giả Huy Bảo (Văn Giang - Hưng Yên) chia sẻ tình huống người nhà gặp TNGT, sau đó bị mất điện thoại, máy tính xách tay trong lúc lộn xộn; và có gửi thắc mắc đến VOV Giao thông về việc pháp luật quy định như thế nào với hành vi lấy tài sản của người bị tai nạn giao thông?

Đường sắt đô thị cần có cơ chế đặc thù để không chậm chân với sự phát triển đất nước

Đường sắt đô thị cần có cơ chế đặc thù để không chậm chân với sự phát triển đất nước

Quốc hội đang thảo luận, cho ý kiến và chuẩn bị thông qua dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Tục Kỳ Yên của người Nam Bộ

Tục Kỳ Yên của người Nam Bộ

Buổi đầu đi khai phá vùng đất phương Nam đầy “sương lam chướng khí”, đứng trước thiên tai và hiểm họa khô lường, những lưu dân Nam tiến đầu tiên đã nghĩ đến việc thờ cúng Thần để cầu an cho xóm làng.