Tái chế vải vụn, giảm áp lực môi trường, tăng sinh kế cho người khuyết tật

Tại thành phố Đà Nẵng, có một nơi vải vụn được tái chế thành những sản phẩm thời trang có tính thẩm mỹ cao và thân thiện với môi trường. Điều đặc biệt là các sản phẩm này đều được tạo ra bởi đôi bàn tay khéo léo của những thợ may là người khuyết tật.

Họ là những chị em trong dự án “Tái chế vì hạnh phúc” của Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng Đà Nẵng, gọi tắt là CORMIS.

Thu gom lượng lớn vải thải từ các công ty thời trang ở Hội An, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Đà Nẵng, nhóm “Tái chế vì hạnh phúc” đã dùng những mảnh vải thừa, đã qua sử dụng để may thành những sản phẩm thời trang thủ công, với nhiều mẫu mã, đa dạng chủng loại, như: túi điện thoại, túi xách, balo, nơ… phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhiều đối tượng khách hàng.

Một số hoạt động của dự án “Tái chế vì hạnh phúc” (Ảnh: NVCC)

Chị Mai Thị Dung, Giám đốc Trung tâm CORMIS cho hay, mục tiêu của dự án là đào tạo kỹ năng làm việc cho người khuyết tật, giảm lượng rác thải, tái chế một cách sáng tạo rác thải vải trở thành các sản phẩm thời trang có thể sử dụng lại; từ đó, có thể giảm thiểu thói quen sử dụng một lần các sản phẩm nhựa và các nguyên liệu khác. Những sản phẩm sau khi được tái chế và bán ra thị trường sẽ tạo thêm nguồn thu nhập cho chị em khuyết tật trang trải cuộc sống:

"Nhiều người chọn công việc tái chế là công việc chính và dành thời gian cả ngày để làm thì nó trở thành nguồn thu nhập chính, có công việc ổn định từ nguồn tái chế này. Về lâu về dài, điều CORMIS mong đợi là các anh chị có thể tự vận hành một doanh nghiệp xã hội nhỏ về tái chế rác thải vải"

Một số hoạt động của dự án “Tái chế vì hạnh phúc” (Ảnh: NVCC)

Không chỉ coi tái chế vải vụn là sinh kế, đối với chị Mai Thị Dung, dự án còn lan tỏa tình yêu tái chế và lối sống xanh rộng rãi hơn trong cộng đồng. Qua đó giúp người khuyết tật tăng sự tự tin, mức độ hòa nhập xã hội, truyền cảm hứng về lối sống xanh và nghị lực vượt khó. Đồng thời thay đổi cách nhìn của cộng đồng về vai trò và khả năng của người khuyết tật trong cộng đồng:

"Ngoài việc tái chế, làm ra sản phẩm để tăng thêm thu nhập thì nhiều người trong nhóm đã tự tin đi giới thiệu lại cho cộng đồng có thể may được một sản phẩm tái chế. Vai của những anh chị em trong nhóm khuyết tật được nâng lên một bậc để có thể đi truyền cảm hứng, hướng dẫn cho cộng đồng những mẫu có thể tái chế để hạn chế rác thải ra môi trường.