TP.HCM: Gỡ rào, dân hẻm vừa mừng vừa lo

Từ qua đến nay, được gỡ rào ở đầu hẻm, người dân mừng rỡ vì đi lại thuận lợi hơn, nhưng cũng vừa lo vì dịch bệnh phập phồng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Hẻm 43 Cộng Hòa (phường 4, quận Tân Bình) trước và sau khi tháo dỡ rào chắn

Theo ghi nhận của PV VOVGT, tại hẻm 409 đường Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận, đêm qua (27/9), lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành tháo dỡ các rào chắn, dây buộc cho tuyến hẻm này và nhiều tuyến hẻm khác trên địa bàn.

Dù việc đi lại sinh hoạt của người dân vẫn chưa thể trở lại bình thường như trước nhưng những rào chắn được tháo dỡ đi cũng đã mang lại tâm lý phấn khởi, vui vẻ hơn cho người dân nơi đây.

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thanh Loan (ngụ đường Trần Khắc Chân phường 9 quận Phú Nhuận) đang cùng chồng chất các bao gạo lên xe máy để chuẩn bị giao cho khách bên kia đường. Không còn phải chuyển từng bao gạo qua chốt chắn cao hơn 2m, đối với vợ chồng chị Loan là một niềm vui khó tả:

"Người dân thiếu gạo ăn mà không đi được, khổ lắm. Hôm nọ rào nên có chở gạo cho ai được đâu, người đi được người thì không. Nói chung là ai cũng thoải mái chứ không chỉ mình chị".

Rào chắn được tháo dỡ ở phường 15, Q. Tân Bình

Cùng chung tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm khi các rào chắn trước nhà được tháo gỡ, nhưng chị Trần Thị Kim Anh (ngụ hẻm 109, đường Hoàng Văn Thụ, phường 8 quận Phú Nhuận) lại có chút băn khoăn:

"Cũng thấy thoải mái mà hơi bị hoang mang vì nếu có chốt chặn thì ít người đi tới lui nhưng nếu tháo ra thì lượng người di động sẽ nhiều hơn, vì vậy bản thân mình phải tự biết lo cho sức khỏe của mình".

Theo ghi nhận của phóng viên, một số phường tại Quận 3, Quận 5, Tân Bình, Tân Phú cũng bắt đầu tháo gỡ các chốt chặn, rào chắn phía trước khu dân cư được xác định là vùng xanh, thay vào đó là những chốt kiểm soát mềm do người dân khu phố luân phiên nhau gác trực.

Trong khi đó, nhiều nơi trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, các rào cứng bằng dây kẽm gai, giàn giáo, thùng phuy… vẫn chưa có dấu hiệu được tháo dỡ, dù bên trong các hoạt động đã bắt đầu nhộn nhịp hơn.

Chị Lê Thị Thanh Trúc, ngụ đường số 11, phường Trường Thọ thành phố Thủ Đức) bày tỏ: "Em cũng mong địa phương sớm gỡ bỏ rào chắn nhưng cũng có biện pháp đảm bảo an toàn chứ không phải mở rào chắn người dân ùn ùn ra đường thì công sức chống dịch coi như bỏ đi. Cũng nôn đi làm vì kinh tế cũng phải đảm bảo chứ không thể cứ vầy hoài được".

Đường Tân Quỳ Tân Quý (Tân Bình) không còn cảnh rào chắn giữa đường

Về các biện pháp sau khi gỡ rào, ông Nguyễn Dương Quang Hiển, Phó Chủ tịch UBND phường 9 quận Phú Nhuận cho biết, chính quyền địa phương cũng đã cắt cử đại diện các khu phố tham gia kiểm soát người ra vào để đảm bảo an toàn phòng dịch:

"Về mặt quản lý chính quyền cũng hơi lo vì một số người dân còn chủ quan. Do đó chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền và tăng cường công tác xử lý các vi phạm".

Với 312 phường xã thị trấn trên địa bàn TP.HCM, mỗi phường xã thị trấn có hàng chục, thậm chí hàng trăm con hẻm bị rào chắn, chốt chặn kể từ khi thành phố tiến hành các biện pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh đến nay, số rào chắn được tháo gỡ trong 2 ngày qua mới chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ.

Bên trong các hàng kẽm gai, thùng phuy, giàn giáo, nhiều người dân vẫn đang ngóng về nơi vừa được gỡ rào, và đang cố gắng cùng nhau xanh hóa con hẻm, tổ dân phố của mình, để sớm đến ngày được “dễ thở” hơn khi rào chắn không còn.