Tuyển sinh vào lớp 10: F0, F1 được tuyển thẳng không ảnh hưởng tới chỉ tiêu chung

Để đảm bảo an toàn trong tuyển sinh vào lớp 10, Hà Nội đã điều chỉnh giảm số buổi thi và thời lượng làm bài các môn, xét tuyển với thí sinh diện F0, F1. Sự thay đổi này sẽ tác động thế nào tới thí sinh?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Ảnh nh họa

PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để giải đáp câu hỏi này.

PV: Việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi và thời lượng làm bài liệu có gây tâm lý và ảnh hưởng đến việc ôn tập trước khi thi của các thí sinh hay không?

Ông Phạm Văn Đại: Việc giảm buổi thi ba buổi theo lịch cũ xuống còn 2 buổi rõ ràng áp lực cũng đã giảm đi rất nhiều.

Thi vào buổi sáng và buổi chiều, buổi trưa các em phải nghỉ. Những em đi xa nhà vừa bố mẹ đưa đón này rồi ăn trưa.

Hiện nay, các chuỗi nhà hàng không mở cửa, ăn trưa phải mang cơm đi. Như vậy rất mệt. Buổi trưa nắng nóng, nên thành phố quyết định không thi buổi chiều.

Buổi chiều dành cho công tác khử khuẩn.

Giảm thời gian thi từ 120 phút môn văn, môn toán xuống còn 90 phút, làm giảm áp lực cho các em và tổng thời gian hai môn thi so với cũ chỉ hơn 15 phút.

Như vậy là không ảnh hưởng gì đến tâm lý sức khỏe của các em.

PV: Vậy việc xét tuyển vào THPT đối cho các thí sinh diện F0, F1 với COVID-19 liệu có làm giảm tính cạnh tranh và ảnh hưởng đến chỉ tiêu mà các trường đã được giao trước đó hay không?

Ông Phạm Văn Đại: Các trường hợp F0, F1, F2 khi được xét tuyển có trúng tuyển thì tỷ lệ đó không nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh chung của các trường, có nghĩa là được xét tuyển thẳng không ảnh hưởng gì đến các em tham dự kỳ thi.

Số lượng F0 thì không có. F1 của thành phố Hà Nội đến thời điểm này có 11 em còn F2 là 133 em.

Tỷ lệ học sinh trong khu cách ly cũng rất ít. Cho nên không có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của các em tham dự kỳ thi.

PV: Xin cảm ơn ông./.

--

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây: