TP.HCM: Hơn 2,2 triệu vi phạm giao thông, phạt hơn 1.600 tỷ trong 5 năm

Thông qua sự hiệu quả của công tác tuyên truyền và sự phối hợp giữa các Đoàn kiểm tra liên ngành đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, số vụ TNGT giai đoạn 2016-2020 đã giảm 9.945 vụ so với giai đoạn 2011-2015...

 Dù rằng TNGT đã giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, tuy nhiên, người dân cũng không nên chủ quan khi tham gia giao thông.

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm TT ATGT giai đoạn 2016-2020 và năm An toàn giao thông 2020 do Phó Thủ tướng thường trực, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình chủ trì, UBND TP.HCM đã có báo cáo tổng quan về tình hình giao thông đồng thời đề xuất phương hướng ở lĩnh vực đảm bảo ATGT trong 5 năm tới (2021-2025).

Ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: “Trong giai đoạn 2016-2020, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên lĩnh vực đường bộ, đường sắt đã phát hiện, xử lý 2.258.147 trường hợp, thu phạt hơn 1.639 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 393.341 trường hợp, tạm giữ 311.152 phương tiện các loại; Lĩnh vực đường thủy đã phát hiện xử lý 69.837 trường hợp, thu phạt tổng số tiền hơn 63 tỷ đồng. So với 2011-2015 giai đoạn hiện nay số vụ tai nạn đã giảm 9.945 vụ (giảm 35,9%), giảm 413 người chết (giảm 10,9%), giảm 14 ngàn vụ bị thương (52,5%).”

Trong giai đoạn tới (2021-2025), TP.HCM sẽ tập trung triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021. Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2021 -2025.

Tập trung xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chủ đề ngay từ đầu năm, làm cơ sở cho các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên.

Ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố cần phải được đẩy mạnh hơn, các đơn vi liên quan cũng cần có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả hơn đối với công tác tuyên truyền, cũng như xử lý vi phạm giao thông.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về ATGT sẽ tiếp tục được đẩy mạnh sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, tập trung vào công tác tuyên truyền và xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích, lưu thông quá tốc độ, chở hàng vượt tải trọng, xe máy lưu thông vào làn đường dành cho xe ô tô, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy,...

UBND TP.HCM cũng yêu cầu tăng cường hơn nữa chất lượng hoạt động của các Đoàn kiểm tra liên ngành đường bộ, đường sắt, Đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy và các Tổ phản ứng nhanh khắc phục ùn tắc giao thông, nhằm đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả của các đơn vị chức năng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, tăng cường phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến, gương điển hình, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông để biểu dương, khen thưởng kịp thời.