Thủ tướng yêu cầu báo cáo biến động giá xăng dầu

VOVGT-Thủ tướng vừa có công văn yêu cầu Liên bộ Tài chính, Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát tình hình, báo cáo ngay tháng 1/2018

(Ảnh nh họa)

Trong công văn gửi hỏa tốc gửi Liên bộ Tài chính – Công Thương, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cùng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu trong thời gian gần đây.

Đồng thời tính toán sự chênh lệch giá giữa các mặt hàng xăng dầu, xem xét nguyên nhân; các chính sách thuế, phí liên quan đến xăng dầu và hoạt động của Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trên cơ sở đó, cần báo cáo cụ thể, đánh giá tác động, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

Cụ thể, trong 2 kỳ điều hành đầu năm 2018, đã có sự chênh lệch giữa giá xăng E5 và xăng Ron 95 (trong khi xăng Ron 95 chưa được công bố giá cơ sở đã gây ra cho dư luận nhiều ý kiến trái chiều).

Trước đó, vào chiều tối 11/1, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, đã chủ trì cuộc họp với liên Bộ Công Thương - Tài chính, yêu cầu công bố giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các hướng dẫn liên quan.

Trong văn bản báo cáo gửi Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ Công Thương đã giải thích việc không công bố giá cơ sở xăng RON 95 tại kỳ điều hành giá ngày 4/1 vì mặt hàng này “không phổ biến”, chưa thuộc đối tượng tính toán, công bố giá cơ sở. Giá bán do doanh nghiệp chủ động điều chỉnh, đã tăng khoảng 810 đồng/lít (theo diễn biến tăng của giá thế giới). Cũng chính vì điều đó mà giá xăng RON 95 tăng vọt, cao hơn xăng E5 trên 2.000 đồng/lít, do xăng E5 được cơ quan điều hành trích lập Quỹ bình ổn để giữ giá.

Tuy vậy, Bộ Công Thương cũng khẳng định đang theo dõi tình hình tiêu thụ 2 loại xăng E5 và RON 95. Sau đó sẽ tổng hợp, đánh giá và phối hợp Bộ Tài chính báo cáo Phó Thủ tướng, trong đó có việc tính toán, công bố giá cơ sở mặt hàng RON 95.