Triều cường không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt thường ngày, mà còn tiềm ẩn nguy cơ với hạ tầng đô thị, giao thông và sức khỏe cộng đồng.
Một số người dân thường xuyên phải chứng kiến những đợt triều cường phản ánh:
"Nước lên xe bị tắt máy đề mãi không nổ".
"Người dân di chuyển mà không biết đường thì sẽ té nhiều. Người ta đi đường mà ngã thì mình lại đỡ dậy thôi".
"Người dân nói chung không có làm ăn buôn bán gì được, cứ nhìn dòng nước chảy theo dòng lũ trôi vậy thôi. Mà để cho học sinh, phụ nữ cứ ngã lên ngã xuống, hôm qua, ngã còn mò cả điện thoại, khổ đến vậy".
Ngày 10/9 vừa qua, nhằm Rằm tháng Bảy âm lịch, đợt triều cường đầu tiên đã khiến nhiều tuyến đường tại quận 7 (cũ) và huyện Nhà Bè (cũ) ngập sâu. Đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ), mỗi khi triều dâng, nước từ kênh Tẻ tràn vào khiến khó phân biệt đâu là sông, đâu là đường. Người dân đành cám cảnh lội nước bì bõm giữa giờ tan tầm.
Bạn Trần Thiện Phát, sinh viên năm nhất, lần đầu đối diện cảnh ngập nước khi về nhà trọ, không giấu nổi lo lắng: “Em là sinh viên năm nhất đến từ An Giang, mới lên thành phố đi học. Hôm nay lần đầu thấy đường ngập cao như vậy, em hơi lo cho việc đi lại sau này, sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập.”
Không chỉ người đi đường, các hộ kinh doanh ven tuyến cũng khốn đốn. Anh Ngô Trường An, buôn bán dọc đường Trần Xuân Soạn, đã quá quen với cảnh triều cường “nuốt chửng” sinh kế mỗi mùa:
“Thủy triều lên thì nước ngập lắm. Mùa nào cũng vậy, ngập thì chẳng buôn bán gì được. Đường sá khô ráo thì còn buôn bán, chứ ngập nước thì nguy hiểm lắm, xe chạy dễ trơn trượt, thắng gấp là té ngã ngay…”
Ngoài Trần Xuân Soạn, nhiều tuyến đường khác như Đào Sư Tích, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương (quận 7 cũ, huyện Nhà Bè cũ), hay Nguyễn Văn Hưởng (phường An Khánh, TP.Thủ Đức) cũng thường xuyên chìm trong triều. Đây là những khu vực xung yếu, địa hình thấp, lại nằm dọc kênh rạch, hệ thống thoát nước yếu, bờ bao và cống kiểm soát triều thiếu kiên cố.
Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, triều cường năm nay có diễn biến tương tự các năm trước. Tuy nhiên, cần đặc biệt đề phòng tình huống mưa lớn trùng thời điểm triều dâng, cộng với xả lũ từ thượng nguồn sông Sài Gòn – Đồng Nai, sẽ khiến ngập sâu hơn.
Ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết, đỉnh triều năm nay dự báo rơi vào Rằm tháng Chín âm lịch, ở mức trên báo động III khoảng 15 cm, tức 1,6 – 1,75 mét. Đây được coi là cấp độ rủi ro thiên tai mức 2, vì vậy người dân cần đặc biệt cảnh giác để giảm thiệt hại về người và tài sản.
Ông Hưng khuyến cáo: “Người dân nên chủ động theo dõi thông tin thời tiết trên các phương tiện đại chúng để kịp thời ứng phó, nhất là khung giờ chiều tối – khi mưa lớn thường trùng với triều cường. Cần hạn chế đi lại trên các tuyến đường ngập sâu, tuyệt đối không đi bộ hay lái xe qua vùng nước xiết. Đồng thời, phải chú ý an toàn về điện trong nhà, gia cố hệ thống thoát nước, chuẩn bị bao cát, ván chắn, kê cao đồ dùng để hạn chế thiệt hại.”
Triều cường không còn là hiện tượng ngắn hạn, mà đã trở thành thách thức thường trực đối với đô thị gần 10 triệu dân như TP.HCM. Các chuyên gia chỉ ra, nguyên nhân nằm ở tác động kép: biến đổi khí hậu làm mực nước biển dâng, trong khi nền đất ngày càng lún sụt do khai thác nước ngầm và đô thị hóa nhanh.
Mỗi năm, TP.HCM phải đối diện 2 – 3 tháng triều cường, gây thiệt hại không nhỏ đến đời sống, giao thông và hạ tầng. Vì vậy, ứng phó triều cường cần được nhìn nhận như một nhiệm vụ cấp thiết, với những giải pháp quyết liệt và bền vững, để biến mối lo thường niên thành thử thách có thể.